Tập trung tổ chức đại hội chi bộ đảm bảo chất lượng, tiến độ

(Baohatinh.vn) - Các tổ chức Đảng ở Hà Tĩnh đang tập trung tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2024 - 2027 đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Từ giữa tháng 9/2024, các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở bắt đầu tiến hành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2027.
Từ giữa tháng 9/2024, các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở bắt đầu tiến hành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2027.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Kế hoạch số 293-KH/TU, ngày 10/9/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, từ giữa tháng 9/2024 đến nay, các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đang tiến hành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2027.

Là địa phương tổ chức khá sớm nội dung này, từ giữa tháng 9/2024, nhiều chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở ở Đảng bộ huyện Hương Sơn đã tổ chức đại hội chi bộ. Tính đến 25/9, đã có 87/440 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành tổ chức đại hội. Các đảng ủy cơ sở lựa chọn chi bộ tổ chức đại hội điểm trước khi triển khai đại trà vào tháng 10/2024.

z5861751410884_8faf266957dcd113a54a2da32b1e1182.jpg
Đảng ủy thị trấn Phố Châu (Hương Sơn) tặng hoa chúc mừng cấp ủy Chi bộ tổ dân phố 1.

Ông Nguyễn Xuân Huy - Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hương Sơn cho biết: “Để các đại hội tổ chức đúng quy định, hiệu quả, Huyện ủy Hương Sơn đã ban hành công văn lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy cơ sở. Trọng tâm là yêu cầu đảng ủy cơ sở hướng dẫn cho cấp ủy chi bộ dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cấp ủy trình đại hội đánh giá thực chất thực hiện nghị quyết; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm; nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan; rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2024-2027 sát với thực tiễn.

Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới phải được tiến hành đúng quy định của Đảng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; bố trí nhân sự cấp ủy, các chức danh nhiệm kỳ mới đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu nhiệm vụ; đặc biệt phải có uy tín cao trong chi bộ, trong Nhân dân; kiên trì, kiên quyết không giới thiệu tái cử cấp ủy những đồng chí phẩm chất, uy tín thấp, năng lực hạn chế. Hương Sơn tập trung chỉ đạo tổ chức và hoàn thành đại hội chi bộ trong quý IV năm 2024”.

z5861751374981_a1c0229fd2ed17941e6552604d2d9d3a.jpg
Nhiều chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở ở thị xã Kỳ Anh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nội dung đại hội.

Từ đầu tháng 8 đến giữa tháng 9, các đảng ủy cơ sở thuộc Đảng bộ thị xã Kỳ Anh đã tiến hành duyệt đại hội chi bộ. Sau khi duyệt, đảng ủy cơ sở lựa chọn từ 1 - 2 chi bộ tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm; phấn đấu tổ chức hoàn thành đại hội trước ngày 30/10.

Các đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở diễn ra không quá 1 ngày, kể cả phần trù bị. Thị ủy Kỳ Anh cũng khuyến khích các chi bộ ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nội dung đại hội như trình chiếu slide báo cáo; công bố danh sách bầu cử...

z5861751375138_22328368a1dc142c82c38b5b7e2b17bc.jpg
Lãnh đạo Thị ủy Kỳ Anh tặng hoa chúc mừng đại hội điểm Chi bộ tổ dân phố Tây Trinh, phường Kỳ Trinh.

Ông Nguyễn Thế Anh - Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Kỳ Anh cho biết: “Quá trình tổ chức đại hội chi bộ, Thường trực Thị ủy và các ban xây dựng Đảng tham dự các đại hội chi bộ điểm, các đoàn công tác chỉ đạo toàn diện cơ sở của Ban Thường vụ Thị ủy đã tham dự đại hội, chỉ đạo sát sao các nội dung, đồng thời bám nắm để rút kinh nghiệm đối với các chi bộ đại hội sau. Đến nay, toàn thị xã có 95/185 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành đại hội, trong có 19/95 đại hội điểm. Cùng với công tác tổ chức đại hội, Thị ủy Kỳ Anh cũng chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền đảm bảo thống nhất cao trong chi bộ; tập trung giải quyết những vướng mắc, tồn tại mà đảng viên, Nhân dân quan tâm”.

z5861751391921_a41ee9395f5aada75048019ba965bc53.jpg
Công tác tuyên truyền trực quan chào mừng các đại hội chi bộ được triển khai sôi nổi.

Hiện nay, các đảng bộ cấp trên cơ sở ở Hà Tĩnh đều đã ban hành các công văn, kế hoạch và đang chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; đồng thời phát động sâu rộng các phong trào thi đua chào mừng đại hội.

Các đại hội tập trung thực hiện nội dung: tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2022 - 2024 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2024 - 2027; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội; bầu cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ mới. Tuy nhiên, với những nơi khó khăn về nhân sự, được cấp ủy đồng ý, đại hội chưa tiến hành bầu cấp ủy khóa mới.

Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở phấn đấu hoàn thành trước ngày 28/2/2025. Việc tổ chức đại hội chi bộ chất lượng, đảm bảo tiến độ chính là tiền đề quan trọng tiến tới tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX sẽ diễn ra trong năm 2025.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!