Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 3): Nữ công nhân lao động giỏi và niềm tự hào của người đảng viên trẻ
Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 3): Nữ công nhân lao động giỏi và niềm tự hào của người đảng viên trẻ
Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 3): Nữ công nhân lao động giỏi và niềm tự hào của người đảng viên trẻ

“Dưới lá cờ Đảng, trước những người đồng chí của mình, tôi vô cùng tự hào. Kể từ giờ phút ấy, tôi đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Bao nhiêu mơ ước đã trở thành hiện thực; sự nỗ lực, cố gắng của bản thân cũng đã được tổ chức ghi nhận. Tôi tự hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ cho tập thể, cho xã hội, xứng đáng với sự tin tưởng, giúp đỡ của lãnh đạo công ty và anh em, đồng nghiệp”, chị Đặng Thị Kim Lành (Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh) chia sẻ.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 3): Nữ công nhân lao động giỏi và niềm tự hào của người đảng viên trẻ
Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 3): Nữ công nhân lao động giỏi và niềm tự hào của người đảng viên trẻ

Phải liên hệ nhiều lần, chúng tôi mới gặp được chị Đặng Thị Kim Lành (SN 1984) - Ca trưởng Phòng Chế biến sơ chế, Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh (Khu kinh tế Vũng Áng, TX Kỳ Anh). Đây là thời điểm công ty đang dồn sức cho các đơn hàng xuất khẩu sang thị trường nước ngoài nên công việc của một cán bộ quản lý bộ phận trực tiếp sản xuất như chị Lành hết sức bận rộn.

Cuộc gặp gỡ, trao đổi của chúng tôi bị gián đoạn bởi những mẻ nguyên liệu mới liên tục được mang đến cho bộ phận sơ chế. Trong khu sản xuất, chị Lành kể về quãng thời gian 20 năm gắn bó với nơi này. Xuất thân từ một gia đình thuần nông ở xã nghèo Kỳ Tây (huyện Kỳ Anh), năm 2002, khi vừa học xong THPT, vì điều kiện gia đình khó khăn, chị xin vào làm công nhân thủy sản.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 3): Nữ công nhân lao động giỏi và niềm tự hào của người đảng viên trẻ

Không khí làm việc tại Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh (Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh).

Bằng tinh thần và nghị lực của một công nhân trẻ, sau khi vào làm việc một thời gian ngắn, năm 2003, chị Lành quyết tâm thi đậu vào Đại học Thủy sản Nha Trang (hệ vừa học vừa làm). “Đó là quãng thời gian khó khăn, vất vả nhất khi tôi vừa làm việc tại công ty, vừa đi học đại học ở nhiều nơi như Nha Trang (Khánh Hòa), Hải Phòng. Đã có những lúc tưởng chừng không tiếp tục được nữa nhưng rồi lại tự động viên mình phải quyết tâm học, vì lãnh đạo công ty, các đồng nghiệp đã hết sức tạo điều kiện, giúp đỡ để tôi hoàn thành chương trình 4 năm đại học” - chị Lành chia sẻ.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 3): Nữ công nhân lao động giỏi và niềm tự hào của người đảng viên trẻ

Sau những nỗ lực không mệt mỏi, cầm trên tay tấm bằng đại học, chị Lành càng trân trọng, biết ơn và gắn bó hơn với công ty. Bằng năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm với công việc, chị Lành được tín nhiệm giao đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như cán bộ kiểm tra chất lượng sản phẩm, cán bộ thống kê... Đầu năm 2018, chị được bầu làm Ca trưởng Phòng Chế biến sơ chế, quản lý gần 100 công nhân. Cũng như phần lớn chị em, chị Lành có gia đình và 2 con nhỏ nhưng công việc của một cán bộ quản lý khiến chị luôn là người bám dây chuyền sớm nhất và ra về khi mọi người đã tan ca. Mặc dù phải tập trung cho nhiệm vụ chính là SXKD nhưng chị Lành vẫn luôn có ý thức phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Chị Lành chia sẻ: “Là một công nhân, tôi cũng có gánh nặng lo toan cơm áo như bao người khác nhưng khi nhìn nhiều anh chị em, đồng nghiệp là đảng viên, được sinh hoạt trong tổ chức Đảng, tôi luôn ngưỡng mộ và mong muốn một ngày được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 3): Nữ công nhân lao động giỏi và niềm tự hào của người đảng viên trẻ

Chị Lành (thứ 2 từ phải sang) trao đổi cùng đồng nghiệp về sản phẩm do công ty sản xuất.

Để thực hiện được mơ ước của mình, trong mọi công việc, chị Lành luôn nỗ lực, phấn đấu, không ngừng rèn luyện đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị. Bên cạnh sự hỗ trợ thường xuyên của đồng nghiệp, sự dìu dắt của các đảng viên đi trước, chị còn may mắn có sự ủng hộ từ người chồng là anh Nguyễn Văn Tuấn cũng là công nhân của công ty.

Có thời gian gắn bó và làm việc cùng nhau ngay từ những ngày đầu chị Lành mới bước chân vào công ty, đảng viên Trương Thị Hoan (SN 1973) đã nhận ra ở người em, người đồng nghiệp của mình những tố chất của một quần chúng ưu tú. Chị Hoan cho biết: “Gần gũi với đồng chí Lành từ trong công việc lẫn cuộc sống nên tôi hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng và những nỗ lực, cống hiến của đồng chí trong công việc. Với vai trò là một chi ủy viên, tôi đã đề xuất với chi bộ lựa chọn đồng chí Lành cùng 2 công nhân ưu tú khác cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Tôi cũng là người trực tiếp theo dõi, dìu dắt đồng chí Lành trong suốt quá trình phấn đấu”.

.....

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 3): Nữ công nhân lao động giỏi và niềm tự hào của người đảng viên trẻ

Phát huy vai trò của cấp ủy, chị Trương Thị Hoan (áo vàng) đã theo dõi, dìu dắt, bồi dưỡng để chị Lành đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Ngày 10/7/2021, chị Lành cùng 2 đồng nghiệp được Chi bộ Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh tổ chức lễ kết nạp vào Đảng. Nhớ mãi giây phút thiêng liêng được đọc lời tuyên thệ dưới lá cờ Đảng, chị Lành xúc động chia sẻ: “Khi đứng dưới lá cờ Đảng, trước những người đồng chí của mình, tôi vô cùng tự hào. Kể từ giờ phút ấy, tôi đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Bao nhiêu mơ ước đã trở thành hiện thực; sự nỗ lực, cố gắng của bản thân cũng đã được tổ chức ghi nhận. Tôi tự hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để tiếp tục cống hiến sức trẻ, trí tuệ cho tập thể, cho xã hội, xứng đáng với sự tin tưởng, giúp đỡ của lãnh đạo công ty và anh em, đồng nghiệp”.

.....

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 3): Nữ công nhân lao động giỏi và niềm tự hào của người đảng viên trẻ

Gắn bó với dây chuyền sản xuất 20 năm nay, chị Lành đã quá quen với công việc vất vả, nhiều áp lực của nghề chế biến thủy sản như phải thường xuyên làm việc trong môi trường ẩm ướt, nhiệt độ thấp, đứng liên tục nhiều giờ liền… Để giảm những tác động tiêu cực đến sức khỏe, giúp công nhân nâng cao hiệu suất công việc, tăng thu nhập, chị Lành đã có nhiều sáng kiến và được áp dụng trong quá trình làm việc, tiêu biểu trong số đó là sáng kiến “Bàn soi kiểm tra tạp chất sản phẩm”.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 3): Nữ công nhân lao động giỏi và niềm tự hào của người đảng viên trẻ

Chị Lành hướng dẫn công nhân sử dụng sáng kiến “Bàn soi kiểm tra tạp chất sản phẩm”.

Chị Lành tỉ mẩn giới thiệu với chúng tôi về “đứa con tinh thần” của mình: “Trước đây, công nhân làm việc tại vị trí kiểm tra sản phẩm không có đèn chiếu nên năng suất thấp, mất nhiều công sức mà khách hàng vẫn phàn nàn về lỗi tạp chất trong sản phẩm. Sau nhiều tháng tự mày mò, nghiên cứu, đầu năm 2019, tôi đã sáng chế ra bàn soi bằng tấm nhựa trắng, phía dưới được lắp thêm hệ thống đèn soi. Khi cho sản phẩm lên mặt bàn, dưới ánh sáng của đèn soi, công nhân rất dễ nhận biết tạp chất để bóc tách làm sạch sản phẩm, giảm thời gian làm việc”.

Sau một thời gian áp dụng sáng kiến của chị Lành vào sản xuất, năng suất của các dây chuyền sản xuất tăng lên rõ rệt, giảm nhân công và thu nhập của bộ phận kiểm tra chất lượng cũng cao hơn trước. Đặc biệt, các tạp chất được loại bỏ gần như hoàn toàn, chất lượng sản phẩm đảm bảo, được khách hàng đánh giá cao. Năm 2019, khối lượng nguyên liệu công ty nhập vào tăng 35% so với các năm trước đó, sản lượng xuất ra thị trường cũng rất ổn định. Được biết, kể từ năm 2015 đến nay, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật của chị Lành đã được áp dụng, giúp người lao động thuận lợi hơn trong quá trình làm việc, tăng thu nhập và làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 3): Nữ công nhân lao động giỏi và niềm tự hào của người đảng viên trẻ

Vinh dự, tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, chị Lành luôn hỗ trợ, giúp đỡ để các đồng nghiệp trẻ có niềm tin, phấn đấu trở thành đảng viên.

Vốn là người có tinh thần học hỏi, lao động sáng tạo, từ một quần chúng ưu tú rồi trở thành đảng viên, chị Lành càng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mình trong quá trình lao động. Đối với những công nhân đã làm việc lâu năm, chị luôn động viên, sát sao để họ nâng cao hơn nữa tay nghề, sáng tạo hơn trong quá trình làm việc. Với những công nhân mới vào nghề, chị hướng dẫn tận tình, chỉ bảo từ những thao tác đơn giản nhất để họ thích ứng nhanh với công việc, đáp ứng yêu cầu của dây chuyền sản xuất hiện đại.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 3): Nữ công nhân lao động giỏi và niềm tự hào của người đảng viên trẻ

Công việc của một người quản lý khiến chị luôn là người đến sớm và ra về khi mọi người đã tan ca.

Khi chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng, chị Lành ý thức rõ vai trò, trách nhiệm mới nặng nề và lớn lao hơn. “Giờ đây, ngoài nhiệm vụ của một công nhân, vai trò một cán bộ quản lý, tôi còn là một đảng viên. Vì vậy, mỗi lời nói, việc làm đều phải gắn với trách nhiệm được chi bộ tin tưởng giao phó” - chị Lành bộc bạch. Trực tiếp gần gũi với anh chị em công nhân, chị luôn phải phát huy cùng lúc nhiều vai trò, vừa làm quản lý, vừa là “cầu nối” giữa người lao động và lãnh đạo công ty. Những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của doanh nghiệp (DN) được chị Lành tiếp thu đầy đủ qua các cuộc họp chi bộ để truyền đạt kịp thời cho đồng nghiệp. Tiên phong, gương mẫu, luôn sâu sát nắm bắt tình hình lao động, tâm tư, nguyện vọng của công nhân để đóng góp ý kiến, đề xuất chi bộ, ban giám đốc những giải pháp phù hợp, giúp ổn định tình hình SXKD.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 3): Nữ công nhân lao động giỏi và niềm tự hào của người đảng viên trẻ

Nhà máy Chế biến thủy sản Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh (Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh).

Những thời điểm khó khăn của sự cố môi trường biển, rồi thiên tai, dịch bệnh... nhiều công nhân có tư tưởng “nhảy việc”, đi xuất khẩu lao động. Với uy tín và tình cảm của mình, chị Lành đã vận động được nhiều người thay đổi ý định, tiếp tục gắn bó với công ty. Đặc biệt, nhiều quần chúng ưu tú cũng được chị theo dõi, bồi dưỡng, dìu dắt để họ phấn đấu vào Đảng.

Chị Phạm Thị Nga (SN 1994) làm việc tại công ty được 6 năm và có hơn 2 năm trực tiếp làm việc cùng chị Lành. Chị Nga chia sẻ: “Thời gian làm việc cùng nhau, chị Lành luôn tận tình hỗ trợ, dìu dắt và động viên tôi. Chị là người có tinh thần lao động sáng tạo, ý thức rèn luyện và sống chan hòa với mọi người. Chị là tấm gương để những công nhân trẻ như tôi học tập, phấn đấu làm tốt nhiệm vụ chuyên môn và được kết nạp vào Đảng”.

Với những đóng góp đó, nhiều năm liền, chị Lành được công nhận là lao động tiên tiến xuất sắc, được nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh (năm 2020), bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2021). Niềm vui tiếp tục đến với người đảng viên trẻ khi tháng 8/2022, chị được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng bằng “Lao động sáng tạo” cho những sáng kiến kỹ thuật đã được áp dụng hiệu quả vào sản xuất.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 3): Nữ công nhân lao động giỏi và niềm tự hào của người đảng viên trẻ

Cấp ủy, ban lãnh đạo công ty luôn tạo điều kiện để công nhân phát huy năng lực, phấn đấu trở thành đảng viên.

Đánh giá về đảng viên Đặng Thị Kim Lành, ông Phạm Văn Túc - Bí thư Chi bộ Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh cho biết: “Là người vừa giữ vai trò quản lý vừa trực tiếp tham gia sản xuất, đồng chí Lành đã phát huy rất tốt vai trò người đảng viên, trong đó đã tạo được sự lan tỏa tinh thần lao động sáng tạo đến với công nhân, góp phần xây dựng công ty ngày càng vững mạnh”.

.....

Rời nhà máy khi ánh chiều buông, chứng kiến Khu kinh tế Vũng Áng năng động, thị xã Kỳ Anh đầy sức trẻ đang vươn mình, chúng tôi càng thấu hiểu hơn nỗ lực và những đóng góp to lớn của đội ngũ những người lao động, đặc biệt là những công nhân ưu tú như chị Kim Lành.

Theo số liệu thống kê từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong năm 2020, tổng số đảng viên được kết nạp trong DN là 127 đồng chí; năm 2021 là 131 đồng chí; 6 tháng đầu năm 2022 có thêm 28 đồng chí.

Thời gian tới, BCH Đảng bộ tỉnh chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở Đảng trong khu vực ngoài Nhà nước, nhất là trong DN có vốn đầu tư nước ngoài, DN tư nhân, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; củng cố tổ chức Đảng trong DN Nhà nước sau cổ phần; quan tâm thành lập tổ chức Đảng trong DN tư nhân; xúc tiến thành lập đảng bộ cơ sở tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở nơi có đủ điều kiện…

Bài 1: Nữ sinh dân tộc Mường và niềm vinh dự vào Đảng ở tuổi 19

Bài 2: Tấm “bằng tốt nghiệp” quý giá nhất đời tôi!

Bài 4: Hành trình mới của “người vác tù và hàng tổng”

Bài cuối: Phát triển đảng viên - cần sự đồng bộ, quyết liệt và tâm huyết

(CÒN NỮA)

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast