Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Báo Hà Tĩnh chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

(Baohatinh.vn) - Đó là mục tiêu xuyên suốt được Đảng bộ Báo Hà Tĩnh xác định trong nhiệm kỳ 2020- 2025.

Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Báo Hà Tĩnh chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

Sáng 26/5, Đảng bộ Báo Hà Tĩnh long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng dự đại hội có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh, Sở TT&TT.

Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Báo Hà Tĩnh chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại
Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Báo Hà Tĩnh chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Phát triển Báo Hà Tĩnh điện tử theo xu hướng đa phương tiện, đa nền tảng

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Báo Hà Tĩnh, các ấn phẩm đã tạo bước đột phá trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng. Trong đó, xây dựng và hoàn thiện mô hình tòa soạn hội tụ, áp dụng quy trình xuất bản mới, phát triển Báo Hà Tĩnh điện tử theo xu hướng đa phương tiện, đa nền tảng.

Mô hình “Tòa soạn hội tụ” của Báo Hà Tĩnh đã được nhiều cơ quan báo Đảng địa phương đến học tập.

Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Báo Hà Tĩnh chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

Phó Tổng Biên tập Nguyễn Hùng Sơn phát biểu khai mạc đại hội.

Trong nhiệm kỳ, báo in đã tổ chức xuất bản 1.560 số báo thường, số cuối tuần và nhiều số báo đặc biệt chào mừng các ngày lễ trọng, tết âm lịch, sự kiện lớn; duy trì xuất bản điện tử 365 ngày/năm đảm bảo hiệu quả tuyên truyền.

Số lượng phát hành báo in đến nay đạt 5.500 – 5.800 tờ/kỳ, tăng 1.000 tờ so với đầu nhiệm kỳ .

Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Báo Hà Tĩnh chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

Bí thư Đảng bộ - Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Nghiêm Sỹ Đống trình bày dự thảo báo cáo chính trị.

Báo điện tử được nâng cấp theo hướng hiện đại, sinh động, xếp vị trí số 1 trong hệ thống báo Đảng toàn quốc. Đặc biệt là xây dựng và đưa vào vận hành xuất bản bài viết E-Magazine chuyên nghiệp, tạo bước ngoặt thay đổi về hình thức trình bày.

Báo Hà Tĩnh là cơ quan đầu tiên và duy nhất hiện nay trong hệ thống báo Đảng cũng như số ít trong hệ thống báo chí Việt Nam áp dụng cùng lúc 3 tiêu đề cho 1 bài viết (tiêu đề chính hiển thị trong bài viết, tiêu đề ngắn để trình bày trên giao diện và tiêu đề cho hệ thống tìm kiếm SEO).

Ngoài ra, Báo còn có “Fanpage Báo Hà Tĩnh điện tử” là một ấn phẩm có vai trò quan trọng trong việc quảng bá thông tin trên mạng xã hội, hiện có 150 nghìn người theo dõi.

Các ấn phẩm đã góp phần tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, chính sách, lan tỏa các điển hình, định hướng dư luận và đấu tranh mạnh mẽ với cái xấu.

Báo đã thực hiện được nhiều chuyên đề, tạo hiệu ứng xã hội sâu sắc, góp phần lập lại trật tự, ổn định chính trị trên địa bàn, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển.

Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Báo Hà Tĩnh chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

Bí thư Chi bộ Xuất bản Nguyễn Xuân Hải: Báo Hà Tĩnh luôn quán triệt quan điểm "lấy bạn đọc làm trung tâm". Để phục vụ tốt nhu cầu của bạn đọc, Báo chú trọng đầu tư máy móc, trang thiết bị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên; đa dạng hóa hình thức chuyển tải tin, bài; sử dụng các phần mềm sản xuất đa phương tiện, đa nền tảng.

Nhiệm kỳ qua, Báo Hà Tĩnh đã có gần 100 tác phẩm của trên 30 tác giả và nhóm tác giả đạt giải báo chí quốc gia và của tỉnh, của ngành. Trong nhiệm kỳ, đã xử lý trên 1.000 tin, bài của cộng tác viên; tiếp nhận và xử lý hơn 100 vụ việc đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Báo Hà Tĩnh chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

Bí thư Chi bộ Chính trị - xã hội Trương Mai Thủy: Cán bộ, phóng viên Báo Hà Tĩnh thực hiện hiệu quả công tác xã hội từ thiện gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đối với các hoạt động xã hội, bình quân mỗi năm, Báo Hà Tĩnh quyên góp gần 1 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội; có hàng loạt bài viết trên các chuyên mục “Địa chỉ tình thương”, “Nhịp cầu yêu thương” và kêu gọi các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, học sinh nghèo học giỏi… Thực hiện đỡ đầu 2 xã Ích Hậu (Lộc Hà) và Thạch Bàn (nay là xã Đỉnh Bàn - Thạch Hà) đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Báo Hà Tĩnh chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

Đảng viên Nguyễn Huy Tùng - Chi bộ Xuất bản: Phóng viên báo Đảng sử dụng mạng xã hội phải có trách nhiệm, nhãn quan và có kiến thức.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ luôn coi trọng giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ...

Đảng ủy, các chi ủy đã đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ kết nạp mới 12 đảng viên.

Xây dựng Báo Hà Tĩnh chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Báo Hà Tĩnh xác định phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ; tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Báo Hà Tĩnh chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Theo đó, mục tiêu cụ thể được đề ra: hằng năm có 10 - 15 tác phẩm tham gia giải báo chí Trung ương, nhiều giải báo chí cấp tỉnh, ngành; lượng phát hành báo in ổn định từ 5,5 - 6 ngàn tờ/kỳ; lượng bạn đọc báo điện tử bình quân 180-250 ngàn lượt/ngày...

Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Báo Hà Tĩnh chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh Hà Thị Việt Ánh nhấn mạnh: Báo Hà Tĩnh phải luôn kiên quyết bám sát mục tiêu, tôn chỉ của một tờ báo Đảng; phát huy truyền thống, đoàn kết của Đảng bộ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nỗ lực nhận diện thách thức trong thời đại bùng nổ thông tin, không ngừng đưa Báo Hà Tĩnh trở thành tòa soạn kiểu mẫu, là "nhạc trưởng" trong định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tỉnh nhà.

Phấn đấu xây dựng Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ cả nhiệm kỳ, trong đó 2-3 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15-20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xây dựng ít nhất 8 cá nhân và 2 tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu bồi dưỡng và kết nạp 5-6 đảng viên mới.

Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Báo Hà Tĩnh chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành...

Để đạt mục tiêu, chỉ tiêu trên, đại hội đã thảo luận, góp ý các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó, các nhiệm vụ, giải pháp chính được xác định là: phát huy vai trò của người đứng đầu; tiếp tục phân công, phân cấp trong thực hiện nhiệm vụ, tăng tính chủ động cho các phòng, các bộ phận; thực hiện tốt nhiệm vụ định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tỉnh nhà.

Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Báo Hà Tĩnh chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

... và bầu Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Xây dựng trường quay Báo Hà Tĩnh hiện đại, xây dựng trang Tiếng Anh của Báo; xây dựng đội ngũ những người làm báo thực sự “tâm sáng, bút sắc, lòng trong”; giỏi một việc, biết nhiều việc; phóng viên đảm bảo vai trò “3 trong 1”; đội ngũ cán bộ, nhân viên phục vụ “trung thành, sáng tạo, trách nhiệm, tận tụy, gương mẫu”...

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công đoàn, đoàn thanh niên, chi hội nhà báo, xây dựng tổ chức các đoàn thể chính trị vững mạnh; triển khai tốt các hoạt động xã hội nhân đạo.

Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Báo Hà Tĩnh chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu 5 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025; tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy; bầu 2 đại biểu chính thức dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Nghiêm Sỹ Đống tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng bộ, tỷ lệ bầu đạt 100%.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Chủ đề 95 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast