Truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 2 tiền bối cách mạng

(Baohatinh.vn) - Huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa tổ chức trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho gia đình 2 vị tiền bối cách mạng và trao Huy hiệu Đảng cho 5 đảng viên ở xã Hồng Lộc.

Truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 2 tiền bối cách mạng

Sáng 28/6, huyện Lộc Hà tổ chức trọng thể lễ truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba và trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên lớn tuổi trên địa bàn. Ảnh: Lãnh đạo huyện Lộc Hà trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho gia đình 2 vị tiền bối cách mạng.

Theo đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Mai Khai (SN 1913, mất 1970) ở xã Hồng Lộc.

Đồng chí Mai Khai được kết nạp Đảng vào tháng 3/1930, từng làm cán bộ đoàn cơ sở, cán bộ liên lạc cho Chi bộ Phù Lưu Thượng, thuộc Đảng bộ xã Hồng Lộc trước đây. Từ năm 1932 – 1933, đồng chí bị địch bắt giam tại nhà lao Hà Tĩnh, sau khi được thả tự do tiếp tục tham gia hoạt động cách mạng đến cuối đời.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Bùi Gội (SN 1901, mất 1956). Đồng chí Bùi Gội được kết nạp vào Đảng năm 1946, từng tham gia các hoạt động như: thông tin liên lạc, rải truyền đơn, nổi dậy giành chính quyền, Đội phó Đội Tự vệ cứu quốc làng Hồng Yến (nay là xã Hồng Lộc), làm tình báo ở chiến trường miền Nam, cán bộ cải cách ruộng đất huyện Can Lộc…

Cũng nhân dịp này, 5 đảng viên ở xã Hồng Lộc đã được trao huy hiệu: 30 năm, 40 năm, 45 năm, 55 năm tuổi Đảng.

Các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng gồm: Hồ Sỹ Liên (SN 1968), Cù Huy Ngọ (SN 1966), Phan Ngọc Thanh (SN 1961), Bùi Hồng Quang (SN 1955), Nguyễn Trọng Thận (SN 1939).

Truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 2 tiền bối cách mạng

Lãnh đạo huyện Lộc Hà trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở Hồng Lộc đều bày tỏ lòng biết ơn, niềm vinh dự, sự tự hào trước những cống hiến, hi sinh của các vị tiền bối cách mạng và các đảng viên cao tuổi.

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà mong rằng, các thế hệ con cháu sau này sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương để lao động, học tập, cống hiến nhiều hơn nữa, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast