Xây dựng môi trường không khói thuốc bảo vệ sức khỏe con người

(Baohatinh.vn) - Khói thuốc lá gây nguy hiểm cho cả người hút và những người hút thụ động. Vì vậy, xây dựng môi trường không khói thuốc luôn được các ngành, địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm.

Xây dựng môi trường không khói thuốc bảo vệ sức khỏe con người

Sinh viên Trường Cao đẳng Y Hà Tĩnh thường xuyên được giáo viên nhà trường tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc lá.

Để nâng cao nhận thức cho sinh viên về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người, ngoài việc tăng cường phổ biến cho học sinh, sinh viên, Trường Cao đẳng Y Hà Tĩnh đã thực hiện việc treo khẩu hiệu tuyên truyền, gắn bảng, biểu tượng cấm hút thuốc lá tại các điểm dễ nhìn, thu hút đông người qua lại trong nhà trường...

Thầy Nguyễn Thanh Hải - Trưởng phòng Công tác Học sinh sinh viên - đảm bảo chất lượng - thanh tra (Trường Cao đẳng Y Hà Tĩnh), cho biết: "Toàn trường hiện có gần 1.300 học sinh, sinh viên và 84 cán bộ, viên chức, người lao động. Nhận rõ mối nguy hại từ thuốc lá, nhà trường đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nói trên để xây dựng trường học đường không khói thuốc lá. Qua đó, nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường sống”.

Xây dựng môi trường không khói thuốc bảo vệ sức khỏe con người

Những biển cấm hút thuốc được treo ở các nơi dễ nhìn, đông người qua lại tại Trường Cao đẳng Y Hà Tĩnh.

Thường xuyên tới UBND xã Sơn Bằng (Hương Sơn) để thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính, bà Trần Thị Thảo (thôn Thịnh Bằng, xã Sơn Bằng) cảm thấy hài lòng vì môi trường công sở không khói thuốc. Bà Thảo chia sẻ: “Khi đến trụ sở UBND xã, nhìn thấy công sở sạch sẽ, không khói thuốc, tôi rất hài lòng; vừa tạo môi trường làm việc văn minh, lịch sự, vừa nêu cao tinh thần giữ gìn sức khỏe, duy trì lối sống lành mạnh”.

Việc cấm hút thuốc tại nơi làm việc cũng đã giúp những người nghiện thuốc lá có thêm quyết tâm để bỏ thuốc hoặc giảm mức độ hút thuốc lá.

Anh Trương Văn Nam (phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh) cho biết: “Chuyển về làm việc trong một môi trường mà ở đó tuyệt đối cấm hút thuốc lá, tôi đã bỏ được thói quen độc hại này hơn 2 năm nay. Hiện, không những sức khỏe tốt dần thêm mà tôi cũng tiết kiệm được khoản chi tiêu vô bổ vào thuốc lá, tập trung cho việc chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình".

Xây dựng môi trường không khói thuốc bảo vệ sức khỏe con người

Môi trường không có người hút thuốc cũng sẽ giúp những người nghiện thuốc có thêm động lực từ bỏ thuốc lá.

Với việc nỗ lực triển khai nhiều biện pháp cụ thể, công tác phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá đã được nâng cao, số người hút thuốc lá tại nơi làm việc, khu vực công cộng đã giảm đều qua các năm.

Phần lớn các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học... đã và đang tích cực xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, việc tạo môi trường không khói thuốc cũng được thực hiện tốt tại các khu dân cư, từ đó đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa.

Xây dựng môi trường không khói thuốc bảo vệ sức khỏe con người

Các hoạt động tập huấn về xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc tại Hà Tĩnh thường xuyên được tổ chức.

Một môi trường không khói thuốc sẽ góp phần hạn chế được những nguy cơ cháy nổ do tàn thuốc gây ra, giảm bớt những chi phí cho công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng bởi vậy, mỗi người cần chung tay đẩy lùi một thói quen xấu đã có từ lâu trong cộng đồng.

Trong khói thuốc lá có 69 chất độc hại, có nguy cơ gây ra các bệnh: tim mạch, tăng huyết áp, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, các loại bệnh ung thư hầu họng, thanh quản, phế quản và phổi... Trên thế giới có khoảng 6 triệu người chết mỗi năm do hút thuốc lá.

Nước ta hàng năm có khoảng 40.000 người tử vong do các bệnh có liên quan đến hút thuốc lá, chưa kể những tác hại sức khỏe không nhỏ đến 70% phụ nữ và 50% trẻ em do hít khói thuốc lá thụ động.

Vì thế, việc xây dựng môi trường không khói thuốc lá là biện pháp hữu hiệu để thực hiện quyền của người không hút thuốc được hít thở bầu không khí trong lành không có khói thuốc.

Chủ đề Phòng chống thuốc lá năm 2023

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.