Nhóm bạn trẻ Hà Tĩnh chia sẻ niềm đam mê moto phân khối lớn

(Baohatinh.vn) - Đam mê xe moto phân khối lớn, nhóm 4 bạn trẻ ở thành phố Hà Tĩnh đã sưu tầm những chiếc xe độc, lạ và mở ra một quán cafe trưng bày xe để mọi người thoả sức chiêm ngưỡng.

Video: Anh Lê Đình Phong giới thiệu một số chiếc xe độc đáo

Nhóm bạn trẻ Hà Tĩnh chia sẻ niềm đam mê moto phân khối lớn

Quán cafe mang tên Cowboy trên đường Mạc Đĩnh Chi - TP Hà Tĩnh có một không gian lạ mắt với những chiếc xe moto phân khối lớn và cả những chiếc xe cổ do các anh: Lê Đình Phong (SN 1993), Phan Anh (SN 1990), Phan Hướng (SN 1989) và Phan Chiến (SN 1986) gây dựng nên. (Ảnh: anh Phan Hướng - bên phải và anh Lê Đình Phong) trên một chiếc moto phân khối lớn Honda CB1000 sản xuất năm 1982).

Nhóm bạn trẻ Hà Tĩnh chia sẻ niềm đam mê moto phân khối lớn

4 anh em vốn không hề thân quen nhau. Phong, Anh, Hướng là người TP. Hà Tĩnh còn Chiến quê từ tận Thái Bình vào đây lập nghiệp. Thế nhưng, niềm đam mê xe moto đã đưa họ lại gần với nhau.

Nhóm bạn trẻ Hà Tĩnh chia sẻ niềm đam mê moto phân khối lớn

Để thoả chí đam mê, 4 anh em đã liên hệ khắp từ Bắc vào Nam để mua được những chiếc xe moto độc, lạ với đủ các dòng từ Naked bike, Cruiser hay Sport bike, Classic bike…

Nhóm bạn trẻ Hà Tĩnh chia sẻ niềm đam mê moto phân khối lớn

Với mong muốn sẻ chia niềm đam mê của mình với mọi người, nhóm bạn trẻ đã trưng bày những chiếc xe sưu tầm được, tại quán cafe để tất cả những ai đam mê, yêu thích xe moto cùng chiêm ngưỡng.

Nhóm bạn trẻ Hà Tĩnh chia sẻ niềm đam mê moto phân khối lớn

Sau nhiều năm sưu tầm, đến nay, khối “tài sản” mà 4 bạn trẻ có được là 8 chiếc xe phân khối lớn, những chiếc xe cup tuổi đời khá cao. (Ảnh: Anh Lê Đình Phong - áo đen, giới thiệu các dòng xe cho vị khách chung niềm đam mê).

Nhóm bạn trẻ Hà Tĩnh chia sẻ niềm đam mê moto phân khối lớn

Những chiếc moto gắn liền với cuộc sống của mỗi thành viên.

Nhóm bạn trẻ Hà Tĩnh chia sẻ niềm đam mê moto phân khối lớn

Để chăm sóc cho những đứa “con cưng” của mình, nhóm thường xuyên thay nhau lau chùi chiếc xe để tránh bám bụi bẩn...

Nhóm bạn trẻ Hà Tĩnh chia sẻ niềm đam mê moto phân khối lớn

... và cứ khoảng 1 - 1,5 tháng thay dầu, nổ máy một lần để đảm bảo xe hoạt động bình thường.

Nhóm bạn trẻ Hà Tĩnh chia sẻ niềm đam mê moto phân khối lớn

Ngoài đam mê sưu tâm moto phân khối lớn, họ còn có những chiếc xe đời cổ mang tính chất sưu tầm cao như các loại xe đạp...

Nhóm bạn trẻ Hà Tĩnh chia sẻ niềm đam mê moto phân khối lớn

... xe máy cổ điển.

Nhóm bạn trẻ Hà Tĩnh chia sẻ niềm đam mê moto phân khối lớn

Không chỉ sưu tầm xe, nhóm bạn trẻ còn sáng tạo ra mô hình đồng hồ robot từ việc lắp ghép các thiết bị động cơ xe máy. Anh Phan Hướng cho biết: “Chúng tôi mất đến hơn 2 tháng cho việc lên ý tưởng và lắp ráp các thiết bị với sự hỗ trợ của một người thợ sửa chữa xe máy”.

Nhóm bạn trẻ Hà Tĩnh chia sẻ niềm đam mê moto phân khối lớn

Cũng chính từ niềm đam mê moto, những người chơi xe tìm đến nhau và kết bạn với nhau đầy tự nhiên, cởi mở tạo nên cộng đồng những người yêu xe trong cả nước. Từ những chia sẻ về loại xe, mẫu mã... họ cũng đồng cảm những vui - buồn trong cuộc sống hằng ngày, sẵn sàng giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn...

Nhóm bạn trẻ Hà Tĩnh chia sẻ niềm đam mê moto phân khối lớn

Mọi người kết giao với nhau và chỉ dẫn cho nhau cách làm ăn, kinh doanh. Hiện cả nhóm đang cố gắng đón đầu các xu hướng việc làm mới; xây dựng các kênh youtube riêng của nhóm...

Nhóm bạn trẻ Hà Tĩnh chia sẻ niềm đam mê moto phân khối lớn

"Bây giờ tôi đã có nhiều người bạn ở bốn phương. Không chỉ thế, những lúc công việc, cuộc sống áp lực, căng thẳng được ngồi ngắm những chiếc xe hay “phượt” trên những cung đường mới chúng tôi cảm thấy vô cùng hưng phấn, vui vẻ. Những giá trị đó khó có thể có điều gì khác mang lại được !” - anh Phan Hướng chia sẻ.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast