Subaru 360 - xế cổ Nhật 56 tuổi

Mẫu xe sản xuất năm 1966 và được nhập khẩu từ Nhật chỉ nặng 408 kg, dùng động cơ hai kỳ, hai xi-lanh dung tích 356 phân khối.

Subaru 360 - xế cổ Nhật 56 tuổi

Mẫu xe tuổi đời 56 tuổi được nhập khẩu từ Nhật Bản tới Mỹ. Ảnh: Bring a Trailer

Subaru 360 đáp ứng những quy định đối với dòng kei car của Nhật Bản. Nhờ phần nóc xe bằng sợi thủy tinh trọng lượng nhẹ, cùng động cơ cỡ nhỏ lắp phía sau, xe chỉ nặng 408 kg. Hộp số cũng đặc biệt: số sàn 3 cấp.

Subaru 360 - xế cổ Nhật 56 tuổi

Xe sơn màu xanh lam tông sáng. Kiểu dáng bo tròn, hai cửa. Khi được nhập khẩu vào Mỹ trong năm 2021, xe dùng vành 10 inch và bộ lốp Dunlop SP10. Một lốp dự phòng Dunlop K88 nằm trong cốp trước. Phanh trước và sau đều là tang trống.

Subaru 360 - xế cổ Nhật 56 tuổi

Sau hơn nửa thế kỷ, nội thất xe đã phần nào xuống cấp, nhưng vẫn nổi bật nhờ da bọc màu đỏ ở ghế và ốp cửa.

Subaru 360 - xế cổ Nhật 56 tuổi

Mẫu xe cỡ nhỏ trang bị đài Suabru-Sanyo AM/FM, lót sàn cao su màu đen, và hệ thống sưởi. Trước mặt tài xế là vô-lăng loại mảnh với hai chấu.

Subaru 360 - xế cổ Nhật 56 tuổi

Những đặc điểm khác gồm quãng đường chỉ 26.000 km kể từ khi rời khỏi nhà máy hàng chục năm trước.

Subaru 360 - xế cổ Nhật 56 tuổi

Subaru 360 là mẫu xe đầu tiên của Subaru, ra mắt năm 1958. Khi đó, doanh nghiệp tiền thân là nhà sản xuất máy bay Fuji Heavy Industries (FHI).

Subaru 360 - xế cổ Nhật 56 tuổi

Sản phẩm được đón nhận nhờ sự ổn định và cảm giác lái tốt. Xe được sản xuất trong những năm 1958-1971và tổng cộng 392.000 xe xuất xưởng.

Theo Mỹ Anh/VnExpress (Carscoops)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast