"Tân binh" Ford F-350 Super Duty trong đoàn xe hộ tống ông Trump

Ford F-350 Super Duty là "tân binh" làm nhiệm vụ Roadrunner trong đoàn xe Tổng thống Mỹ. Mẫu xe đã được biến đổi sang 6 cửa, có cabin sau và nhiều công nghệ phòng vệ hiện đại.

“Tân binh” Ford F-350 Super Duty trong đoàn xe hộ tống ông Trump

Ford F-350 Super Duty là "tân bình" vừa được bổ sung trong đoàn xe tháp tùng tổng thống Mỹ. Mẫu xe này xuất hiện lần đầu trong lễ nhậm chức của Tổng thống Trump và đi sau cùng trong đoàn hộ tống. Chiếc xe lập tức gây chú ý cho giới quan sát bởi quả cầu đen gắn phía trên nóc xe. Ảnh: Tới Nguyễn.

“Tân binh” Ford F-350 Super Duty trong đoàn xe hộ tống ông Trump

Một số đồn đoán ban đầu cho rằng quả cầu đen bí ẩn là vũ khí laser dùng để tấn công các thiết bị bay không người lái, hoặc các mục tiêu khả nghi. Cơ quan Mật vụ Mỹ sau đó xác nhận chiếc xe là phiên bản mới Road Runner, có nhiệm vụ bọc lót, liên lạc tầm xa. Ảnh: Tới Nguyễn.

“Tân binh” Ford F-350 Super Duty trong đoàn xe hộ tống ông Trump

Road Runner còn chịu trách nhiệm giữ liên lạc cho Tổng thống và lực lượng hỗ trợ, đảm bảo kết nối với Nhà Trắng khi đi qua các hẻm núi cao và đường cao tốc đông đúc. Quả cầu đen bí ẩn bên trong chứa ăng ten liên lạc vệ tinh SATCOM thế hệ mới, cùng một số thiết bị tác chiến điện tử nhằm đảm bảo thông tin trong mọi tình huống. Ảnh: Tới Nguyễn.

“Tân binh” Ford F-350 Super Duty trong đoàn xe hộ tống ông Trump

Ngoài khả năng chống đạn, xe được trang bị ăng-ten cỡ lớn để liên lạc tầm xa, một loạt các cảm biến hiện đại dùng để phát hiện sớm dấu hiệu cuộc tấn công có dẫn đường, như rocket, mìn IED. Camera 360 độ với độ phân giải cao kết hợp với camera hồng ngoại có thể phát hiện sớm nhất những dấu hiệu bất thường xung quanh. Ảnh: Twitter/Todd Gillman.

“Tân binh” Ford F-350 Super Duty trong đoàn xe hộ tống ông Trump

Cơ quan Truyền thông Nhà Trắng và Sở Mật vụ đã bổ sung Ford F-350 Super Duty (đời 2015) Roadrunner nhằm thay thế cho tiền nhiệm Chevrolet Suburban. Chiếc xe Ford đã được cải tiến nhiều công nghệ hơn. Ảnh: Fortune.

“Tân binh” Ford F-350 Super Duty trong đoàn xe hộ tống ông Trump

Chiếc bán tải hạng nặng trong đoàn xe hộ tống Tổng thống Mỹ đã được biến đổi sang 6 cửa và lắp thêm cabin sau. Tuy nhiên nó vẫn sử dụng nền tảng của F-350 Super Duty thương mại. Ảnh: Tới Nguyễn.

“Tân binh” Ford F-350 Super Duty trong đoàn xe hộ tống ông Trump

Trong tương lai, Road Runner này sẽ được trang bị thêm hệ thống kiểm soát trên không diện rộng, đảm bảo giữ an toàn tuyệt đối cho tổng thống. Xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 6.912 x 2.165 x 2.222 mm, trục cơ sở 4.475 mm. Ảnh: The Drive.

“Tân binh” Ford F-350 Super Duty trong đoàn xe hộ tống ông Trump

Với kích thước to gần gấp đôi đàn em F-150, Ford F-350 Super Duty có không gian nội thất rộng rãi. Bản thương mại có ghế được bọc da cao cấp không thua gì những chiếc xe sang, vô lăng lớn tích hợp hàng tá nút chức năng. Cũng vì thân hình quá khổ nên F-350 đòi hỏi khả năng xử lý nhiều hơn F-150, tuy nhiên xe có khả năng đánh lái rất nhẹ và phản ứng nhanh. Chiếc xe Roadrunner được tháo hết hàng ghế sau để làm trung tâm kiểm soát an ninh di động. Ảnh: The Drive.

“Tân binh” Ford F-350 Super Duty trong đoàn xe hộ tống ông Trump

Ford F-350 Super Duty là một trong những mẫu bán tải tốt nhất hiện nay với doanh số luôn dẫn đầu qua các năm. Xe trang bị động cơ V8 6,2 lít, công suất 385 mã lực và mô-men xoắn 583 Nm. Trong khi đó, phiên bản động cơ dầu V8 turbo diesel 6,7 lít cho công suất lên tới 440 mã lực và mô-men xoắn 1.254 Nm, đi cùng hộp số tự động 6 cấp. Xe có sức kéo lên tới 14 tấn. Ảnh: Car and driver.

“Tân binh” Ford F-350 Super Duty trong đoàn xe hộ tống ông Trump

Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng hệ dẫn động cầu sau, trong khi các phiên bản cao cấp hơn trang bị hệ dẫn động 4 bánh, giúp xe hoạt động ổn định ở địa hình phức tạp. Tùy thuộc vào các biến thể và thông kỹ thuật, Ford F-350 Super Duty có giá từ 33.700 - 70.000 USD. Ảnh: Car and driver.

“Tân binh” Ford F-350 Super Duty trong đoàn xe hộ tống ông Trump

Theo Zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast