Xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng, đảm bảo quyền lợi cho công dân TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Các phòng, ban của TP Hà Tĩnh tiếp tục xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật.

Sáng 20/2, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Đức chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 2/2025.

bqbht_br_img-9680.jpg

Theo báo cáo của Văn phòng Thành ủy, tổng số vụ việc thông qua các phiên tiếp công dân còn tồn đọng và tiếp nhận mới tại phiên tiếp công dân tháng 1/2025 là 5 vụ việc; đến nay, thành phố đang tập trung chỉ đạo xử lý 5 vụ việc.

Các vụ việc đang tập trung xử lý trong thẩm quyền của thành phố chủ yếu liên quan đến kiến nghị bồi thường đất đai, xác minh nguồn gốc sử dụng đất, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ),…

bqbht_br_dsc01995.jpg
Các phòng, ban, địa phương trao đổi thông tin tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 2/2025.

Tại phần làm việc trước phiên tiếp, lãnh đạo thành phố đã nghe các địa phương, các phòng, ban chức năng báo cáo tình hình, kết quả giải quyết đơn thư của các hộ dân, đồng thời cho ý kiến chỉ đạo, xử lý đối với một số vụ việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

Trong phiên tiếp lần này, Ban tiếp công dân thành phố đã tiếp nhận 2 vụ việc của công dân. Các phòng, ban chuyên môn, địa phương đã trả lời những nội dung liên quan và hướng dẫn cho công dân các trình tự và thủ tục theo quy định.

bqbht_br_img-9609.jpg
Bà Hồ Thị Hoa (đường Nguyễn Trung Thiên, phường Thạch Quý) trình bày kiến nghị tại phiên tiếp công dân.

Trong đó, lãnh đạo thành phố đã trao đổi, làm việc trực tiếp với bà Hồ Thị Hoa (đường Nguyễn Trung Thiên) kiến nghị liên quan đến việc gia đình bà không được cấp phép xây dựng nhà do ảnh hưởng bởi quy hoạch dự án mở rộng đường Nguyễn Trung Thiên.

Tiếp nhận vụ việc của công dân, đại diện các phòng, ban chức năng của thành phố đã phân tích, làm rõ nội dung kiến nghị, trả lời theo đúng luật định cho đại diện gia đình. Về nội dung công dân phản ánh, lãnh đạo thành phố giao Thanh tra thành phố, các phòng chuyên môn và UBND phường Thạch Quý tiếp tục rà soát, kiểm tra lại hồ sơ để thống nhất với công dân phương án xử lý phù hợp.

bqbht_br_img-9656-2094.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu phát biểu kết luận tại phiên tiếp công dân.

Kết luận phiên tiếp công dân, lãnh đạo TP Hà Tĩnh đề nghị các phòng, ban tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trong thời gian sớm nhất; tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho công dân hiểu và chấp hành tốt quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai tại cơ sở.

Các phòng, ban tiếp tục kiểm tra, rà soát, tăng cường phối hợp trong quá trình xử lý các vấn đề công dân đề cập; thường xuyên theo dõi vụ việc mới phát sinh, đang trong thời hạn giải quyết để kịp thời đôn đốc, chỉ đạo thực hiện đặc biệt là tại các địa phương vừa mới thực hiện sáp nhập vào thành phố. Đồng thời, đề nghị các địa phương thực hiện tốt, chặt chẽ công tác tiếp công dân tại cơ sở, tránh tình trạng công dân kiến nghị, khiếu kiện vượt cấp.

Chủ đề Tiếp công dân định kỳ tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57

Đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57

Sáng 27/5, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57 trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Hơn 17 triệu người góp ý sửa đổi Hiến pháp 2013 qua VNeID

Hơn 17 triệu người góp ý sửa đổi Hiến pháp 2013 qua VNeID

Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, ngoài ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, số lượng người dân trực tiếp góp ý trên ứng dụng VNeID ngày càng tăng.
Vì sao phải sửa đổi điều 110 Hiến pháp về đơn vị hành chính?

Vì sao phải sửa đổi điều 110 Hiến pháp về đơn vị hành chính?

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp yêu cầu cải cách bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hiện đại và làm nền tảng cho việc hoàn thiện pháp luật về tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương. 
Khi người trẻ ở Hà Tĩnh gánh vác việc thôn

Khi người trẻ ở Hà Tĩnh gánh vác việc thôn

Thời gian qua, tại các địa phương ở Hà Tĩnh, nhiều đảng viên trẻ đã trở thành người “đứng mũi chịu sào” gánh vác công việc thôn. Với sự năng động, nhiệt huyết, những người trẻ làm cán bộ thôn đã thổi luồng sinh khí mới cho các hoạt động, phong trào ở cơ sở.
Phát huy quyền làm chủ, trách nhiệm công dân trong lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp

Phát huy quyền làm chủ, trách nhiệm công dân trong lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp

Trong thời gian từ ngày 6/5 đến ngày 5/6/2025, Quốc hội tổ chức lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp về Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Cử tri và nhân dân kỳ vọng, việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp lần này sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn, hoàn thiện thể chế một cách toàn diện, tạo nền tảng cho bộ máy Nhà nước thực sự tinh- gọn- mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.