Xuất khẩu mây tre đan, giải quyết việc làm cho nhiều người dân miền núi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang rất phấn khởi bởi có cơ hội việc làm, cải thiện cuộc sống gia đình từ nghề mới - mây tre đan xuất khẩu.

Xuất khẩu mây tre đan, giải quyết việc làm cho nhiều người dân miền núi Hà Tĩnh

Anh Lê Anh Hồng (xã An Hòa Thịnh) cùng với chị Lê Thị Bình (chủ cơ sở nem chua Ý Bình - thị trấn Phố Châu) đã kết nối với Công ty TNHH Đức Phong ở TP Vinh (Nghệ An) mở hướng đi mới, tạo việc làm cho người dân Hương Sơn với nghề mây tre đan xuất khẩu.

Xuất khẩu mây tre đan, giải quyết việc làm cho nhiều người dân miền núi Hà Tĩnh

Theo anh Lê Anh Hồng: Qua tìm hiểu được biết, Công ty TNHH Đức Phong đã đưa mây, tre chế tác thành những sản phẩm độc đáo ứng dụng trong cuộc sống hiện đại. Những sản phẩm từ tre, thủ công mỹ nghệ của công ty luôn được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng bởi độ bền, thẩm mỹ và thân thiện với môi trường...

Xuất khẩu mây tre đan, giải quyết việc làm cho nhiều người dân miền núi Hà Tĩnh

"Nhận thấy đây là cơ hội việc làm tốt cho bà con địa phương, nhất là khi nông nhàn, giúp chị em nông thôn có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình nên chúng tôi đã kết nối, "bắt tay” với công ty đưa nghề mây tre đan xuất khẩu về trên địa bàn" - anh Hồng bày tỏ.

Xuất khẩu mây tre đan, giải quyết việc làm cho nhiều người dân miền núi Hà Tĩnh

Bắt đầu từ tháng 10/2020, anh Hồng và chị Bình phối hợp với Công ty TNHH Đức Phong tổ chức đào tạo nghề mây tre đan tại thôn Cừa Quán, xã An Hòa Thịnh và tổ dân phố 10, thị trấn Phố Châu (Hương Sơn). Thông qua chính quyền các địa phương, lớp học thu hút gần 100 người dân tại nhiều xã trên địa bàn tìm đến học nghề.

Xuất khẩu mây tre đan, giải quyết việc làm cho nhiều người dân miền núi Hà Tĩnh

Nhờ sự hướng dẫn tận tình của các nghệ nhân cùng với sự chịu khó học hỏi, đến nay, hầu hết các học viên đã làm ra sản phẩm đạt yêu cầu.

Xuất khẩu mây tre đan, giải quyết việc làm cho nhiều người dân miền núi Hà Tĩnh

Được công ty đào tạo miễn phí, cung cấp nguyên liệu và bao tiêu sản phẩm nên người dân rất hào hứng với nghề mới. Chị Nguyễn Thị Hải - tổ dân phố 11, thị trấn Phố Châu (trong ảnh) phấn khởi cho biết: Ở nhà nuôi con nhỏ lại không có việc làm nên chị đăng ký tham gia lớp học để kiếm thêm thu nhập. Nghề này không đòi hỏi sức khỏe, kỹ thuật cao, chỉ cần chịu khó một chút thì ai cũng làm được.

Xuất khẩu mây tre đan, giải quyết việc làm cho nhiều người dân miền núi Hà Tĩnh

“Vừa học vừa làm, tôi và một số chị em ở tổ dân phố 11 đã đưa nguyên liệu về nhà tranh thủ đan lúc rảnh rỗi. Dù thao tác còn chậm nhưng hiện tôi đã làm được hơn 130 cái đèn lồng, mỗi cái được trả công 13.000 đồng...” - chị Hải chia sẻ.

Xuất khẩu mây tre đan, giải quyết việc làm cho nhiều người dân miền núi Hà Tĩnh

Còn chị Phạm Thị Tân - thôn 7, xã Sơn Trường cũng đưa nguyên liệu về làm, đồng thời hướng dẫn cho mọi người trong gia đình cùng tham gia. Mỗi người một công đoạn như tách nan, đan lát nên mỗi ngày trung bình 1 người có thể làm được 8 – 10 sản phẩm đèn lồng, cho thu nhập khá.

Xuất khẩu mây tre đan, giải quyết việc làm cho nhiều người dân miền núi Hà Tĩnh

Cứ sau một tuần, người dân lại đưa các sản phẩm đến cho anh Hồng, chị Bình thu gom và nhận tiền công. “Chưa đầy 1 tháng, chúng tôi đã nhận được gần 2.000 sản phẩm đèn lồng đạt chất lượng theo yêu cầu, nhập về cho Công ty TNHH Đức Phong để xuất khẩu sang thị trường các nước. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối, mở thêm nhiều lớp đào tạo, đồng thời hướng dẫn người dân đa dạng các loại sản phẩm như: khay, hộp, giỏ đựng các loại, đồ trang trí, hàng lưu niệm... để nâng cao thu nhập” – chị Bình cho hay.

Xuất khẩu mây tre đan, giải quyết việc làm cho nhiều người dân miền núi Hà Tĩnh

Nghề mây tre đan xuất khẩu được “du nhập” vào địa bàn Hương Sơn chỉ trong thời gian ngắn nhưng bước đầu đã góp phần giải quyết việc làm cho nhiều người dân địa phương. Mặc dù thu nhập bình quân không cao nhưng công việc nhẹ nhàng, kỹ thuật sản xuất đơn giản, không phải đầu tư vốn, lao động được mang việc về sản xuất tại nhà theo hình thức khoán sản phẩm, rất phù hợp với các hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, người hết tuổi lao động...

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Bảy tháng năm 2026, cả nước có hơn 125,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Bảy tháng năm 2026, cả nước có hơn 125,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 7/2026, cả nước có hơn 14,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 166,3 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 82 nghìn lao động, giảm 15,5% về số doanh nghiệp, giảm 41,9% về vốn đăng ký và giảm 0,6% về số lao động so với tháng 6.
Hà Tĩnh phấn đấu đến 2030, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số vào GRDP đạt 15-20%

Công bố KT-XH 7 tháng: Hà Tĩnh ghi dấu ấn ở ngành chế biến chế tạo và sản xuất điện

Theo báo cáo thống kê KT-XH 7 tháng năm 2026, tổng quan đà tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp ghi nhận sự chuyển biến tích cực tại 34 tỉnh, thành. Một số địa phương đạt mức tăng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ấn tượng. Trong đó, Hà Tĩnh chứng kiến mức tăng 34,6% ở ngành chế biến chế tạo và 54% ở ngành điện.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trước vận hội mới

Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trước vận hội mới

Gần 20 năm hình thành, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang sở hữu nhiều cơ hội phát triển. Quy hoạch được điều chỉnh, dự án hạ tầng chiến lược được khởi động... tạo cơ sở đưa khu kinh tế thành cửa ngõ giao thương quốc tế trên hành lang kinh tế Đông - Tây.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!