Dự án Khu Công nghiệp Vinhomes - cú hích mới cho kinh tế Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Vinhomes Vũng Áng được kỳ vọng tạo diện mạo mới cho KKT Vũng Áng, góp phần phát triển công nghiệp và thúc đẩy phát triển KT-XH Hà Tĩnh.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Vinhomes Vũng Áng (dự án KCN Vinhomes Vũng Áng) là 1 trong 3 công trình, dự án của Hà Tĩnh được chọn để khởi công chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

bqbht_br_vines-energy-solution-vung-ang-2792.jpg
Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Vinhomes Vũng Áng.

Dự án KCN Vinhomes Vũng Áng được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 639/QĐ-TTg ngày 13/7/2024 chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 13.276 tỷ đồng, trong đó phần vốn góp của nhà đầu tư hơn 1.991 tỷ đồng.

Dự án do Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư, tọa lạc tại lô CN4 và CN5, thuộc KKT Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh cũ) với quy mô sử dụng đất gần 965ha. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm. Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

Với quy mô dự án lớn và tiềm lực nhà đầu tư là Tập đoàn Vingroup, dự án KCN Vinhomes Vũng Áng có thiết kế hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển, diện mạo mới cho KKT Vũng Áng. Đặc biệt, dự án sẽ tạo ra bước đột phá mới cho ngành công nghiệp chế biến - chế tạo, đặt nền móng hình thành tổ hợp công nghiệp ô tô hiện đại, góp phần nâng tầm thương hiệu ô tô Việt trên bản đồ thế giới.

image-1.jpg
Dự án KCN Vinhomes tọa lạc tại lô CN4, CN5 Khu kinh tế Vũng Áng với quy mô sử dụng đất gần 965 ha.

Theo Sở Công thương, dự án KCN Vinhomes được định hướng phát triển các loại hình công nghiệp như: sản xuất và lắp ráp ô tô; công nghiệp phụ trợ cho sản xuất và lắp ráp ô tô; sản xuất và lắp ráp linh kiện, phụ tùng ô tô; các kho logistics; các loại hình công nghiệp và công nghệ cao phù hợp khác; các dịch vụ phục vụ sản xuất.

Dự án đi vào hoạt động sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới cho ngành công nghiệp, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh. Sự hiện diện của dự án không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, mà còn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động trên địa bàn.

image-2.jpg
Dự án KCN Vinhomes sẽ tạo bước đột phá mới cho công nghiệp chế biến - chế tạo, đặt nền móng cho hình thành tổ hợp công nghiệp ô tô hiện đại tại KKT Vũng Áng.

Để đảm bảo tiến độ triển khai, sau khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan phối hợp cùng với nhà đầu tư tập trung thực hiện các thủ tục liên quan và công tác giải phóng mặt bằng để dự án sớm khởi công và triển khai thi công.

Được biết, tổng diện tích dự án trong vùng quy hoạch 3 địa phương (nay thuộc phường Vũng Áng) gồm: phường Kỳ Long (cũ) với 16,36ha, phường Kỳ Thịnh (cũ) 771,09ha và xã Kỳ Lợi (cũ) 177,39ha. Trong đó, có 98,5ha là đất đã giải phóng mặt bằng và đất ao hồ sông suối; diện tích phải giải phóng mặt bằng 866,34ha. Trước mắt, diện tích giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 của dự án khoảng 500ha, gồm đất trồng lúa có diện tích 417ha của 3.800 hộ dân; đất ở và đất vườn có diện tích 12,3ha của khoảng 300 hộ dân; đất giao thông, sông suối, đất nghĩa địa... khoảng 70ha.

Ông Nguyễn Thế Anh – Chủ tịch UBND phường Vũng Áng cho biết: “Nhận thức rõ vai trò quan trọng của dự án đối với phát triển kinh tế - xã hội, địa phương xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả. Công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; đồng thời làm tốt công tác bồi thường vừa đảm bảo quyền lợi cho bà con nhân dân, vừa đảm bảo đúng theo quy định pháp luật”.

bqbht_br_3.jpg
bqbht_br_9.jpg
bqbht_br_1.jpg
bqbht_br_6.jpg
Các đơn vị đang tập trung dựng sân khấu để tổ chức lễ khởi công dự án vào sáng 19/8.

Chuẩn bị cho lễ khởi công diễn ra vào ngày 19/8, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan và nhà đầu tư đang phối hợp chặt chẽ, gấp rút hoàn thành các phần việc về đảm bảo điều kiện vật chất, kỹ thuật, thủ tục đầu tư, công tác tổ chức, tuyên truyền, an ninh an toàn…

bqbht_br_2.jpg
Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh kiểm tra tiến độ các phần việc chuẩn bị lễ khởi công.

Ông Trần Đình Nghị - Phó Trưởng ban quản lý KKT tỉnh cho biết: “Dự án đầu tư hạ tầng KCN Vinhomes là một trong những dự án công nghiệp trọng điểm, có vai trò then chốt trong việc thu hút các nhà đầu tư và thúc đẩy phát triển công nghiệp. Đơn vị đã thành lập tổ công tác gồm 10 thành viên và phân công rõ nhiệm vụ triển khai các nội dung phần việc chuẩn bị cho lễ khởi công đảm bảo trang trọng, thể hiện tầm vóc của một dự án hạ tầng công nghiệp quy mô lớn, hiện đại và là công trình chào mừng 80 năm Ngày Quốc khánh. Chúng tôi phối hợp với nhà đầu tư, các đơn vị liên quan bám sát tiến độ từng nhiệm vụ cụ thể như: xây dựng sân khấu, rà soát đại biểu khách mời, chương trình kịch bản, công tác lễ tân khánh tiết, thực hiện các thủ tục… Sau khởi công, đơn vị tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ”.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Chủ đề CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!