Một bộ phận người dân Hà Tĩnh còn lơ là trong phòng, chống Covid-19 nơi công cộng

(Baohatinh.vn) - Dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca bị lây nhiễm trong cộng đồng ở một số địa phương trên cả nước tiếp tục xảy ra, nhưng một bộ phận người dân Hà Tĩnh vẫn có biểu hiện chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch nơi công cộng.

Một bộ phận người dân Hà Tĩnh còn lơ là trong phòng, chống Covid-19 nơi công cộng

Theo quy định của Bộ Giao thông vận tải trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, phần lớn hành khách khi tham gia các phương tiện công cộng chủ động đeo khẩu trang bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, một số người đang quên mất quy định này.

Một bộ phận người dân Hà Tĩnh còn lơ là trong phòng, chống Covid-19 nơi công cộng

Người lớn và cả trẻ em không đeo khẩu trang khi đi xe bus

Một bộ phận người dân Hà Tĩnh còn lơ là trong phòng, chống Covid-19 nơi công cộng

Còn tại các điểm chờ xe bus, ngay khi người dân vừa xuống xe, những người đàn ông hành nghề xe ôm vội tìm khách hàng nhưng không hề có các biện pháp bảo vệ.

Một bộ phận người dân Hà Tĩnh còn lơ là trong phòng, chống Covid-19 nơi công cộng

Khu vực chợ, dù là nơi tập trung rất đông người qua lại, nhưng nhiều người vẫn chưa có ý thức tự bảo vệ mình và bảo vệ mọi người bằng cách thực hiện khuyến cáo đeo khẩu trang ở khu vực công cộng.

Một bộ phận người dân Hà Tĩnh còn lơ là trong phòng, chống Covid-19 nơi công cộng

Những người dân buôn bán mỗi ngày có thể tiếp xúc với hàng trăm người nhưng lại không có khẩu trang hoặc đeo không đúng cách

Một bộ phận người dân Hà Tĩnh còn lơ là trong phòng, chống Covid-19 nơi công cộng

Tại các bệnh viện, dù bắt buộc phải đeo khẩu trang nhưng vẫn còn một số ít người dân chưa tuân thủ

Một bộ phận người dân Hà Tĩnh còn lơ là trong phòng, chống Covid-19 nơi công cộng

Dù Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thực hiện các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt trong quy trình quản lý bệnh nhân, khám chữa bệnh, thì những người dân ở cổng bệnh viện vẫn chưa ý thức được các nguy cơ tiềm ẩn để bảo vệ mình với chiếc khẩu trang phòng dịch.

Một bộ phận người dân Hà Tĩnh còn lơ là trong phòng, chống Covid-19 nơi công cộng

Hàng trăm người tập trung tại các dãy phố nhậu và không mấy ai chú ý tới việc tạo khoảng cách an toàn để tránh tối đa các nguy cơ tiềm ẩn.

Tại cuộc họp diễn ra vào sáng 18/8, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng các chuyên gia đã đưa ra cảnh báo ở mức độ cao về dịch Covid-19 trong cộng đồng nhưng người dân thực hiện chưa nghiêm, vẫn còn tình trạng chủ quan.

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 yêu cầu người dân ở các địa phương cần thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của ngành y tế như hạn chế đi ra ngoài; khi ra ngoài phải giữ khoảng cách và đeo khẩu trang; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn… như những ngày đầu phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast