(Baohatinh.vn) - Nhận thấy lực lượng chức năng “chốt chặn” tại các điểm công cộng ở TP Hà Tĩnh, những người tập thể dục đã chuyển sang đạp xe, đi bộ ở các tuyến đường, khu phố, bất chấp việc Hà Tĩnh vẫn đang nằm trong nhóm nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19. Những hình ảnh PV Báo Hà Tĩnh ghi lại trong chiều 16/4 cho thấy sự chủ quan của một bộ phận người dân, làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch.
Chiều 16/4, tại các điểm công cộng ở TP Hà Tĩnh mà người dân thường tập trung để tập thể dục như: Công viên Trần Phú, Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Nguyễn Du); Quảng trường TP Hà Tĩnh (phường Tân Giang); 5 tiểu công viên trên toàn địa bàn TP, số lượng người đã giảm hẳn.
Để làm được việc này, các phường, xã đã thành lập tổ công tác “chốt chặn”, thường xuyên nhắc nhở người dân không tụ tập, trở về nhà.
Tuy nhiên, thay vì chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội thì người dân ở TP Hà Tĩnh lại “dạt” ra các tuyến đường tập thể dục. Trong ảnh: Một nhóm người đạp xe trên tuyến đường Nguyễn Du kéo dài (Ảnh chụp vào chiều 16/4).
Rất đông người đi bộ thể dục quanh hồ điều hoà ở khu vực dự án Khu đô thị tại xã Thạch Trung và không thực hiện việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m theo quy định. Ảnh chụp vào chiều 16/4.
Hai người phụ nữ đạp xe trên đường Phan Đình Phùng. Ảnh chụp chiều 16/4.
Nhiều người khi tập thể dục trên đoạn đường Nguyễn Huy Lung (xã Thạch Trung) thậm chí còn không mang khẩu trang. Ảnh chụp chiều 16/4.
Không khó để bắt gặp hình ảnh người dân đạp xe thể dục trên các tuyến đường. Họ thường chọn đi ở vùng ven thành phố, nơi ít xe cộ đi lại. Ảnh chụp trên đường Mai Thúc Loan, xã Thạch Hưng vào chiều 16/4.
Hà Tĩnh đang nằm trong nhóm có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19, việc “phớt lờ” Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để ra đường tập thể dục trong thời điểm này là không nên. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Du kéo dài, vào chiều 16/4.
Những tuyến đường trong các khu dân cư cũng được người dân “lựa chọn” để đi thể dục. Ảnh chụp trong khu dân cư ở phía sau trường THCS Lê Bình, phường Tân Giang, vào chiều 16/4.
Việc đi xe đạp hay tập thể dục trên các tuyến đường làm tăng thêm mật độ phương tiện lưu thông, ảnh hưởng đến việc cách ly toàn xã hội.
Cơ quan chức năng thực sự gặp khó khăn trong việc tuyên truyền, nhắc nhở người dân trong những trường hợp này.
Được cộng đồng xã hội quan tâm và con cháu ủng hộ, người cao tuổi ở Hà Tĩnh ngày càng có nhiều sân chơi văn hóa, văn nghệ, thể thao. Qua đó, giúp cải thiện sức khỏe, đời sống tinh thần phong phú, tuổi già thêm ý nghĩa.
Chị Trần Nguyệt Nga (phường Thành Sen) hỏi: Trong môi trường bệnh viện vẫn thường bắt gặp một số người hút thuốc lá, hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?
Việc chủ động, linh hoạt trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật theo hướng chuyên sâu đã giúp ngành Y tế Hà Tĩnh hoàn thành tốt sứ mệnh bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trong chặng đường vừa qua.
Năm học 2025-2026, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định quyết tâm đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết giảng dạy với thực tiễn nghề nghiệp.
Cục Quản lý Dược phát cảnh báo khẩn về 3 loại thuốc nghi giả là thuốc nhỏ mắt Tobrex, Maxitrol, TobraDex; thuốc ngủ Lexomil và thuốc trị loãng xương Aclasta, sau khi nhận phản ánh từ các công ty dược và người tiêu dùng.
Sinh ra nơi làng biển mặn mòi, với khát khao luôn vươn lên phía trước và niềm đam mê bộ môn điền kinh, em Hà Nhật Băng - lớp 9C, Trường THCS Kỳ Hà (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã chạm tới thành tích đáng tự hào trên sân chơi thể thao quốc gia.
Bằng sự nỗ lực trong nâng cao chuyên môn, phát triển kỹ thuật mới, BVĐK thị xã Kỳ Anh đã góp phần quan trọng vào việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân nơi vùng kinh tế động lực phía Nam Hà Tĩnh.
Nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã tích cực tuyên truyền, xây dựng môi trường học đường không khói thuốc để lan tỏa thông điệp: “Nói không với thuốc lá - bảo vệ sức khỏe, bảo vệ tương lai”.
Ngày 15/9/2025, Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) chính thức khởi động mùa 3 cuộc thi hùng biện - tranh biện “Tiếng nói Xanh”, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 18 tỷ đồng.
Sau sáp nhập hành chính, nhiều địa phương đổi tên và địa giới, khiến sách giáo khoa không còn trùng khớp thực tế, gây khó khăn cho giáo viên trong giảng dạy.
Từ những giờ Toán bằng tiếng Anh đã giúp học sinh các trường ngoài công lập ở Hà Tĩnh phát triển đồng thời năng lực tư duy khoa học và kỹ năng ngôn ngữ.
Mô hình “Gia đình có sức khỏe, không khói thuốc” ở xã Gia Hanh (Hà Tĩnh) đang lan tỏa rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống người dân.
Buổi sáng ở bản Rào Tre (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) bắt đầu bằng tiếng cô bảo mẫu đến từng nhà gọi trẻ ríu rít, tiếng xoong nồi lách cách ở gian bếp nhỏ và những bài học hát đánh vần tiếng Việt.
Giai đoạn 2025-2030, ngành Giáo dục Hà Tĩnh tập trung thực hiện tốt mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển KT-XH.
Tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông dịp đầu năm trong học sinh Hà Tĩnh là hoạt động thiết thực để hình thành sớm văn hóa giao thông cho các em.
Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận 2 cá thể cầy hương, 1 cá thể trăn đất, 1 cá thể rùa câm đều thuộc nhóm IIB, do người dân giao nộp để thả về môi trường tự nhiên.
Trận tứ kết thứ 7 của chương trình “Ô cửa Tiếng Anh” mùa 2 đã mang đến một màn tranh tài gay cấn giữa hai đội đến từ Trường THCS Sông Trí (phường Sông Trí) và Trường THCS Phong Bắc (xã Kỳ Xuân, Hà Tĩnh).
Tham gia hội chợ việc làm, người lao động Hà Tĩnh đã được cung cấp thông tin, tư vấn miễn phí về việc làm, học nghề, các chương trình xuất khẩu lao động và học tập ở nước ngoài.