Chặng “nước rút” của 26 xã về đích nông thôn mới 2015

(Baohatinh.vn) - Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), phấn đấu hoàn thành mục tiêu cuối năm 2015 có thêm ít nhất 26 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 52 và không còn xã dưới 8 tiêu chí, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ở Hà Tĩnh đang khẩn trương vào cuộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nhiều xã “nợ” tiêu chí

Chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa là kết thúc năm 2015 nhưng tiến độ thực hiện các tiêu chí của 26 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2015 đang rất thấp. Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh tại thời điểm 27/8, mới có 14 xã đạt từ 11-13 tiêu chí và còn đến 12 xã dưới 10 tiêu chí. Một số tiêu chí chưa đạt như: thu nhập, cơ sở vật chất văn hóa (26/26 xã); giao thông, môi trường (25/26 xã).

Theo ông Trần Huy Oánh - Phó chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh, 22 xã có khả năng đạt chuẩn cao và 4 xã (Thường Nga, Phúc Trạch, Kỳ Bắc, Cẩm Nam) nếu không nỗ lực, có giải pháp đột phá thì khó đạt chuẩn trong năm 2015. Hầu hết các địa phương đang còn “nợ” các tiêu chí, đòi hỏi nguồn lực lớn như: giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa…

Chặng “nước rút” của 26 xã về đích nông thôn mới 2015 ảnh 1

Xã Xuân Thành (Nghi Xuân) tập trung đôn đốc, chỉ đạo hoàn thành các tuyến đường giao thông

Lãnh đạo UBND xã Phúc Trạch (Hương Khê) cho biết, địa phương hiện còn 11 tiêu chí chưa đạt, trong đó, khó khăn nhất là tiêu chí thủy lợi (kiên cố 2,2 km kênh mương), trường học (xây mới nhà 2 tầng) và cơ sở vật chất văn hóa còn nhiều hạng mục chưa đảm bảo. Tương tự, xã Kỳ Bắc (Kỳ Anh) còn 11 tiêu chí chưa đạt chuẩn, trong đó, khó khăn nhất là giao thông (xây dựng 240m đường trục xã, 4,06 km đường trục chính nội đồng); trường học (xây mới 6 phòng học, trang thiết bị trường tiểu học); cơ sở vật chất văn hóa (trụ sở UBND xã, 3/6 nhà văn hóa thôn đang xây dựng); y tế (xây mới 8 phòng, sửa chữa các phòng xuống cấp, mua sắm trang thiết bị).

Một tiêu chí cốt lõi trong xây dựng NTM là thu nhập thì đến nay cả 26/26 xã đều chưa đạt chuẩn. Xã đạt mức cao nhất (Thái Yên - Đức Thọ) đạt khoảng 33 triệu đồng/người/năm và thấp nhất là xã Kỳ Bắc đạt 22 triệu đồng/người/năm.

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc

Những ngày tháng 8, trên các miền quê của Hà Tĩnh, đặc biệt là ở các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2015 sôi nổi không khí thi đua lao động sản xuất từ đồng ruộng đến các trang trại, HTX, tổ hợp tác. Trên các trục đường chính của xã hay các ngõ xóm, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa... từng tốp thợ chạy đua với thời gian để hoàn thiện những hạng mục cuối của công trình.

Tại cuộc họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí tại các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2015, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo NTM tỉnh Võ Kim Cự yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, kiên trì, trách nhiệm hơn; các huyện, sở, ngành theo từng lĩnh vực bổ sung chương trình, kế hoạch chi tiết theo tháng và tuần để kịp thời tháo gỡ vướng mắc tại cơ sở. Để giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn, tỉnh có chủ trương cho ứng trước nguồn 2016, khoảng 4-5 tỷ đồng/xã để bổ sung nguồn xây dựng hạ tầng, phát triển sản xuất. Đây thực sự là nguồn lực hết sức cần thiết, giải pháp tháo gỡ khó khăn hiệu quả cho các địa phương.

Chặng “nước rút” của 26 xã về đích nông thôn mới 2015 ảnh 2

Cẩm Nam (Cẩm Xuyên) tập trung đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu hoàn thành công trình nhà văn hóa xã trước 30/12/2015

Chủ tịch UBND xã Cẩm Nam - Nguyễn Văn Dương cho biết, là địa phương nằm trong nhóm cuối của 26 xã nên cấp ủy, chính quyền và toàn thể người dân Cẩm Nam phải có quyết tâm chính trị và sự nỗ lực rất lớn mới có thể “cán đích” đúng hạn. Xác định được điều đó, địa phương đã tập trung huy động nguồn lực, đôn đốc các nhà thầu tranh thủ thời tiết nắng ráo hoàn thiện 200m đường trục xã, rãnh thoát nước. Đối với nhà văn hóa xã, trạm y tế đang thi công, phấn đấu đến cuối năm sẽ hoàn thành. Cùng với tập trung thi công các hạng mục hạ tầng, người dân 9/9 thôn tổ chức nhiều đợt ra quân làm vệ sinh môi trường, chỉnh trang vườn hộ đảm bảo tiêu chí môi trường, thu nhập.

Ích Hậu (Lộc Hà) là địa phương thực hiện đạt các tiêu chí cao nhất trong nhóm 26 xã (13/19 tiêu chí) và hiện còn 6 tiêu chí chưa đạt, trong đó, khó khăn nhất là tiêu chí trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Xuân Quân cho biết: Xã đã phân công nhiệm vụ cho các cá nhân, tập thể phụ trách các tiêu chí phù hợp với chuyên môn, lĩnh vực công tác để phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm, tập trung huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ.

Cụ thể, đối với giao thông nông thôn - một trong những tiêu chí cần huy động sự đóng góp lớn của nhân dân và chỉ thực hiện được khi có sự đồng thuận của người dân, dự kiến, đến 30/10, xã sẽ hoàn thành việc nâng cấp, làm mới hơn 7 km đường trục thôn, ngõ xóm, đường trục chính nội đồng và trồng cây xanh, nạo vét lề đường với tổng kinh phí 14 tỷ đồng. Để hoàn thành được tiêu chí khó này, xã thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia hưởng ứng với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Đối với xã Sơn Bằng (Hương Sơn), ngoài việc huy động nguồn lực và triển khai quyết liệt các giải pháp để hoàn thành các tiêu chí về hạ tầng trong năm 2015 thì địa phương cũng đang tập trung cao độ cho việc thực hiện tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất và thu nhập. Theo Chủ tịch UBND xã Sơn Bằng - Phạm Kim Tuyến, đây là 2 tiêu chí cốt lõi, vì vậy, những năm qua, địa phương đã đầu tư nguồn lực cho hạ tầng sản xuất khá lớn với hơn 25 tỷ đồng xây dựng hệ thống kênh mương, đường giao thông nội đồng, trạm bơm. Trong những tháng giữa năm 2015, Sơn Bằng tập trung chỉ đạo thành lập được 3 doanh nghiệp, 5 HTX, 7 tổ hợp tác và 23 mô hình sản xuất cho thu nhập từ 100-300 triệu đồng/năm.

Thời gian còn lại không nhiều, nhưng bằng sự quyết tâm cao của các địa phương và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, những chính sách hỗ trợ kịp thời, các địa phương đang cùng dồn sức thực hiện mục tiêu đưa ít nhất 26 xã về đích NTM năm 2015.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Nhiều người lỗ nặng vì vàng

Nhiều người lỗ nặng vì vàng

Giá vàng trong nước diễn biến kém tích cực khiến người mua vàng tuần qua vẫn đang chịu khoản lỗ gần 3 triệu đồng/lượng. Nếu mua từ đỉnh đầu năm, mức lỗ lên tới hơn 50 triệu đồng.
Giữ màu xanh trên những cánh đồng rau vụ đông

Giữ màu xanh trên những cánh đồng rau vụ đông

Nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng nông sản trước tác động của thời tiết, nông dân Hà Tĩnh triển khai nhiều giải pháp chăm sóc, bảo vệ rau vụ đông, hạn chế ngập úng, sâu bệnh.
Để nông dân Hà Tĩnh thực sự là chủ thể của nông nghiệp hiện đại

Để nông dân Hà Tĩnh thực sự là chủ thể của nông nghiệp hiện đại

Từ đổi mới tư duy sản xuất đến làm chủ khoa học, công nghệ, phát triển thương hiệu và liên kết chuỗi giá trị, nông dân Hà Tĩnh đang từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, khẳng định vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững.
Quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU

Quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản; quyết liệt khắc phục những tồn tại, hạn chế theo nhóm khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Doanh nghiệp chung sức, tỉnh đồng hành tạo đà phát triển

Doanh nghiệp chung sức, tỉnh đồng hành tạo đà phát triển

Đằng sau những chuyển động tích cực của nền kinh tế Hà Tĩnh là nỗ lực đầu tư, sản xuất, kinh doanh và tinh thần vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp (DN). Trong hành trình tạo đột phá phát triển, sự đồng hành của DN cùng những nỗ lực kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi của tỉnh đang góp phần khơi thông nguồn lực, nâng cao sức cạnh tranh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng.
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh chia sẻ về động lực phát triển, yêu cầu đổi mới doanh nghiệp

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh chia sẻ về động lực phát triển, yêu cầu đổi mới doanh nghiệp

Trong không gian phát triển mới, doanh nghiệp Hà Tĩnh đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đòi hỏi nội lực mạnh hơn. Ông Nguyễn Anh Thắng – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chia sẻ với Báo và PTTH Hà Tĩnh về những động lực, yêu cầu đổi mới để doanh nghiệp nâng cao năng lực, đóng góp nhiều hơn vào phát triển của tỉnh.
Hợp tác xã nỗ lực nâng tầm giá trị hạt gạo quê

Hợp tác xã nỗ lực nâng tầm giá trị hạt gạo quê

Từ mong muốn lập nghiệp trên quê hương, tạo đầu ra ổn định cho nông sản địa phương, HTX Nông nghiệp sạch Trường Lưu (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đang từng bước đầu tư nâng cao chất lượng gạo, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!