Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (13/9), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Sở NN&PTNT tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn và lãnh đạo Sở NN&PTNT chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan cùng dự.

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về dự thảo Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi. Sau khi tiếp thu, chỉnh lý dự thảo, Luật Trồng trọt mới gồm 7 chương, 85 điều; Luật Chăn nuôi gồm 8 chương, 65 điều. 2 dự thảo luật này tiếp tục được lấy ý kiến góp ý, bổ sung để hoàn thiện, trình kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi

Ông Trần Hùng - Chi cục trưởng Chi cục căn nuôi & Thú y: Dự thảo Luật Chăn nuôi có nhiều nội dung mới so với Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2014, đặc biệt, đã quy định cụ thể các điều kiện sản xuất, kinh doanh.

Sau khi nghiên cứu các dự thảo Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi, đại biểu ngành nông nghiệp cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo luật; đồng thời, bổ sung, góp ý một số nội dung, từ ngữ tại các điều, khoản, điểm nhằm phù hợp với thực tiễn.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi

Ông Nguyễn Trí Hà - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật: Tại điều 5 Luật Trồng trọt đề nghị bổ sung làm rõ ý “canh tác trên vùng đất đặc thù”...

Đặc biệt, đối với Luật Chăn nuôi, đại biểu đề nghị bổ sung thêm 1 điều (điều 66 - Quản lý nuôi hươu sao). Cụ thể, đề nghị xem hươu sao là đối tượng vật nuôi vì hươu sao đang được quản lý bởi các văn bản dưới luật như chim yến, mật ong. Mặt khác, hươu sao đã được thuần dưỡng, gây nuôi lâu đời (khoảng 300 năm), sinh sản, tạo giống từ chăn nuôi của người dân. Hươu sao là vật nuôi có quần thể lớn nhất, có giá trị kinh tế cao và đã được nuôi phổ biến tại hầu khắp các tỉnh trên cả nước.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: Đây là 2 luật liên quan sát sườn đến nông nghiệp - nông dân - nông thôn, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển sản xuất, tái cơ cấu nền nông nghiệp nên cần thảo luận, góp ý kỹ.

Đại biểu cũng đề nghị điều chỉnh về quy mô chăn nuôi (điều 56), vì trong dự thảo luật quy định quy mô trang trại trên 600 đơn vị vật nuôi (mỗi đơn vị vật nuôi tương đương với 500 kg khối lượng sống). Nếu quy định quy mô như vậy là không phù hợp thực tiễn, cần điều chỉnh giảm thấp hơn.

Đại biểu cũng quan tâm góp ý, làm rõ thêm các điều, khoản, chế tài trong xử lý chất thải ở cơ sở chăn nuôi, an toàn dịch bệnh và một số quy định về điều kiện chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh giống…

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Văn Sơn ghi nhận các ý kiến góp ý. Trên cơ sở đó, đoàn sẽ tổng hợp và có ý kiến tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.