100% trường học ở TP Hà Tĩnh xây dựng trường học hạnh phúc

(Baohatinh.vn) - Năm học 2022 - 2023, 100% địa phương, trường học trên địa bàn TP Hà Tĩnh triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng trường học hạnh phúc, phấn đấu có ít nhất 6 trường (12%) đạt tiêu chuẩn. 

100% trường học ở TP Hà Tĩnh xây dựng trường học hạnh phúc

Chiều 3/2, Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng trường học hạnh phúc TP Hà Tĩnh tổ chức buổi làm việc thống nhất ban hành quy chế hoạt động và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng cùng dự.

100% trường học ở TP Hà Tĩnh xây dựng trường học hạnh phúc

Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Trần Thị Thủy Nga thông qua kế hoạch xây dựng trường học hạnh phúc

Việc xây dựng mô hình trường học hạnh phúc nhằm nhằm góp phần tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động về đạo đức, năng lực ứng xử sư phạm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; hướng tới xây dựng một môi trường giáo dục “An toàn, yêu thương, tôn trọng, được hiểu, có giá trị và sáng tạo”. Tạo sự chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục gắn với giữ gìn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, hướng tới xây dựng con người thành phố “Năng động, trách nhiệm, văn minh, thân thiện”.

100% trường học ở TP Hà Tĩnh xây dựng trường học hạnh phúc

Bí thư Đảng ủy phường Thạch Quý Nguyễn Duy Ngân: Cần huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện xây dựng trường học hạnh phúc.

Mục tiêu cụ thể, năm học 2022 - 2023, 100% địa phương, trường học xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng trường học hạnh phúc, trong đó phấn đấu có ít nhất 6 trường (12%) đạt tiêu chuẩn trường học hạnh phúc.

Từ năm học 2023-2024, phấn đấu mỗi năm học có thêm có ít nhất 20% trường học đạt tiêu chuẩn trường học hạnh phúc.

Việc thực hiện được tham khảo từ các bộ tiêu chí của UNESCO, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Quyết định 1169/QĐ-SGDĐT của Sở GD&ĐT về ban hành bộ tiêu chí tạm thời về trường học hạnh phúc trong cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh.

Kinh phí thực hiện sẽ được lồng ghép các nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh, thành phố và địa phương; nguồn đầu tư từ các chương trình, dự án, nguồn xã hội hóa và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

100% trường học ở TP Hà Tĩnh xây dựng trường học hạnh phúc

Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Tô Thái Hòa: Thời gian qua, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch, thiết kế các công trình trường học nhằm đảm bảo công năng, nhu cầu cũng như tiêu chí xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Tại buổi làm việc, các thành viên BCĐ đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, tiêu chí tại địa phương và trường học.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng khẳng định: TP Hà Tĩnh đang thực hiện mục tiêu xây dựng con người thành phố “Năng động, trách nhiệm, văn minh, thân thiện”, vì vậy, đổi mới giáo dục là nhiệm vụ quan trọng, đầu tiên và bức thiết trong giai đoạn hiện nay.

Xây dựng trường học hạnh phúc đã được TP Hà Tĩnh triển khai từ năm 2020, đến nay đã đạt được kết quả bước đầu, tạo chuyển biến mang tính đột phá trong công tác giáo dục tại địa phương; đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

100% trường học ở TP Hà Tĩnh xây dựng trường học hạnh phúc

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Xây dựng trường học hạnh phúc chính là đổi mới tư duy, cách tiếp cận đối với công tác giáo dục, trong đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy chính quyền; sự vào cuộc của phụ huynh học sinh; tâm huyết của giáo viên để xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc, thân thiện, an toàn.

Đối với kế hoạch thực hiện, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng đề nghị BCĐ tiếp thu các ý kiến đóng góp, kiện toàn BCĐ tại phường, xã, trong đó bí thư đảng ủy là trưởng ban chỉ đạo; có sự tham gia của ban đại diện cha mẹ học sinh. Riêng Trường THCS Lê Văn Thiêm cần nghiên cứu xây dựng điểm, do BCĐ thành phố trực tiếp chỉ đạo.

Chủ đề Đô thị loại II

Đọc thêm

Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới

Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang sửa đổi chương trình phổ thông để làm bộ sách giáo khoa mới; trong đó bản quyền sách sẽ chuyển về bộ, đồng thời nghiên cứu giao các tỉnh, thành tự in ấn.
Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập”, Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10) và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 hướng đến lan tỏa tinh thần học tập thường xuyên, đáp ứng yêu cầu của đời sống và thời đại số.
Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp trong năm học 2026-2027, đồng thời gắn việc xử lý thừa, thiếu giáo viên với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.
Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.
Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!