12 tổ đại biểu HĐND tỉnh hoạt động hiệu quả sau điều chuyển

(Baohatinh.vn) - Sau khi sáp nhập huyện Lộc Hà vào Thạch Hà và TP Hà Tĩnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã được kiện toàn, điều chuyển và giảm số lượng còn 12 tổ.

Trước sáp nhập đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện (trước ngày 1/1/2025), HĐND tỉnh Hà Tĩnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có tất cả 13 tổ đại biểu.

Trong đó, Tổ đại biểu huyện Lộc Hà có 4 thành viên theo quy định của Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 về thành lập tổ đại biểu và phân công tổ trưởng, tổ phó các tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau sáp nhập, Hà Tĩnh còn lại 12 ĐVHC cấp huyện; riêng huyện Lộc Hà chính thức chấm dứt hoạt động.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Thạch Hà vừa được kiện toàn chức danh tổ trưởng.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Thạch Hà vừa được kiện toàn chức danh tổ trưởng.

Căn cứ các quy định pháp luật, số lượng đại biểu HĐND tỉnh và tình hình thực tiễn sau sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 1283/NQUBTVQH15, ngày 14/11/2024 của UBTVQH; đồng thời, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 77/NQ-TTHĐND18 ngày 7/1/2025 để điều chuyển sinh hoạt thành viên tổ đại biểu.

Theo đó, ông Trần Văn Kỳ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chuyển từ Tổ đại biểu TX Hồng Lĩnh đến sinh hoạt tại Tổ đại biểu huyện Hương Khê.

Ông Lê Ngọc Châu - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh chuyển từ Tổ đại biểu huyện Lộc Hà (cũ) đến sinh hoạt tại Tổ đại biểu TX Hồng Lĩnh.

Bà Đào Thị Anh Nga - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh chuyển từ Tổ đại biểu huyện Lộc Hà (cũ) đến sinh hoạt tại Tổ đại biểu huyện Thạch Hà.

Bà Lê Thị Quỳnh Hoa - Viện trưởng Viện KSND tỉnh chuyển từ Tổ đại biểu huyện Lộc Hà (cũ) đến sinh hoạt tại Tổ đại biểu TX Kỳ Anh.

Ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà chuyển từ Tổ đại biểu huyện Lộc Hà (cũ) đến sinh hoạt tại Tổ đại biểu huyện Thạch Hà và giữ chức vụ Tổ trưởng

Bà Trần Thị Hoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Văn chuyển từ Tổ đại biểu huyện Thạch Hà đến sinh hoạt tại Tổ đại biểu TP Hà Tĩnh.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ XIX, HĐND TX Kỳ Anh.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ XIX, HĐND TX Kỳ Anh.

Sau gần 3 tháng điều chuyển, thành viên các tổ đại biểu đã phát huy năng lực, trí tuệ, vai trò, trách nhiệm của đại biểu dân cử gắn với địa bàn công tác; tiếp tục nắm bắt thông tin, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri, Nhân dân để hiến kế cho HĐND tỉnh; thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng vào nội dung của các kỳ họp; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri ở địa bàn ứng cử... Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà.

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Chủ đề Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả

Đọc thêm

Đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57

Đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57

Sáng 27/5, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57 trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Hơn 17 triệu người góp ý sửa đổi Hiến pháp 2013 qua VNeID

Hơn 17 triệu người góp ý sửa đổi Hiến pháp 2013 qua VNeID

Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, ngoài ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, số lượng người dân trực tiếp góp ý trên ứng dụng VNeID ngày càng tăng.
Vì sao phải sửa đổi điều 110 Hiến pháp về đơn vị hành chính?

Vì sao phải sửa đổi điều 110 Hiến pháp về đơn vị hành chính?

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp yêu cầu cải cách bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hiện đại và làm nền tảng cho việc hoàn thiện pháp luật về tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương. 
Khi người trẻ ở Hà Tĩnh gánh vác việc thôn

Khi người trẻ ở Hà Tĩnh gánh vác việc thôn

Thời gian qua, tại các địa phương ở Hà Tĩnh, nhiều đảng viên trẻ đã trở thành người “đứng mũi chịu sào” gánh vác công việc thôn. Với sự năng động, nhiệt huyết, những người trẻ làm cán bộ thôn đã thổi luồng sinh khí mới cho các hoạt động, phong trào ở cơ sở.