120 người dân Nghi Xuân trở về từ vùng dịch Covid-19 sức khỏe bình thường

(Baohatinh.vn) - 120 người Nghi Xuân (Hà Tĩnh) trở về từ vùng dịch Covid-19 đang được cách ly tại nhà và cách ly tập trung hiện sức khỏe bình thường. Huyện Nghi Xuân đã thành lập thêm 1 khu cách ly tại xã Cương Gián.

120 người dân Nghi Xuân trở về từ vùng dịch Covid-19 sức khỏe bình thường

Các trường hợp người dân trở về từ vùng có dịch Covid-19 được cách ly và theo dõi sức khỏe hàng ngày

Theo Trung tâm Y tế dự phòng huyện Nghi Xuân, tính đến hết ngày 2/3, toàn huyện có 120 trường hợp trở về từ vùng dịch Covid-19 đang được cách ly, giám sát về y tế.

Trong đó, 14 trường hợp đang cách ly về y tế tập trung (8 người đi từ vùng dịch Daegu - Hàn Quốc) và 6 người nhà chăm sóc người cách ly tại xã Xuân Thành.

Tất cả các trường hợp trên được theo dõi sát sao, sức khỏe vẫn bình thường, không có trường hợp nào có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Tổng số người ở Nghi Xuân trở về từ các vùng dịch Covid-19 đã và đang được cách ly, giám sát về y tế tích lũy đến nay là 301 trường hợp.

120 người dân Nghi Xuân trở về từ vùng dịch Covid-19 sức khỏe bình thường

Khu cách ly tập trung 14 trường hợp đi về từ vùng dịch ở Hàn Quốc và người thân tại xã Xuân Thành

Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Nghi Xuân chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19.

Tuy nhiên, để chủ động phòng chống dịch bệnh, cùng với việc cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp vào cuộc triển khai quyết liệt, khẩn trương các giải pháp phòng chống, ứng phó với dịch bệnh. Người dân trên địa bàn huyện cũng tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Huyện đã chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phương tiện cần thiết để sẵn sàng ứng phó; bố trí 2 khu cách ly tại xã Xuân Thành và Cương Gián phục vụ công tác cách ly đối tượng theo quy định của Bộ Y tế.

120 người dân Nghi Xuân trở về từ vùng dịch Covid-19 sức khỏe bình thường

Một người dân xã Cương Gián trở về từ Hàn Quốc tự cách ly tại nhà.

Cương Gián là một trong những xã có số lượng người đi xuất khẩu lao động cao nhất huyện Nghi Xuân. Trên địa bàn hiện có hơn 2.700 người đi xuất khẩu lao động, trong đó có gần 1.800 người đang học tập và làm việc tại Hàn Quốc.

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, Đảng ủy, UBND xã Cương Gián đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch; rà soát các trường hợp người dân trên địa bàn xã đang học tập và làm việc tại các quốc gia có dịch Covid-19, nhất là các trường hợp nhập cảnh từ Hàn Quốc.

120 người dân Nghi Xuân trở về từ vùng dịch Covid-19 sức khỏe bình thường

Cán bộ xã Cương Gián đến các gia đình có người từ Hàn Quốc trở về để nắm bắt thông tin tình hình sức khỏe

Phó Chủ tịch UBND xã Cương Gián Hoàng Văn Hà cho biết: Tính đến nay, qua rà soát, toàn xã có 25 trường hợp cần phải cách ly về y tế, trong đó, 4 trường hợp đang được cách ly tập trung.

UBND xã phân công cán bộ xã phụ trách thôn, cán bộ thôn phụ trách các hộ dân để nắm bắt thông tin kịp thời hàng ngày, tăng cường quản lý chặt chẽ các trường hợp người dân trở về địa phương từ vùng có dịch.

120 người dân Nghi Xuân trở về từ vùng dịch Covid-19 sức khỏe bình thường

Người dân xã Cương Gián được tuyên truyền, hướng dẫn chủ động ý thức phòng, chống dịch Covid-19 nên cuộc sống sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, hơn bao giờ hết, những ngày này, mỗi người dân xã Cương Gián luôn chủ động nâng cao ý thức, trách nhiệm trước công tác phòng, chống Covid-19.

Bà Lê Thị Dim (thôn Bắc Sơn, xã Cương Gián) có con trai vừa trở về từ Hàn Quốc cho biết: “Để chủ động phòng, chống Covid-19, khi nghe con thông tin từ Hàn Quốc về quê, để bảo vệ sức khỏe cho người thân trong gia đình và những người xung quanh, tôi đã chủ động thông báo với chính quyền xã để được kiểm tra, theo dõi sức khỏe thường xuyên và hướng dẫn thực hiện cách ly tại nhà. Các thành viên trong gia đình thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cán bộ y tế”.

120 người dân Nghi Xuân trở về từ vùng dịch Covid-19 sức khỏe bình thường

Khu cách ly tập trung thứ 2 tại xã Cương Gián đã được chuẩn bị chu đáo

Đến thời điểm hiện tại, huyện Nghi Xuân chưa ghi nhận ca nhiễm dịch bệnh Covid-19. Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đang được huyện tiếp tục triển khai thực hiện.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.
"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

Chữa bệnh không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người, thế nhưng cơ sở khám, chữa bệnh của ông Dương Văn Ngọ (ở xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động. Câu hỏi đặt ra là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của địa phương, ngành chức năng vì sao chưa phát huy hiệu quả?