132 tác phẩm vào chung khảo Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh lần thứ VIII

(Baohatinh.vn) - Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh Hà Tĩnh năm 2025 tiếp nhận 198 tác phẩm dự thi, trong đó có 132 tác phẩm vào chung khảo.

bqbht_br_aimg-3522.jpg
Đại biểu tham dự cuộc họp.

Chiều 5/11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) tổ chức họp bàn một số vấn đề liên quan đến giải và chuẩn bị hồ sơ tham dự giải cấp Trung ương năm 2025.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng chủ trì cuộc họp.

bqbht_br_aimg-3518.jpg
Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Khánh báo cáo kết quả triển khai Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng.

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Giải đã ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai kịp thời. Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Tĩnh và một số địa phương, đơn vị như: Công an tỉnh, Hương Khê, Hương Sơn, Sơn Kim 1… đã xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động, thành lập hội đồng chấm sơ khảo để lựa chọn các tác phẩm chất lượng tham dự giải cấp tỉnh.

Từ ngày 20/10 - 03/11/2025, Ban Giám khảo đã tổ chức chấm các tác phẩm. Mùa giải năm nay các thành viên Ban Giám khảo đã chấm trực tiếp các tác phẩm phát thanh, truyền hình, báo điện tử đa phương tiện qua đường link do tác giả cung cấp. Trong tổng số 198 tác phẩm tham gia dự thi, có 132 lọt vào chung khảo thuộc 4 loại hình: báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh.

bqbht_br_aimg-3551.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Võ Xuân Báu phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Các tác phẩm tập trung phản ánh chủ đề về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị với những nội dung trọng tâm như triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với sắp xếp các đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc...

Những kết quả nổi bật trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo; phản ánh việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh…

bqbht_br_aimg-3558.jpg
Nhà báo Bùi Minh Huệ phát biểu góp ý tại cuộc họp.

Về thể lệ giải thưởng, có 1 giải đặc biệt, 2 giải A, 5 giải B, 7 giải C và 10 giải khuyến khích; 7 giải chuyên đề; 2 giải phụ trao cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi và tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi.

Ban Tổ chức cũng khen thưởng cho các cơ quan báo chí và các địa phương, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và vinh danh một số nhân vật trong tác phẩm đoạt giải.

Tại cuộc họp, đại biểu đã trao đổi, thống nhất một số nội dung liên quan đến các tác phẩm, quá trình chấm giải, thể lệ giải và việc hoàn thiện hồ sơ gửi tham gia giải Trung ương.

bqbht_br_aimg-3545.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2025, khẳng định giải đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí đánh giá, dù khối lượng công việc lớn, song quá trình triển khai giải được thực hiện bài bản, khoa học; các tác phẩm được lựa chọn phản ánh đúng chất lượng. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã định hướng rõ các nhóm đề tài về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cho cơ quan báo chí, địa phương, đơn vị; Ban Giám khảo làm việc trách nhiệm, công tâm, khách quan; tổ giúp việc, thư ký ngày càng chuyên nghiệp, tham mưu kịp thời, tạo thuận lợi cho công tác chấm giải. Năm nay, giải đã thu hút tác giả ngoài tỉnh và nhiều cơ quan báo chí Trung ương, khẳng định sức lan tỏa ngày càng lớn.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Hà Văn Hùng đề nghị các bộ phận liên quan chuẩn bị chu đáo cho lễ tổng kết, trao giải; tổ giúp việc, tổ thư ký giải tập trung hoàn thiện hồ sơ gửi các tác phẩm tham dự cấp Trung ương; Ban Tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục lan tỏa ý nghĩa của Giải Búa liềm vàng các cấp…

Chủ đề Giải Búa liềm vàng

Đọc thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!