15 ứng viên quê Hà Tĩnh đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2021

(Baohatinh.vn) - Tại Phiên họp lần thứ VIII xét duyệt hồ sơ ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2021, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã bỏ phiếu tín nhiệm 405 ứng viên đạt chuẩn, trong số này có 15 ứng viên quê Hà Tĩnh.

15 ứng viên quê Hà Tĩnh đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2021

Hội đồng Giáo sư Nhà nước tổ chức Phiên họp lần thứ VIII xét duyệt hồ sơ ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2021. Ảnh: tienphong.vn

Trong 15 ứng viên quê Hà Tĩnh có 1 người đạt tiêu chuẩn giáo sư (GS) và 14 người đạt tiêu chuẩn phó giáo sư (PGS) năm 2021. Theo giới tính, 12 ứng viên là nam, 3 ứng viên là nữ; về độ tuổi, người lớn tuổi nhất sinh năm 1954 (68 tuổi), người trẻ tuổi nhất sinh năm 1984 (38 tuổi).

Các ứng viên GS, PGS quê Hà Tĩnh được công nhận đạt chuẩn thuộc 9 nhóm ngành/liên ngành gồm: Liên ngành Cơ khí - Động lực; ngành Công nghệ thông tin; ngành Giao thông vận tải; liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ; ngành Kinh tế; liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp; ngành Toán học; liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học; liên ngành Xây dựng - Kiến trúc.

Danh sách 15 ứng viên GS, PGS quê Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn công nhận như sau:

15 ứng viên quê Hà Tĩnh đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2021

Xét ở phạm vi cả nước, năm 2021, 27/28 ngành, liên ngành có ứng viên gửi hồ sơ xét công nhận GS, PGS. Riêng ngành Khoa học An ninh và Khoa học Quốc phòng có đặc thù riêng nên hồ sơ của các ứng viên ở hai ngành này không được công khai.

Trước đó, theo kết quả bỏ phiếu, 405/413 ứng viên GS, PGS được bỏ phiếu tín nhiệm thông qua, đạt 98%. Trong đó, 42/43 ứng viên GS và 363/372 ứng viên PGS được bỏ phiếu tín nhiệm.

Để bảo đảm công tác xét đạt tiêu chuẩn GS, PGS minh bạch, khách quan, chính xác, từ ngày 28/2, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã yêu cầu các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành rà soát toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến ứng viên, lưu ý đến những ứng viên có đơn thư tố cáo, khiếu nại và phản ánh của dư luận xã hội về chuyên môn, học thuật, tính liêm chính và uy tín khoa học để báo cáo cụ thể tại phiên họp của Hội đồng Giáo sư Nhà nước xem xét.

Tại phiên họp, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã đánh giá kỹ lưỡng đối với từng ứng viên, xem xét kỹ cả những phản biện xã hội, về liêm chính và uy tín khoa học.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã tiến hành hai vòng xét: Vòng 1, biểu quyết đánh giá từng trường hợp ứng viên xem đủ tiêu chuẩn để đưa vào vòng bỏ phiếu hay không; vòng 2 tiến hành bỏ phiếu.

Kết thúc vòng 1, có 1 ứng viên GS và 9 ứng viên PGS không được đưa vào vòng bỏ phiếu. Vòng 2, có 42 ứng viên GS và 363 ứng viên PGS được đưa vào bỏ phiếu đều có kết quả đạt tiêu chuẩn.

Danh sách các ứng viên sẽ được công khai theo quy định trong vòng 15 ngày trên website của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Trong vòng 15 ngày, nếu ứng viên nào có đơn thư hay phản biện xã hội, Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ tiếp tục xem xét. Khi nào những vấn đề liên quan đến ứng viên (nếu có) được giải quyết khách quan, công bằng, chuẩn xác thì Hội đồng Giáo sư Nhà nước mới ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Dù không giảng dạy nhưng các cô nuôi ở trường bán trú vẫn âm thầm góp phần nuôi dưỡng tri thức bằng tình yêu thương và sự tận tụy, được học sinh gọi là “người mẹ thứ hai”.
Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cao tính nhân văn trong kỷ luật học sinh, hướng tới sự phát triển toàn diện. Tinh thần ấy đang được lan tỏa mạnh mẽ qua mô hình “Trường học hạnh phúc” ở Hà Tĩnh.
Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Xã hội hóa giáo dục là chủ trương đúng và cần thiết, góp phần huy động nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp trồng người. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, các trường cần triển khai cẩn trọng, công khai, minh bạch trong từng khoản thu đầu năm, tạo sự đồng thuận từ phụ huynh và xã hội.
Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Phố phường lên đèn và ánh điện trong lớp học đặc biệt tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cũng được thắp sáng. Ở đó, các giáo viên trẻ cùng những tình nguyện viên đã và đang lặng thầm tiếp thêm tri thức cho những mảnh đời kém may mắn, để các em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên viết tiếp ước mơ tương lai.
Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

13 năm gắn bó với nghề, cô Lê Thị Kiều Anh (SN 1989) – giáo viên Trường Mầm non Thiên Lộc, xã Can Lộc (Hà Tĩnh ) đã viết nên một hành trình đầy cảm hứng bằng chính sự tâm huyết, đổi mới và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.