(Baohatinh.vn) - Ngay sau khi nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh có bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm đang cần truyền máu gấp, 3 thành viên trong CLB Máu hiếm Hà Tĩnh đã nhanh chóng đến bệnh viện hiến máu.
Chiều tối 28/7, CLB Máu hiếm Hà Tĩnh nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh có bệnh nhân V.T.V (SN 1967, ở xã Việt Xuyên) bị suy thận cần truyền máu gấp. Bệnh nhân mang nhóm máu B Rh- là một nhóm máu có tỷ lệ rất hiếm (từ 0,04% - 0,07% dân số).
Chị Hồng Liên và anh Hồng Minh tham gia hiến máu hiếm cho bệnh nhân V.
Tiếp nhận thông tin, 3 thành viên CLB Máu hiếm Hà Tĩnh gồm anh Phạm Hồng Minh - Chủ nhiệm CLB; Thiếu tá Phạm Vương Minh - Công an xã Đông Kinh, Phó Chủ nhiệm CLB và chị Lê Thị Hồng Liên, cán bộ tại Trung tâm Y tế xã Đồng Lộc đã kịp thời có mặt hiến 3 đơn vị máu hỗ trợ bệnh nhân.
Đây cũng là những cá nhân tích cực tham gia hiến máu hiếm, khi anh Hồng Minh đã có 26 lần, chị Hồng Liên có 23 lần và anh Vương Minh có 13 lần hiến máu.
Anh Vương Minh tham gia hiến máu.
CLB Máu hiếm Hà Tĩnh được thành lập từ năm 2014. Suốt thời gian qua, các thành viên CLB đã hiến hàng trăm đơn vị máu hiếm, góp phần giúp nhiều bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch. Riêng từ đầu năm đến nay, các thành viên CLB đã hiến gần 10 đơn vị máu giúp người bệnh.
Anh Phạm Hồng Minh - Chủ nhiệm CLB chia sẻ: "Với tinh thần "cho đi là còn mãi", mỗi thành viên CLB đều thấu hiểu và luôn nhiệt tình, tích cực khi người bệnh cần máu. Chúng tôi mong rằng hoạt động ý nghĩa này của CLB sẽ được lan toả, nhiều người biết đến và tham gia CLB để có thể vừa giúp người, vừa giúp mình".
Theo kế hoạch năm học 2026-2027, các trường trung cấp, cao đẳng nghề và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tuyển sinh gần 6.000 chỉ tiêu vào lớp 10. Song, thực tế triển khai cho thấy, bức tranh tuyển sinh giữa các khối đã có sự phân hóa rõ nét.
Đến thời điểm này, đã có 5 bệnh nhân trong vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng đoạn gần nút giao Kỳ Trung (xã Kỳ Văn, Hà Tĩnh) đã xuất viện. Các bệnh nhân còn lại vẫn đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.
Sau khi bắt được cá thể rùa biển quý hiếm, ngư dân Hoàng Văn Tuyền (phường Hoành Sơn, Hà Tĩnh) đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.
Nhà máy nước sạch ngừng hoạt động trong khi các nguồn nước thay thế không đảm bảo nên người dân khu tái định cư Hói Trung, xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt.
Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã có cách làm hay để duy trì chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống và thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn".
Trong bối cảnh yêu cầu giải quyết thủ tục trên môi trường trực tuyến ngày càng cao, cán bộ cấp xã ở Hà Tĩnh phải chủ động thích ứng, nâng cao năng lực, đưa chính quyền số đến gần người dân.
Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Từ ngày 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng một tháng, kéo theo mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của nhiều nhóm lao động và người tham gia bảo hiểm tăng tương ứng.
Bệnh tuyến giáp ở nữ giới phổ biến gấp 5 - 8 lần nam giới nhưng thường phát hiện muộn do triệu chứng không rõ ràng. Bác sĩ Dương Chí Lực - Trưởng khoa Nội, Trung tâm Y tế Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sự lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số đang mở rộng cơ hội quảng bá du lịch Hà Tĩnh nhưng cũng đặt ra yêu cầu về tính chính xác và chiều sâu của thông tin.
Xuất sắc trong lao động, vợ chồng hạnh phúc và nuôi dạy con tốt, gia đình chị Đặng Thị Kim Lành và anh Nguyễn Văn Tuấn (Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh) đã được biểu dương toàn quốc.
Dịp hè, các lớp MC nhí tại Hà Tĩnh thu hút đông đảo phụ huynh đăng ký cho con theo học. Đây là môi trường giúp trẻ tự tin trước đám đông, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và ứng xử.
Trước thực trạng các bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng, ngành y tế Hà Tĩnh đã đẩy mạnh hoạt động khám sàng lọc tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm bệnh tật, từng bước hiện thực hóa mục tiêu chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh.
Thực hiện tốt các chương trình, phong trào, kế hoạch giảm nghèo đã giúp xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) chăm lo tốt hơn cho đối tượng yếu thế và nâng chất nhiều tiêu chí trong xây dựng NTM.
Trí tuệ nhân tạo đang trở thành “cánh tay nối dài” của người làm báo trong kỷ nguyên số, góp phần nâng cao năng suất và mở rộng không gian sáng tạo. Tuy nhiên, phía sau những tiện ích ấy là không ít rủi ro tiềm ẩn, đặt ra yêu cầu ngày càng cao về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của người cầm bút.
Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vừa tham mưu UBND tỉnh bổ sung thêm 166 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 cho 3 trường THPT công lập gồm: THPT Kỳ Anh, THPT Lê Quảng Chí và THPT Nguyễn Thị Bích Châu.
BHXH Hà Tĩnh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ khám chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi người tham gia và ngăn ngừa tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ.
Với đội ngũ nhân sự trẻ giàu nhiệt huyết, Tổ Nội dung số (Phòng Điện tử và Nội dung số, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh) không ngừng nghiên cứu xu hướng truyền thông số, phân tích hành vi người dùng để tối ưu hóa việc phân phối sản phẩm báo chí trên các nền tảng, góp phần đưa thông tin chính thống đến gần hơn với công chúng.
Từng sang Hàn Quốc làm việc với ước mong “đổi đời”, từng “trắng tay” sau kinh doanh thất bại, anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp đều tìm thấy cơ hội mới từ nghề công nhân xây dựng. Câu chuyện của họ phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Công trường không còn chỉ là nơi làm việc tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định của nhiều lao động phổ thông.
Bộ Y tế đề xuất Hà Nội thành lập Sở An toàn thực phẩm tương tự mô hình đang áp dụng tại TP HCM; 32 tỉnh, thành còn lại tổ chức Chi cục An toàn thực phẩm trực thuộc Sở Y tế.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!