Nguy cơ thiếu hụt nguồn máu tại cơ sở y tế Hà Tĩnh luôn hiện hữu

(Baohatinh.vn) - Nhiều người dân đã đến BVĐK tỉnh Hà Tĩnh hiến bổ sung những đơn vị máu để góp sức vào công tác cấp cứu, điều trị nhưng nguy cơ thiếu hụt nguồn máu vẫn luôn hiện hữu.

Trong gần 2 tuần trở lại đây, BVĐK tỉnh đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng nguồn máu cấp cứu và điều trị. Có những thời điểm, lượng máu dự trữ trong kho máu chỉ chưa đầy 200 đơn vị (bình thường dao động từ 500 – 600 đơn vị). Đây là lần thứ 2 BVĐK tỉnh phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn máu tính từ đầu năm 2025 đến nay. Nguyên nhân là do việc triển khai các đợt hiến máu tình nguyện không diễn ra được theo đúng kế hoạch.

bqbht_br_hien-mau-dot-22a.jpg
Em Dương Tấn Dũng (SN 2007, xã Phúc Trạch) đến Khoa Huyết học - Truyền máu hiến 1 đơn vị máu.

Để đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cho cấp cứu, điều trị không chỉ cho BVĐK tỉnh mà còn cả các cơ sở y tế khác trên địa bàn toàn tỉnh, BVĐK tỉnh đã ra lời kêu gọi, vận động các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện và đến trực tiếp bệnh viện để hiến máu.

Đến trực tiếp Khoa Huyết học – Truyền máu hiến một đơn vị máu, em Dương Tấn Dũng (SN 2007, xã Phúc Trạch) chia sẻ: “Trong quá trình chăm sóc bố tại đây, nghe thông tin bệnh viện thiếu hụt nguồn máu, đang kêu gọi hiến máu nên em đã tranh thủ lên đăng ký hiến một đơn vị máu với mong muốn góp phần giúp bệnh viện có thêm nguồn máu để cấp cứu cho bệnh nhân”.

Trước đó, vào chiều tối ngày 8/7, nhận được thông tin có một bệnh nhân bị xuất huyết nội, thiếu máu trầm trọng, cần được truyền gấp nhóm máu O, trong khi nguồn máu dự trữ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã cạn, qua kết nối của Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an Hà Tĩnh, 4 cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại Khoa Huyết học – Truyền máu hiến 4 đơn vị máu để cấp cứu cho bệnh nhân.

bqbht_br_z6787164040228-27d5ba9836f9265d8cd8e8f32bb2d9e7a.jpg
Các chiến sỹ lực lượng Công an tỉnh đến trực tiếp BVĐK tỉnh hiến máu.

Thạc sỹ Hoàng Quốc Anh – Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Huyết học – Truyền máu cho biết: “Từ khi kêu gọi hiến máu đến nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 5 – 10 trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang trực tiếp đến khoa để hiến máu. Dù số lượng chưa phải là lớn song đây là những đơn vị máu hết sức quý giá để phục vụ nhu cầu phẫu thuật, cấp cứu hằng ngày khi mà lượng máu còn thiếu hụt. Việc các cá nhân tình nguyện đến tham gia hiến máu trực tiếp thể hiện trách nhiệm và tinh thần nhân đạo cao cả”.

Để kịp thời bổ sung nguồn máu, ngoài kêu gọi hiến máu trực tiếp, BVĐK tỉnh còn chủ động kết nối, phối hợp với các tổ chức đoàn thể triển khai các đợt vận động hiến máu tình nguyện. Gần đây nhất là vào ngày 14/7, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức chương trình Ngày hội hiến máu “Giọt hồng yêu thương”. Qua chương trình đã thu về trên 250 đơn vị máu để bổ sung vào kho máu dự trữ của bệnh viện.

bqbht_br_hien-mau-dot-21a.jpg
Ngày hội hiến máu “Giọt hồng yêu thương” do Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đã bổ sung đáng kể nguồn máu cho BVĐK tỉnh.

Được biết, hiện nay, một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn cũng đang xây dựng kế hoạch để triển khai chương trình hiến máu tình nguyện nhằm bổ sung nguồn máu cho BVĐK tỉnh.

Anh Hồ Sỹ Quốc – Chủ tịch Công đoàn Formosa Hà Tĩnh cho biết: “Qua nắm bắt thông tin BVĐK tỉnh đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn máu, với vai trò là một đơn vị có đông đoàn viên công đoàn, chúng tôi đã phối hợp với BVĐK tỉnh xây dựng chương trình và kêu gọi các đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện. Hiện nay, công tác chuẩn bị cho ngày hội hiến máu đang gấp rút hoàn tất, dự kiến sẽ được triển khai vào ngày thứ 7 (19/7). Hy vọng, chương trình sẽ thu về được một lượng máu tương đối để góp phần giúp BVĐK tỉnh và các cơ sở y tế trên địa bàn có thêm nguồn máu cấp cứu, điều trị cho người bệnh".

Theo Thạc sỹ Hoàng Quốc Anh – Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Huyết học – Truyền máu, dù đến nay với sự vào cuộc của tổ chức đoàn thể và sự hưởng ứng của nhiều cá nhân, lượng máu trong kho đã được bổ sung. Tuy nhiên, với mức sử dụng trung bình mỗi ngày từ 40 - 50 đơn vị máu để cấp cứu, phẫu thuật thì BVĐK tỉnh và các cơ sở y tế khác trong toàn tỉnh vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn máu. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của toàn thể người dân trong việc hiến máu tình nguyện. Về phía các xã, phường, sau khi vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sớm kiện toàn ban chỉ đạo, xây dựng và phát động các đợt hiến máu tình nguyện theo kế hoạch của BCĐ Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh.

bqbht_br_hien-mau-dot-23a.jpg
Dù đã được bổ sung song lượng máu dữ trữ trong kho còn thấp nên nguy cơ thiếu hụt vẫn đang tiếp diễn.

Trước nguy cơ thiếu hụt nguồn máu, ảnh hưởng đến công tác cấp cứu và điều trị của các cơ sở y tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng – Trưởng BCĐ Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã ký văn bản đề nghị các cơ quan thành viên BCĐ theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiến máu tình nguyện đảm bảo chỉ tiêu đề ra.

Sở Y tế chỉ đạo BVĐK tỉnh, các bệnh viện/trung tâm y tế chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp... đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện và phối hợp tổ chức hiến máu tập trung, liên xã hoặc tại các cơ sở y tế. Tổ chức điểm lấy máu tại BVĐK tỉnh và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia hiến máu tình nguyện.

UBND các xã, phường thành lập ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tại địa phương để kịp thời chỉ đạo công tác hiến máu tình nguyện theo đúng quy định và phù hợp tình hình thực tiễn. Xây dựng kế hoạch, tổ chức hiến máu tình nguyện theo hình thức tập trung, liên xã hoặc vận động nhân dân chủ động đến các cơ sở y tế tham gia hiến máu đảm bảo chỉ tiêu được giao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện.

Chủ đề Hiến máu cứu người ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.