3.560 hộ dân Hà Tĩnh được hưởng lợi từ dự án hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris

(Baohatinh.vn) - Đến nay, dự án “Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris tại Hà Tĩnh” (SIPA Hà Tĩnh) có hơn 3.560 hộ với hơn 14.000 người tham gia. Thu nhập của các mô hình tăng gấp 2-5 lần so với trước khi tham gia dự án.

3.560 hộ dân Hà Tĩnh được hưởng lợi từ dự án hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris

Ngày 23/6, tại TP Hà Tĩnh, Chi cục Thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Tổ chức Nghiên cứu Nông lâm Quốc tế (ICRAF) và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tổ chức hội nghị chia sẻ thông tin về kết quả dự án SIPA Hà Tĩnh.

Đây là hội nghị nhằm chia sẻ kết quả và kinh nghiệm của dự án cũng như thảo luận về các cơ hội nhân rộng trong thời gian tới. Tham gia hội nghị có hơn 70 đại biểu đến từ Bộ NN&PTNT, đại diện các dự án GIZ tỉnh Đắk Lắk, Quảng Bình; các tổ chức quốc tế, các đối tác thực hiện dự án và đại diện người dân tỉnh Hà Tĩnh.

3.560 hộ dân Hà Tĩnh được hưởng lợi từ dự án hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris

TS. Nguyễn Quang Tân - Điều phối viên Quốc gia của ICRAF Việt Nam giới thiệu thông tin chung, bối cảnh của dự án; chia sẻ các kết quả và hoạt động lồng ghép, nhân rộng tại Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, đại diện ICRAF đã giới thiệu thông tin chung, bối cảnh của dự án; chia sẻ các kết quả và hoạt động lồng ghép, nhân rộng tại Hà Tĩnh.

Theo đó, dự án SIPA Hà Tĩnh được Bộ Kinh tế và Bảo vệ Khí hậu - Liên bang Đức tài trợ trong khuôn khổ hỗ trợ của Quỹ Sáng kiến khí hậu quốc tế và đã được Bộ TN&MT Việt Nam phê duyệt vào ngày 3/9/2019.

Hà Tĩnh được chọn là tỉnh thí điểm thực hiện dự án thích ứng dựa vào hệ sinh thái (EbA) thông qua các giải pháp nông nghiệp thông minh với khí hậu (CSA) và quản lý rủi ro khí hậu cho các hộ nghèo ở các huyện dễ bị tổn thương. Các hoạt động ở Hà Tĩnh do ICRAF tại Việt Nam và các đối tác tại địa phương thực hiện.

3.560 hộ dân Hà Tĩnh được hưởng lợi từ dự án hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris

Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh (Sở NN&PTNT) Nguyễn Hữu Ngọc tham luận về tính thích ứng và các kết quả triển khai mô hình thích ứng thời tiết cực đoan tại Hà Tĩnh.

Dự án đã triển khai từ năm 2020 đến tháng 6/2022 tại các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Kỳ Anh, Can Lộc và Vũ Quang.

Dự án có 5 mô hình nông - lâm kết hợp đã được triển khai gồm: Phát triển hệ sinh thái vườn đồi tổng hợp; nuôi ong dựa vào hệ sinh thái vườn rừng và rừng trồng; trồng hành tăm thích ứng với biến đổi khí hậu theo hướng hữu cơ; nuôi tôm càng xanh luân canh cá nước ngọt kết hợp phát triển hệ sinh thái vườn hồ; trồng cỏ chịu hạn phục vụ chăn nuôi. Đến nay, dự án có hơn 3.560 hộ gia đình với hơn 14.000 người tham gia.

Thông qua việc triển khai các mô hình, các hộ dân đã cải thiện khả năng thích ứng và sinh kế. Thu nhập của mô hình sau khi tham gia dự án tăng gấp 2-5 lần so với mô hình trước khi tham gia dự án.

3.560 hộ dân Hà Tĩnh được hưởng lợi từ dự án hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris

Đại diện Hội Nông dân Hà Tĩnh tham luận chuyên đề lồng ghép và nhân rộng CSA thông qua chương trình, kế hoạch và chính sách của tỉnh.

Dự án cũng góp phần thực hiện chương trình nông thôn mới, cải tạo vườn tạp; thực hiện “đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2022 - 2025”, chương trình “kết nối tiêu thụ sản phẩm”, chương trình “chuyển đổi số trong nông nghiệp” tại Hà Tĩnh… Được biết, thời gian tới, các hoạt động của dự án sẽ tiếp tục được các đơn vị đối tác triển khai với mục tiêu nhân rộng mô hình tới hơn 17.000 nông hộ.

Hội nghị cũng được nghe một số tham luận về các nội dung như: Thời tiết cực đoan và mô hình thích ứng triển khai tại Hà Tĩnh (tính thích ứng và các kết quả triển khai); dịch vụ khí hậu trong nông nghiệp (ACIS) và mối liên hệ giữa ACIS và CSA; lồng ghép và nhân rộng CSA thông qua chương trình, kế hoạch và chính sách của tỉnh; khoảng trống về việc thu thập dữ liệu về tổn thất, thiệt hại tại Hà Tĩnh và đề xuất chính sách phù hợp.

3.560 hộ dân Hà Tĩnh được hưởng lợi từ dự án hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris

Một số sản phẩm của các mô hình nông - lâm kết hợp đã được triển khai tại Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về nhu cầu, cơ hội và xác định các yếu tố cần thiết để nhân rộng các giải pháp thích ứng dựa vào hệ sinh thái, nông nghiệp thông minh với khí hậu; chính sách và dự án của các bên liên quan; giải pháp để CSA/EbA tiếp tục được thực hiện tại các địa phương…

Ngày 24/6, các đại biểu sẽ tiếp tục đi thăm quan các mô hình của dự án tại huyện Can Lộc và huyện Hương Sơn.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Ươm mầm lim xanh giữa đại ngàn Trường Sơn

Ươm mầm lim xanh giữa đại ngàn Trường Sơn

Giữa đại ngàn Trường Sơn, tại xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh), những mầm lim xanh bản địa đang được âm thầm ươm dưỡng, góp phần làm giàu rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt.
Hà Tĩnh sản xuất 150 ha lúa thâm canh cải tiến, giảm phát thải vụ xuân

Hà Tĩnh sản xuất 150 ha lúa thâm canh cải tiến, giảm phát thải vụ xuân

Vụ xuân 2026, triển khai Đề án sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, 12 địa phương ở Hà Tĩnh đã xây dựng các mô hình sản xuất lúa áp dụng hệ thống thâm canh cải tiến (SRI) gắn với canh tác giảm phát thải trên diện tích 150 ha.
Sắt son với đại ngàn!

Sắt son với đại ngàn!

Nơi đầu nguồn con sông Ngàn Phố, hơn 70 năm qua, bao thế hệ cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn (Hà Tĩnh) vẫn gắn bó với rừng xanh. Điểm chung giữa họ là sự tiếp nối qua nhiều thế hệ, với sự thủy chung, sắt son với đại ngàn, giữ cho rừng mãi xanh.
Mùa hái rau cải mầm ở địa bàn ven đô Hà Tĩnh

Mùa hái rau cải mầm ở địa bàn ven đô Hà Tĩnh

Vùng sản xuất rau tập trung tại tổ dân phố Thúy Hội (phường Thành Sen - Hà Tĩnh) đang vào vụ sản xuất thuận lợi nhất trong năm, bà con dường như không nghỉ, tranh thủ thu hái “lộc xanh”.
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thủy sản

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thủy sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường quản lý nhà nước, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Hiệu quả kép từ mô hình ươm cây cau cảnh

Hiệu quả kép từ mô hình ươm cây cau cảnh

Từ niềm đam mê với cây cau cảnh, gia đình bà Nguyễn Thị Quy (thôn Trung Sơn, xã Kỳ Văn, Hà Tĩnh) đã từng bước xây dựng và phát triển thành công mô hình trồng, ươm và cung ứng giống cau quy mô lớn.