Hội thi Giáo viên dạy giỏi mầm non cấp tỉnh năm học 2024-2025 được tổ chức trong các ngày từ 10/3 - 28/3/2025 với sự tham gia của 204 giáo viên tiêu biểu, đại diện cho gần 6.000 giáo viên đến từ các trường mầm non toàn tỉnh Hà Tĩnh.
Tham gia hội thi, mỗi giáo viên trải qua 2 phần thi: báo cáo biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ và thi thực hành tổ chức một hoạt động giáo dục.
Trải qua các phần thi, 178 giáo viên xuất sắc nhất đã được công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi mầm non cấp tỉnh. Trong đó, có 9 giải nhất, 45 giải nhì, 59 giải ba và 65 giải khuyến khích.
Điều đặc biệt, trong tổng số 178 cô giáo đạt giải có 8 cô giáo mầm non cùng là cựu sinh viên trong 1 lớp học. Đó là lớp K1 - Giáo dục Mầm non (K1-GDMN), Trường Đại học Hà Tĩnh với 2 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 1 giải khuyến khích.
Giải nhất thuộc về cô Phan Thị Nga (Trường Mầm non thị trấn Phố Châu, Hương Sơn), cô Đặng Thị Hồng (Trường Mầm non Quang Lộc, Can Lộc); giải nhì cô Lê Thị Kiều Anh (Trường Mầm non Thiên Lộc, Can Lộc), cô Nguyễn Thị Nhung (Trường Mầm non Thạch Xuân, Thạch Hà); giải ba cô Nguyễn Thị Vân (Trường Mầm non Nam Điền, Thạch Hà), cô Võ Thị Hải (Trường Mầm non Tùng Lộc - Can Lộc), cô Nguyễn Thị Nga (Trường Mầm non Thượng Lộc, Can Lộc); giải khuyến khích cô Trần Thị Ngân (Trường Mầm non Cẩm Quang, Cẩm Xuyên).
Cô Phan Thị Nga (Trường Mầm non thị trấn Phố Châu, Hương Sơn), Bí thư Chi đoàn K1-GDMN, Trường Đại học Hà Tĩnh chia sẻ: “Tại hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non cấp tỉnh, tôi được gặp gỡ, giao lưu với rất nhiều bạn đồng nghiệp, trong đó có nhiều bạn từng là sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh và đặc biệt hơn là những bạn ngay trong lớp học cũ của mình.
Khi kết quả được công bố, tôi cùng 7 người bạn cùng lớp đạt giải, tất cả đều rất vui mừng. Đó là thành tích chung từ sự ủng hộ của ban giám hiệu các trường, của phụ huynh, học sinh, sự nỗ lực của bản thân và quan trọng hơn là nền tảng có được từ những năm tháng được rèn dũa từ mái trường Đại học Hà Tĩnh”.
Cô Nga nhớ lại, lớp K1-GDMN chúng tôi là khóa sinh viên đại học mầm non đầu tiên của trường, đó cũng là năm đầu tiên Trường Đại học Hà Tĩnh được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng sư phạm Hà Tĩnh. Lớp có 47 thành viên. Là khóa đầu tiên với nhiều bỡ ngỡ, chúng tôi may mắn nhận được sự quan tâm chu đáo của các thầy cô trong khoa và trong trường. Không chỉ động viên, tiếp lửa, truyền thụ những kỹ năng sư phạm, kiến thức chuyên môn, các thầy cô còn khuyến khích, tạo môi trường để chúng tôi tham gia các hoạt động ngoại khóa, đoàn hội. Nhờ vậy, mỗi sinh viên sau khi ra trường đều tự tin và có các kỹ năng cần thiết để thích ứng dần.
Tốt nghiệp ra trường năm 2012, dù mỗi người ở một trường học, một địa phương nhưng tất cả các thành viên trong lớp đều đoàn kết và thường xuyên liên hệ với nhau để vừa trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong giảng dạy, vừa quan tâm nhau trong cuộc sống thường ngày.
Cô Trần Thị Ngân - giáo viên Trường Mầm non Cẩm Quang (Cẩm Xuyên), cựu sinh viên K1-GDMN chia sẻ: “46/47 sinh viên của lớp đều theo đuổi đam mê dạy trẻ mầm non, đó là yếu tố thuận lợi để chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng chăm sóc và nuôi dạy trẻ. Những kiến thức nền tảng ở giảng đường đại học là điểm tựa để sau này khi vào nghề chúng tôi có thêm động lực để tích cực đổi mới phương pháp giáo dục và mang lại những kết quả như hôm nay. Được vinh danh là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh là niềm vui nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao để mỗi người giáo viên chúng tôi nỗ lực hơn nữa trong hành trình chăm sóc, dạy dỗ, yêu thương trẻ”.
Không chỉ giành kết quả xuất sắc ở hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non cấp tỉnh năm học 2024-2025 vừa rồi mà những năm qua, các cựu sinh viên K1-GDMN còn có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp huyện, cấp tỉnh; có cô giáo được công nhận là nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh, nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương…
Với vai trò là người dìu dắt khóa sinh viên đầu tiên, cô Đặng Thị Yến - Phó Trưởng khoa Sư phạm (Trường Đại học Hà Tĩnh) chia sẻ: “Những năm đón khóa sinh viên K1, tôi lúc đó là Trưởng bộ môn cơ bản, Khoa Tiểu học Mầm non, trực tiếp giảng dạy nhiều học phần cho các em sinh viên khóa học này. Chứng kiến những nỗ lực trong học tập, rèn luyện của các em, những tiết các em dạy thị phạm… có thể nói, đó là một khóa sinh viên toàn năng, đến nay tôi vẫn nhớ mãi.
Hôm nay, chứng kiến những thành tích của các em, chúng tôi - những người thầy cô giáo vô cùng tự hào và thấy kết quả đó hoàn toàn xứng đáng với những phấn đấu không ngừng của các em. Tin chắc rằng, thành tích của các học sinh này cũng là tấm gương sáng, là động lực để các em khóa sau học hỏi, noi theo. Đó cũng là cách ý nghĩa để viết tiếp truyền thống của nhà trường và đưa tiếng thơm Trường Đại học Hà Tĩnh vang xa".