Lưu học sinh Lào tại Hà Tĩnh tưởng nhớ cố Chủ tịch Khamtay Siphandone

(Baohatinh.vn) - Các lưu học sinh Lào tại Hà Tĩnh bày tỏ, những di sản và tư tưởng của cố Chủ tịch Khamtay Siphandone sẽ là kim chỉ nam cho thế hệ trẻ trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ bền chặt giữa hai dân tộc Lào - Việt.

Đại tướng Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Lào đã từ trần ngày 2/4/2025, tại thủ đô Vientiane, hưởng thọ 102 tuổi. Để bày tỏ lòng kính trọng và tri ân đối với những đóng góp to lớn của Đại tướng, Việt Nam đã quyết định tổ chức quốc tang trong hai ngày 4 và 5/4/2025.

bqbht_br_aa.jpg
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ nước CHDCND Lào và Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tổ chức quốc tang trong thời gian 5 ngày, từ ngày 3 - 7/4/2025.

Cố Chủ tịch Khamtay Siphandone không chỉ là một trong những nhà lãnh đạo tiên phong trong công cuộc gây dựng con đường cách mạng của Lào mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Lào. Chính vì vậy, nhiều lưu học sinh Lào đang sinh sống và học tập tại Hà Tĩnh hết sức bàng hoàng, xúc động khi biết thông tin về sự ra đi của nhà lãnh đạo kiệt xuất.

bqbht_br_aimg-7080.jpg
Sinh viên Lào tại Đại học Hà Tĩnh theo dõi thông tin về Quốc tang qua mạng xã hội.

Em Silinya Xayyaphet (lớp K15 Tài chính ngân hàng, Khoa Kinh tế, Đại học Hà Tĩnh) chia sẻ: “Đại tướng Khamtay Siphandone là một nhà lãnh đạo kiệt xuất, tiên phong trong công cuộc gây dựng con đường cách mạng của Lào. Ông đã cùng các bậc tiền bối khác tổ chức, lãnh đạo phong trào cách mạng và giành được những thắng lợi liên tiếp, đưa Cách mạng Lào đến ngày toàn thắng. Em rất buồn vì một nhà lãnh đạo lớn, xuất sắc của Đảng, của dân tộc đã ra đi mãi mãi. Ông là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo”.

Với Khamphithak Phanom (lớp K15 Quản trị kinh doanh, khoa Kinh tế, Đại học Hà Tĩnh), sau giờ học đã cùng các bạn tập trung theo dõi những thông tin về quốc tang để bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn sâu sắc và niềm tiếc thương vô hạn đối với Đại tướng Khamtay Siphandone. Thời gian tới, gần 200 sinh viên Lào tại Đại học Hà Tĩnh sẽ dừng các hoạt động văn nghệ, thể thao; trong dịp Tết cổ truyền Bunpimay sắp tới, các hoạt động cũng sẽ được tổ chức ở quy mô phù hợp”.

bqbht_br_aimg-7111.jpg
Sinh viên Lào bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của nhà lãnh đạo kiệt xuất của dân tộc.

Tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, các lưu học sinh Lào cũng đã dành thời gian mặc niệm, tưởng nhớ đồng chí Khamtay Siphandone. Các bạn trẻ chia sẻ, dù học tập xa quê hương, nhưng trong thời điểm mất mát này, họ càng thêm tự hào về truyền thống và lịch sử của dân tộc mình.

Em Jindavong Souksavanh (lớp Cao đẳng Dược 8B) bày tỏ: “Tham gia lễ tưởng niệm cố Chủ tịch Khamtay Siphandone tại lớp học, em rất buồn và tiếc nuối. Em luôn biết ơn đối với những gì Đại tướng đã làm cho đất nước mình, biết ơn người có công lớn trong việc xây dựng tình hữu nghị giữa hai nước Lào - Việt Nam. Là một sinh viên đang theo học tại Việt Nam, em sẽ cố gắng hơn nữa trong học tập, tham gia tích cực các hoạt động để góp phần gắn kết tình hữu nghị Lào - Việt Nam thêm son sắt, bền chặt”.

bqbht_br_aimg-7101.jpg
Sinh viên Lào tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh dành phút tưởng niệm Đại tướng Khamtay Siphandone.

Em Seebounheuang Peth - Chủ tịch Hội lưu học sinh Lào tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh cho biết: “Hội lưu học sinh Lào đã tổ chức buổi tưởng niệm Đại tướng Khamtay Siphandone cho gần 500 sinh viên đang theo học tại trường để bày tỏ lòng biết ơn trước công lao to lớn của ông. Đồng thời, kêu gọi các bạn sinh viên Lào biến nỗi mất mát thành hành động cụ thể, cùng nhau đoàn kết, tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển và vun đắp tình hữu nghị Lào - Việt ngày càng bền chặt, không ngừng phát triển”.

bqbht_br_az6472886281161-32d7ecca56d2b1946d50eea8cdfabb12.jpg
Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh treo cờ rủ theo nghi thức quốc tang.

Việc Việt Nam tổ chức quốc tang đã thể hiện sự trân trọng những đóng góp quý báu của cá nhân Đại tướng Khamtay Siphandone cũng như những tình cảm sâu sắc hữu nghị, đoàn kết và gắn bó giữa hai nước, 2 dân tộc Việt Nam - Lào.

Các du học sinh Lào tin rằng, dù Đại tướng Khamtay Siphandone đã ra đi, nhưng những di sản và tư tưởng của ông sẽ mãi là kim chỉ nam cho thế hệ trẻ trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ bền chặt giữa hai dân tộc. Sự ra đi của Đại tướng là mất mát to lớn không chỉ đối với Nhân dân Lào mà còn đối với người dân Việt Nam - những người anh em luôn trân trọng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa 2 dân tộc.

Chủ đề 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Đọc thêm

Bám bản "gieo chữ" giữa đại ngàn

Bám bản "gieo chữ" giữa đại ngàn

Khi bản nhỏ vẫn còn rộn ràng dư âm ngày Tết, cán bộ, giáo viên Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh lại bắt đầu hành trình ngược núi, băng rừng, bám bản vận động học sinh dân tộc Chứt trở lại lớp. Từ những con đường hun hút đến từng nếp nhà nép mình bên sườn núi, bước chân thầy cô bền bỉ, mang theo niềm tin và khát vọng gieo chữ giữa đại ngàn.
Nuôi dưỡng đam mê âm nhạc trong học đường

Nuôi dưỡng đam mê âm nhạc trong học đường

Dạy âm nhạc theo hướng tăng cường trải nghiệm giúp học sinh Hà Tĩnh được trực tiếp sử dụng nhạc cụ, tự tin cất cao tiếng hát và cảm nhận nghệ thuật bằng trọn vẹn cảm xúc của mình.
Hào hứng từ những giờ học đầu xuân mới

Hào hứng từ những giờ học đầu xuân mới

Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, gần 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh Hà Tĩnh đã trở lại trường trong không khí rộn ràng, nền nếp với khí thế quyết tâm, sẵn sàng chinh phục các mục tiêu mới.
6 thay đổi tuyển sinh đại học từ năm 2026

6 thay đổi tuyển sinh đại học từ năm 2026

Cửa xét tuyển học bạ hẹp hơn, số nguyện vọng, phương thức xét tuyển, lợi thế từ các chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS đều giảm, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.