Bộ GD&ĐT: Sẽ bắt buộc dạy 2 buổi mỗi ngày từ lớp 6 đến 12

Các trường THCS, THPT sẽ phải dạy hai buổi mỗi ngày, thay vì chỉ áp dụng với cấp tiểu học như hiện tại, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Giáo dục Phổ thông, cho biết thông tin trên tại buổi làm việc của Bộ với TP HCM về triển khai học bạ số, xây dựng học liệu số và tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày, chiều 3/4.

Theo ông Tài, chương trình giáo dục phổ thông hiện hành hướng đến phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Nhiệm vụ của các trường không chỉ là dạy kiến thức mà còn phải tạo môi trường để học sinh được phát triển năng lực theo yêu cầu của từng môn. Để làm được điều đó, trường học phải dạy 2 buổi trên ngày.

Trước đây, việc này đã bắt buộc ở tiểu học, còn ở cấp THCS và THPT được khuyến khích. Ông Tài nói thời gian tới, Bộ sẽ sửa đổi, yêu cầu hai cấp học này phải dạy 2 buổi trên ngày.

"Dạy học 2 buổi trên ngày để phát triển phẩm chất, năng lực học sinh là nhiệm vụ không thể chậm trễ hơn. Nơi nào chưa đảm bảo là còn nợ học sinh", ông nhấn mạnh.

Vụ trưởng Thái Văn Tài phát biểu tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, chiều 3/4. Ảnh: Yến Hoa
Vụ trưởng Thái Văn Tài phát biểu tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, chiều 3/4. Ảnh: Yến Hoa

Ông Tài nhận định dạy học 2 buổi trên ngày sẽ khai thác hết công năng cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nhưng vẫn cần minh bạch nội dung nào do trường thực hiện, nội dung nào cần hỗ trợ từ bên ngoài. Dự kiến trong tháng 5, Bộ sẽ ban hành hướng dẫn, làm rõ từng nội dung để tạo thuận lợi cho nhà trường khi triển khai.

Ông Tài lưu ý nhà trường không thể dạy cả các môn học trong thời khóa biểu vào buổi sáng mà cần sắp xếp, rải đều ở cả hai buổi nhằm giảm áp lực cho học sinh. Đồng thời, trường cần khai thác các chủ đề, chuyên đề học tập để biến kiến thức thành năng lực cho các em.

"Các chủ đề, chuyên đề này cần được tổ chức khác và minh bạch với việc dạy từng môn theo thời khóa biểu. Chuyên đề không tổ chức theo đơn vị lớp mà phải dạy theo nhu cầu", ông nói.

Theo dự kiến của Bộ, 5 phần bắt buộc nhà trường phải đưa vào nội dung giáo dục khi tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày, gồm: Giáo dục kỹ năng số, STEM, hướng nghiệp, Luật An toàn giao thông và các chuyên đề, hoạt động giáo dục hình thành năng lực cho học sinh.

Bà Lâm Hồng Lãm Thúy - Trưởng phòng Giáo dục Phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, cho biết năm học trước, tỷ lệ trường tiểu học dạy 2 buổi trên ngày đạt 92,5%, ở bậc trung học là 93%. Các trường linh hoạt tổ chức buổi hai, xen kẽ nhiều hoạt động giáo dục kỹ năng sống, dạy tin học, tiếng Anh...

Học sinh trường THPT Nguyễn Du, TP HCM, trong giờ ôn tập môn Văn, năm 2023. Ảnh: Chân Phúc
Học sinh trường THPT Nguyễn Du, TP HCM, trong giờ ôn tập môn Văn, năm 2023. Ảnh: Chân Phúc

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến cuối năm 2024, cả nước có khoảng 12.000 trường tiểu học, hơn 10.700 trường THCS và gần 3.000 trường THPT.

vnexpress.net

Đọc thêm

Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Thiếu sách giáo khoa đầu năm học đang trở thành nỗi lo của không ít gia đình ở Hà Tĩnh. Khi một cuốn sách tưởng như rất đỗi bình thường lại không đến tay học sinh đúng lúc, câu chuyện phía sau đó đáng để nhìn lại.
Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Năm học mới đã bắt đầu gần một tuần, nhưng một số học sinh ở Hà Tĩnh vẫn chưa đủ sách giáo khoa để học. Tình trạng thiếu sách cục bộ đang đặt ra yêu cầu các nhà trường phải linh hoạt các giải pháp để học sinh không bị gián đoạn việc học.
Sức hút của bác sĩ nội trú

Sức hút của bác sĩ nội trú

37 chuyên ngành với 444 suất, nhưng có đến 780 thí sinh đủ điều kiện lựa chọn. Match Day 2026 sẽ quyết định ai được học chuyên ngành mình mong muốn.
Giữ lửa truyền thống cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh

Giữ lửa truyền thống cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh, các trường học đang đổi mới giáo dục truyền thống theo hướng gắn với thực tiễn, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức cống hiến cho học sinh.
Hà Tĩnh rộn ràng ngày hội khai trường

Hà Tĩnh rộn ràng ngày hội khai trường

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 ở Hà Tĩnh không chỉ mở đầu hành trình học tập mới mà còn đánh dấu bước vận hành chính thức của nhiều trường học sau sắp xếp.
Rộn rã tiếng trống trường, khởi đầu năm học mới đầy kỳ vọng

Rộn rã tiếng trống trường, khởi đầu năm học mới đầy kỳ vọng

Hơn 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tại 235 trường học ở Hà Tĩnh đã hòa vào niềm vui của ngày hội khai trường cùng hàng triệu học sinh cả nước. Tiếng trống trường vang lên mở đầu năm học mới với nhiều đổi thay, gửi gắm kỳ vọng về những chuyển biến trong giáo dục.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!