Những “sân chơi” giúp học sinh Hà Tĩnh phát triển phẩm chất, rèn luyện kỹ năng

(Baohatinh.vn) - Thông qua sự khuyến khích thành lập các câu lạc bộ rèn luyện kỹ năng mềm, nhiều trường THPT ở Hà Tĩnh đã tạo nên môi trường học tập thân thiện, giúp học sinh phát triển toàn diện.

Với học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, giờ ra chơi, các buổi ngoại khóa là khoảng thời gian các bạn dành cho hoạt động câu lạc bộ (CLB) để thư giãn và rèn luyện kỹ năng sống. Một trong những CLB thu hút sự chú ý là CLB Shine (tỏa sáng), nơi những học sinh yêu thích nghệ thuật giao lưu, học hỏi và thể hiện tài năng.

bqbht_br_a1-1212.jpg
Các thành viên CLB Shine (Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) sinh hoạt văn nghệ trong giờ ngoại khóa.

Em Nguyễn Đình Đức Mạnh, chủ nhiệm CLB Shine, cho biết: “CLB được thành lập cách đây 4 năm và hiện có 71 thành viên, chia thành 5 ban gồm: nhảy, múa, Acoustic, truyền thông và tài chính đối ngoại. Những hoạt động ngoại khóa tại CLB Shine không chỉ giúp các thành viên thỏa mãn đam mê nghệ thuật mà còn giúp chúng em học được cách làm việc nhóm, rèn luyện kỹ năng mềm và tăng cường khả năng giao tiếp”.

Được biết, trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 và 11 vừa qua, 90% thành viên CLB Shine tham gia và đạt nhiều giải cao, trong đó có 4 giải nhất. Trước đó, tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12, có 1 em đạt giải nhì và 1 em đạt giải khuyến khích.

bqbht_br_a3.jpg
Ban Chủ nhiệm CLB Shine thảo luận kế hoạch chương trình dạ hội cuối năm học.

Em Nguyễn Hoàng Hà Linh (lớp 11 Văn, thành viên CLB Shine) chia sẻ: “Trước đây, dù rất thích ca hát nhưng em lại lo ảnh hưởng đến việc học nên ít tham gia các hoạt động ngoại khóa. Tuy nhiên, em đã thay đổi suy nghĩ khi tham gia Shine. Vào CLB, em không chỉ thỏa sức thể hiện niềm đam mê ca hát, mà còn có thêm nhiều bạn bè cùng sở thích, học hỏi thêm kiến thức, kỹ năng mềm”.

bqbht_br_a2-4106.jpg
Nguyễn Hoàng Hà Linh vừa đạt giải nhì môn Ngữ văn kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2024-2025.

Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh hiện nay có 12 CLB kỹ năng với sự tham gia của hàng trăm học sinh. Mỗi CLB mang đến một sân chơi khác nhau, tiêu biểu như: CLB Truyền thông New Steam, CLB “Chạm” (tình nguyện), CLB Bone (văn hóa đọc), CLB Colympus… Các CLB không chỉ là nơi học sinh giao lưu, giải trí, mà còn là môi trường để các em phát huy năng lực, sở trường, phát triển kỹ năng sống và tự tin hơn trong giao tiếp. Đồng thời, giúp học sinh thích ứng nhanh chóng với xã hội hiện đại, xây dựng hình ảnh công dân năng động, hội nhập.

Cô Trương Thị Nhật Anh - Bí thư Đoàn trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, cho biết: “Chúng tôi nhận thấy trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, học sinh không chỉ cần có kiến thức mà còn phải có các kỹ năng mềm. Vì vậy, Đoàn trường đã tham mưu với Ban Giám hiệu khuyến khích thành lập các CLB, đồng thời đồng hành với các em trong việc giám sát, định hướng, tạo điều kiện hỗ trợ CLB hoạt động một cách hiệu quả. Qua đó, đưa các CLB trở thành sân chơi bổ ích để mỗi học sinh phát triển sở trường, thể hiện đam mê, hoàn thiện các kỹ năng, song song với việc học trong giờ chính khóa”.

bqbht_br_a5-8537.jpg
bqbht_br_a6-2686.jpg
bqbht_br_a7.jpg
Một số tiết mục do CLB Shine (Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) thể hiện tại các sự kiện của nhà trường.

Không chỉ riêng các trường THPT tại thành phố, nhiều trường ở vùng nông thôn như: THPT Mai Thúc Loan, THPT Nguyễn Văn Trỗi (Thạch Hà), THPT Cẩm Bình (TP Hà Tĩnh), THPT Hương Sơn… cũng đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng các CLB rèn luyện kỹ năng cho học sinh. Các CLB đã giúp học sinh có cơ hội thể hiện tài năng và đam mê, cũng như phát triển những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Trong đó, nhiều học sinh, nhóm học sinh đã tham dự các hoạt động xã hội ý nghĩa, các cuộc thi có quy mô khu vực, toàn quốc và đạt nhiều thành tích.

Tiêu biểu như nhóm học sinh thuộc CLB Truyền thông của Trường THPT Mai Thúc Loan (Thạch Hà) vừa giành giải xuất sắc cuộc thi “Sáng kiến truyền thông của thanh niên thúc đẩy di cư an toàn và phòng, chống mua bán người” - mùa 2, do Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam (Cơ quan Di cư của Liên Hợp Quốc) và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức.

bqbht_br_a1.jpg
CLB Truyền thông của Trường THPT Mai Thúc Loan (Thạch Hà) vừa giành giải xuất sắc cuộc thi “Sáng kiến truyền thông của thanh niên thúc đẩy di cư an toàn và phòng, chống mua bán người” - mùa 2, năm 2025.

Qua sáng kiến "Đại sứ di cư", nhóm bạn của CLB Truyền thông Trường THPT Mai Thúc Loan không chỉ thể hiện được năng lực, kỹ năng trong xây dựng một dự án truyền thông bài bản, chỉn chu, mà còn hiện thực hóa thành chuỗi tuyên truyền hiệu quả về vấn đề di cư an toàn tới hơn 1.400 bạn học sinh trong trường và cộng đồng trên nền tảng MXH.

Em Phan Thị Phương Trâm (học sinh lớp 12A6) - CLB Truyền thông Trường THPT Mai Thúc Loan cho biết: “Khi cùng các bạn trong nhóm được ban tổ chức mời ra Hà Nội tập huấn triển khai ý tưởng tại Văn phòng Điều phối viên LHQ tại Việt Nam (Hà Nội), em cảm thấy vai trò của CLB có ý nghĩa rất lớn. Bởi, tham gia CLB, chúng em được trang bị một nền tảng kỹ năng như làm việc nhóm, lên ý tưởng, xây dựng kịch bản truyền thông, tổ chức sự kiện... Vì vậy, khi cùng làm việc với các anh chị, bạn bè là sinh viên, học sinh cả nước, chúng em hòa nhập nhanh với tâm thế tự tin”.

bqbht_br_a5.jpg
Ban Chủ nhiệm CLB Truyền thông Trường THPT Mai Thúc Loan trình bày kế hoạch hoạt động của CLB với Ban Giám hiệu nhà trường.

Ngoài CLB Truyền thông, tại Trường THPT Mai Thúc Loan còn có 11 CLB với nhiều lĩnh vực như nghệ thuật, thể thao, thiện nguyện, tiếng Anh... thu hút hàng trăm học sinh tham gia. Mỗi CLB là một sân chơi giúp học sinh rèn luyện, thể hiện niềm đam mê, khám phá sở trường của mình. Qua đó, góp phần hoàn thiện các kỹ năng sống, hòa nhập với xu thế chung của thế hệ trẻ toàn cầu.

Thầy Nguyễn Tiến Thạch, Hiệu trưởng Trường THPT Mai Thúc Loan, cho biết: “Bên cạnh việc nâng cao chất lượng dạy học, chúng tôi luôn tạo điều kiện để học sinh có cơ hội phát triển các kỹ năng bản thân ngoài giờ học chính khóa. Việc thành lập các CLB không chỉ là môi trường để các em thể hiện năng khiếu, đam mê mà còn giúp rèn luyện những kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề, điều này rất quan trọng trong quá trình phát triển toàn diện của học sinh. Đây cũng là cách kiến tạo môi trường học tập thân thiện, tích cực, giúp các em chuẩn bị tốt hơn cho tương lai với những phẩm chất cần có để hội nhập trở thành công dân toàn cầu trong tương lai”.

bqbht_br_b1.jpg
bqbht_br_b2.jpg
Một số hoạt động thiện nguyện của các thành viên CLB Lá lành (Trường THPT Mai Thúc Loan, Thạch Hà) tặng quà cho nữ công nhân vệ sinh môi trường nhân dịp 8/3 và phát cháo thiện nguyện cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa Lộc Hà.

Việc phát triển CLB tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh không chỉ giúp học sinh rèn luyện những kỹ năng cần thiết mà còn mang lại những trải nghiệm giá trị, giúp các em tự tin hơn trong học tập và cuộc sống. Đây là một phần quan trọng trong quá trình hình thành thế hệ học sinh không chỉ giỏi về kiến thức mà còn có đầy đủ phẩm chất của công dân toàn cầu, sẵn sàng thích ứng và đóng góp vào sự phát triển của xã hội trong tương lai.

Video: Sáng kiến "Đại sứ di cư" do CLB Truyền thông Trường THPT Mai Thúc Loan thực hiện lọt top 8 sáng kiến xuất sắc toàn quốc.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Gameshow "Ô cửa tiếng Anh" mùa 2 chính thức trở lại

Gameshow "Ô cửa tiếng Anh" mùa 2 chính thức trở lại

Ô cửa tiếng Anh (English Windows) - sân chơi tiếng Anh đầy ý nghĩa dành cho học sinh THCS trên toàn tỉnh sẽ chính thức phát sóng số đầu tiên vào 21h25’ tối mai (6/4) trên sóng HTTV và các nền tảng số của Báo Hà Tĩnh.
Nữ sinh Hà Tĩnh “bật mí” cách đạt nút bạc Youtube

Nữ sinh Hà Tĩnh “bật mí” cách đạt nút bạc Youtube

Không chỉ sở hữu kênh Youtube với hơn 100.000 lượt theo dõi, Bùi Khánh Thơ (lớp 11A7, Trường THPT Cẩm Bình, TP Hà Tĩnh) còn được nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ khi đạt nhiều giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.
Nhiều phương pháp ôn tập sáng tạo cho học sinh lớp 12

Nhiều phương pháp ôn tập sáng tạo cho học sinh lớp 12

Học sinh cuối cấp tạo nhóm hỗ trợ nhau ôn bài, giáo viên tăng cường cho học sinh luyện đề thi thử trên các phần mềm trực tuyến… là những giải pháp đã được triển khai tại Hà Tĩnh sau khi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm có hiệu lực.