Công an Cẩm Xuyên “đội mưa” ra quân xử lý nạn săn bắt chim trời

(Baohatinh.vn) - Sau khi Báo Hà Tĩnh có bài viết “Mưa xuống, chim trời lại được bày bán công khai ở Cẩm Xuyên”, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã quyết liệt ra quân xử lý nạn săn bắt chim trời.

Công an Cẩm Xuyên “đội mưa” ra quân xử lý nạn săn bắt chim trời

Trong sáng 25/9, nhận định thời điểm mưa bão sẽ có nhiều đối tượng thực hiện hành vi đánh bắt chim trời, Công an huyện Cẩm Xuyên đã thành lập đoàn tuần tra, kiểm soát để phát hiện và xử lý vi phạm.

Công an Cẩm Xuyên “đội mưa” ra quân xử lý nạn săn bắt chim trời

Tại cánh đồng thôn Rạng Đông, xã Cẩm Dương, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ nhiều dụng cụ bẫy chim.

Công an Cẩm Xuyên “đội mưa” ra quân xử lý nạn săn bắt chim trời

Cùng với việc ra quân tuần tra, kiểm soát trên các cánh đồng, Công an huyện Cẩm Xuyên còn thành lập đoàn tiến hành kiểm tra ở các chợ dân sinh. Tại chợ Hội (thị trấn Cẩm Xuyên), Công an huyện phát hiện tiểu thương Trần Thị Thanh ở thôn 7, xã Nam Phúc Thăng đang bày bán chim trời công khai.

Công an Cẩm Xuyên “đội mưa” ra quân xử lý nạn săn bắt chim trời

Công an huyện Cẩm Xuyên đã trực tiếp giải thích về hành vi bán chim trời là vi phạm pháp luật. Theo Nghị định số 07/2022/NĐ-CP về “sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y, chăn nuôi”, hành vi buôn bán chim trời có thể bị phạt tiền từ 1 - 5 triệu đồng tuỳ vào mức độ vi phạm.

Công an Cẩm Xuyên “đội mưa” ra quân xử lý nạn săn bắt chim trời

Công an huyện Cẩm Xuyên cũng tiến hành lập biên bản xử lý vụ việc, tịch thu hàng vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngay trong sáng nay, Công an huyện Cẩm Xuyên đã chỉ đạo lực lượng công an ở các xã, thị trấn trên địa bàn đồng loạt ra quân để xử lý nạn săn bắt chim trời. Luỹ kế từ đầu tháng 9 đến nay, đơn vị đã phát hiện và bắt giữ hơn 30 vụ vi phạm; qua đó tịch thu hơn 3.000 dụng cụ bẫy chim các loại. Không chỉ tập trung ra quân xử lý vi phạm, đơn vị còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân; tổ chức ký cam kết đối với các tiểu thương kinh doanh ở các chợ truyền thống trên địa bàn để ngăn chặn hành vi săn bắt, tận diệt chim trời.

Thiếu tá Đậu Văn Thắng
Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma tuý - Công an huyện Cẩm Xuyên

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast