Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng cố ý gây thương tích ở Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Đức Thuận (SN 1974, trú tại thôn 1B, xã Ea Wy, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng cố ý gây thương tích ở Hương Khê

Nguyễn Đức Thuận tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào ngày 11/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê tiếp nhận tin báo của ông Lê Đăng Lâm (SN 1962, trú tại xóm 4, xã Hương Đô, huyện Hương Khê) về việc ông Lê Đăng Pha (em trai ông Lê Đăng Lâm, SN 1975, trú tại xóm 12, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) bị một đối tượng gây thương tích nặng, phải nhập viện điều trị cấp cứu.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hương Khê đã thành lập tổ công tác, tiến hành xác minh.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Đức Thuận là người có liên quan nên đã triệu tập để làm việc theo quy định.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Thuận khai nhận bản thân vừa trở về quê thăm nhà. Sáng 11/8, trong lúc giúp gia đình đi chăn thả trâu bò tại cánh đồng thuộc xóm 7, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê thì xảy ra mâu thuẫn với anh Lê Đăng Pha. Sau đó, Thuận đã sử dụng 1 con dao gây thương tích cho anh Pha.

Được biết, qua giám định thương tật của cơ quan chức năng, anh Lê Đăng Pha có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 27%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đang tiếp tục thu thập tài liệu, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast