Cần đảm bảo quy định, trang trọng khi treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng vào các dịp lễ, tết từ lâu đã là nét đẹp văn hóa của người dân Hà Tĩnh. Thế nhưng, treo cờ như thế nào cho đúng quy định, trang trọng cũng là vấn đề cần quan tâm.

Cần đảm bảo quy định, trang trọng khi treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng ở Hà Tĩnh

Cờ Tổ quốc, cờ Đảng được treo trong những dịp đất nước, quê hương tổ chức các sự kiện trọng đại.

Cờ Tổ quốc và cờ Đảng (hay còn gọi là Quốc kỳ và Đảng kỳ) có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Điều 13, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định: Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

Đảng kỳ có hình chữ nhật, nền đỏ, búa liềm màu vàng và có chiều ngang bằng 2/3 chiều dài. Hình ảnh của búa với liềm vắt ngang đặt ở chính giữa lá cờ dùng đường kính búa và liềm bằng 4/10 chiều ngang của lá cờ.

Cần đảm bảo quy định, trang trọng khi treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng ở Hà Tĩnh

Cách treo cờ Tổ quốc đúng quy định.

Cờ phải đảm bảo quy cách về tỉ lệ kích thước, bố cục. Cụ thể, hướng búa liềm của cờ Đảng và đỉnh ngôi sao năm cánh của cờ Tổ quốc phải hướng lên phía trên. Đường kính búa liềm và ngôi sao bằng 4/10 chiều ngang mỗi lá cờ; tâm búa liềm và tâm ngôi sao đặt đúng tâm của lá cờ.

Với búa liềm, chiếc búa đặt chếch lên 45 độ so với chiều ngang lá cờ; chiếc liềm vắt ngang chiếc búa; đỉnh lưỡi liềm tạo thành đường thẳng với mặt trên đầu búa; mặt trên cán chiếc liềm tạo thành đường thẳng với mặt dưới đầu búa; đỉnh dưới cán liềm tạo thành đường thẳng ngang với đỉnh dưới cán búa.

Cần đảm bảo quy định, trang trọng khi treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng ở Hà Tĩnh

Kích thước Đảng kỳ đúng quy định (dangcongsan.vn).

Với sao vàng, các cạnh của cánh sao thẳng hàng; một cánh sao hướng thẳng đứng lên trên; các cánh sao bằng nhau. Khi treo cờ chú ý không được để ngược biểu tượng.

Thời gian qua, hầu hết các cơ quan, đơn vị và người dân trên toàn tỉnh đều đã hình thành thói quen, nền nếp đối với việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng. Vào các dịp lễ, tết, các sự kiện lịch sử trọng đại của quê hương, đất nước, trên nhiều tuyến đường, trong các khu dân cư, người dân đã tự mua cờ, gắn các cán có cùng kích thước, kiểu dáng. Các hàng cờ được treo thành hàng song song với khoảng cách bằng nhau tạo nên những khung cảnh trang trọng, đẹp mắt.

Cần đảm bảo quy định, trang trọng khi treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng ở Hà Tĩnh

Trên nhiều tuyến đường, trong các khu dân cư ở TP Hà Tĩnh, người dân đã tự mua cờ, gắn các cán đồng loạt tạo hình ảnh hàng cờ trang trọng, đẹp mắt.

Tuy nhiên, gần đây, chúng tôi bắt gặp hình ảnh ở một số tuyến đường, một số khu dân cư, việc treo cờ thiếu trang trọng, thậm chí treo cờ không đúng kích thước, lá cờ bị bạc màu hoặc bị rách.

Một bộ phận người dân chưa treo cờ theo quy định như: treo cờ ở vị trí thiếu trang trọng, thấp và khuất trong những góc tối; cắm, buộc cán cờ tạm bợ vào cột điện, cành cây… Cá biệt, ở một số địa điểm, cờ Đảng được treo không đúng theo kích thước.

Cần đảm bảo quy định, trang trọng khi treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng ở Hà Tĩnh

Hình ảnh lá cờ Đảng với biểu tượng búa liềm nhỏ so với kích thước tiêu chuẩn, cờ treo ngược trên đường Lê Thiệu Huy ở xã Thạch Trung - TP Hà Tĩnh. (Ảnh chụp ngày 3/2/2023).

Cần đảm bảo quy định, trang trọng khi treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng ở Hà Tĩnh

Một lá cờ Đảng bị treo ngược; cờ sai kích thước biểu tượng búa - liềm và bị rách...

Ông Trương Văn Sơn, người dân phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Vào những dịp lễ, tết hay sự khi có sự kiện trọng đại, nhìn những dãy cờ thẳng hàng bay phấp phơi, mỗi người dân lại càng thêm yêu và tự hào về Tổ quốc Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, bản thân tôi hiểu và luôn trân trọng mỗi dịp treo cờ. Cũng mong rằng, các cơ quan quản lý tăng cường tuyên truyền để mỗi người dân đều treo cờ đúng quy định và thẩm mỹ”.

Cần đảm bảo quy định, trang trọng khi treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng ở Hà Tĩnh

Lá cờ bị treo ngược trên đường 3/2, thị xã Hồng Lĩnh. (Ảnh chụp sáng 7/2/2023).

Nên chăng, các cơ quan quản lý, các tổ chức đoàn thể cần nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc kiểm tra, đôn đốc các gia đình treo cờ; kịp thời giải thích, tuyên truyền để người dân hiểu và thay thế những lá cờ đã bạc màu hay bị rách, sai kích cỡ... Đồng thời, tuyên truyền các hộ dân treo cờ đồng loạt, đồng đều để tạo không khí rực rỡ trong những ngày lễ, tết, các sự kiện trọng đại.

Chủ đề Bạn đọc viết

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast