Chưa được cấp phép, nhà máy gạch vẫn tự ý khai thác đất làm nguyên liệu

(Baohatinh.vn) - UBND xã Bắc Sơn (Thạch Hà - Hà Tĩnh) vừa tiến hành lập biên bản và yêu cầu Nhà máy Gạch Trung Đô dừng ngay hoạt động khai thác đất trái phép để làm nguyên liêu.

Chưa được cấp phép, nhà máy gạch vẫn tự ý khai thác đất làm nguyên liệu

Biên bản về việc khai thác đất trái phép tại thôn Xuân Sơn

Ông Hồ Sỹ Phước - Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn cho biết: Vào chiều 11/3, chính quyền địa phương nhận được phản ánh của người dân về việc Nhà máy Gạch Trung Đô (đóng trên địa bàn) đang khai thác đất trái phép tại thôn Xuân Sơn để lấy làm nguyên liệu sản xuất gạch.

Chưa được cấp phép, nhà máy gạch vẫn tự ý khai thác đất làm nguyên liệu

Khu vực mà Nhà máy gạch Trung Đô khai thác đất trái phép

Ngay sau đó, UBND xã Bắc Sơn đã tiến hành kiểm tra, cho thấy diện tích đất nhà máy gạch đang khai thác nằm trong quy hoạch để xây dựng nhà ở cho công nhân, không thuộc đất lấy làm nguyên liệu. Về phía nhà máy cũng không xuất trình được giấy tờ cho phép khai thác "ngoài luồng".

Chính quyền xã Bắc Sơn đã báo cáo sự việc lên Phòng TN&MT huyện Thạch Hà và tiến hành lập biên bản yêu cầu Nhà máy Gạch Trung Đô dừng hoạt động khai thác trái phép này.

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast