Điểm tập kết rác bốc cháy “tra tấn” người dân Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Từ ngày 12/3 đến nay, bãi rác tại khu vực rú Động Cao, thôn Tân Tiến, xã Sơn Tiến (Hương Sơn - Hà Tĩnh) bốc cháy dữ dội. Khói bụi và mùi hôi thối của các loại rác thải khiến hơn 170 hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng.

Điểm tập kết rác bốc cháy “tra tấn” người dân Hương Sơn

Bãi rác tại khu vực rú Động Cao, thôn Tân Tiến, xã Sơn Tiến bốc cháy vào khoảng 21 giờ ngày 12/3. Đến trưa nay (14/3), bãi rác vẫn cháy âm ỉ khiến không khí ngột ngạt, bốc mùi hôi thối.

Điểm tập kết rác bốc cháy “tra tấn” người dân Hương Sơn

Bãi tập kết rác này có diện tích khoảng 1.000 m2, nằm cạnh tuyến đường liên xã An Hoà Thịnh - Sơn Tiến. Đây là điểm tập kết, trung chuyển rác duy nhất trên địa bàn xã Sơn Tiến - địa phương có hơn 1.700 hộ dân sống rải rác ở 13 thôn.

Điểm tập kết rác bốc cháy “tra tấn” người dân Hương Sơn

Mặc dù có biển cảnh báo cấm đốt rác nhưng thỉnh thoảng người dân xung quanh vẫn thấy bãi tập kết rác bỗng nhiên... bốc cháy. "Sống cách điểm tập kết rác này gần 2km nhưng nhiều hộ dân thôn Thiên Nhẫn vẫn hít phải mùi hôi thối mỗi khi có đợt gió Nam thổi đến. Đặc biệt, mấy ngày gần đây, bãi rác bốc cháy nên càng ô nhiễm" - ông Nguyễn Văn Hợp (SN 1975, thôn Thiên Nhẫn, xã Sơn Tiến) cho biết.

Điểm tập kết rác bốc cháy “tra tấn” người dân Hương Sơn

Các hộ dân ở thôn Tân Tiến chỉ cách điểm tập kết rác này từ 150- 200m nên tình trạng càng nghiêm trọng hơn. Ông Nguyễn Đình Dũng (SN 1958, thôn Tân Tiến) bức xúc nói: “Mùa hè ruồi nhặng bay tứ tung, hôi thối nồng nặc còn mùa đông thì nước từ trên núi đổ xuống bãi rác tạo nên những dòng nước đen ngòm, chảy tràn ra mặt đường khiến tuyến đường lầy lội, hôi hám”.

Điểm tập kết rác bốc cháy “tra tấn” người dân Hương Sơn

Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Trưởng thôn Tân Tiến, điểm tập kết rác này được xây dựng từ năm 2020. Khi triển khai xây dựng hầu hết người dân đều đồng tình bởi đây chỉ là điểm tập kết, trung chuyển. Thế nhưng, từ đó đến nay chỉ duy nhất 1 lần bãi rác được dọn sạch vào năm 2021, còn lại lúc nào rác cũng được chất đầy, sau đó bị đốt cháy mà không rõ người phóng hỏa.

Điểm tập kết rác bốc cháy “tra tấn” người dân Hương Sơn

Ông Đặng Trọng Cừ - Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp & Môi trường Sơn Tiến, đơn vị đảm nhận thu gom vận chuyển rác thải tại 13 thôn của xã Sơn Tiến về tập kết tại đây cho biết: "Mỗi tháng tuỳ theo lượng rác thải, đội ngũ công nhân gồm 15 người sẽ tiến hành thu gom 3 - 5 lần và đưa về bãi tập kết rác này. Mức thu phí hạn chế nên chúng tôi không thể chở rác lên bãi chôn lấp ở thị trấn Tây Sơn".

Điểm tập kết rác bốc cháy “tra tấn” người dân Hương Sơn

Theo ông Nguyễn Trường Giang - Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường Hương Sơn: Ở Hương Sơn, ngoại trừ thị trấn Phố Châu có lò xử lý rác thải, còn các địa phương khác đều có điểm tập kết ở xã rồi sau đó chở đến chôn lấp tại thị trấn Tây Sơn bằng nguồn kinh phí của xã và huyện. Tuy nhiên lâu nay không thấy xã Sơn Tiến đề cập đến việc chở rác đi chôn lấp tại điểm tập kết rác của huyện.

Điểm tập kết rác bốc cháy “tra tấn” người dân Hương Sơn

“Từ khi có bãi tập kết rác thải tại chân rú Động Cao, các tuyến đường liên thôn, liên xã khá sạch sẽ, không còn tình trạng vứt rác thải bừa bãi. Tuy nhiên, thi thoảng vẫn xảy ra tình trạng điểm tập kết rác bị đốt. Chúng tôi đã nghị công an xã điều tra vụ việc” - Chủ tịch UBND xã Sơn Tiến Phan Xuân Long cho hay.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast