Đường độc đạo “nát tươm”, dân bản Phú Gia mong chờ được nâng cấp

(Baohatinh.vn) - Tuyến đường kết nối Đồn Biên phòng Phú Gia cùng gần 130 hộ dân bản Phú Lâm (xã Phú Gia, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) với thị trấn Hương Khê đã hư hỏng nghiêm trọng từ lâu nhưng chưa được tu bổ, sửa chữa.

Video: Cận cảnh tuyến đường hư hỏng nghiêm trọng

Đường độc đạo “nát tươm”, dân bản Phú Gia mong chờ được nâng cấp

Huyện lộ 6 có chiều dài hơn 20km, là tuyến đường độc đạo nối thị trấn Hương Khê tới bản Phú Lâm (xã Phú Gia). Đây là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN nhưng hiện đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đường độc đạo “nát tươm”, dân bản Phú Gia mong chờ được nâng cấp

Người dân tham gia giao thông trên tuyến đường này phải đối mặt với nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông như: sạt lở, đá dăm, trơn trượt, khuất tầm nhìn khi vào cua...

Đường độc đạo “nát tươm”, dân bản Phú Gia mong chờ được nâng cấp

Mặt đường bong tróc, bị “băm” thành những viên đá lớn nhỏ, nhiều đoạn hư hỏng hoàn toàn.

Đường độc đạo “nát tươm”, dân bản Phú Gia mong chờ được nâng cấp

Một khu vực sạt lở ăn sâu vào góc cua tuyến đường.

Đường độc đạo “nát tươm”, dân bản Phú Gia mong chờ được nâng cấp

Đường bị lún mạnh do các loại xe tải thường xuyên lưu thông.

Đường độc đạo “nát tươm”, dân bản Phú Gia mong chờ được nâng cấp

Để có thể về tới thị trấn Hương Khê, người dân phải mất hơn 45 phút nếu di chuyển bằng phương tiện ôtô, cản trở lớn đến việc lưu thông hàng hóa. Vì vậy, người dân bản Phú Lâm rất mong chờ tuyến đường được nâng cấp, sửa chữa.

Đường độc đạo “nát tươm”, dân bản Phú Gia mong chờ được nâng cấp

Việc nâng cấp tuyến đường còn tạo thuận lợi trong công tác tuần tra, bảo vệ tuyến biên giới Việt - Lào của lực lượng biên phòng cũng như trong công tác bảo vệ rừng, cứu hộ, cứu nạn...

Huyện đã đề xuất, kiến nghị việc sửa chữa, nâng cấp tuyến đường huyện lộ 6 lên các sở, ngành liên quan để đề xuất UBND tỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025, từ đó trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp tới. Dự kiến, giai đoạn 1 của dự án có chiều dài 7,5km, tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc BQL các dự án đầu tư XDCB huyện Hương Khê

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast