Đường liên xã miền núi Hà Tĩnh hỏng nặng, dân kiến nghị bố trí kinh phí sửa chữa

(Baohatinh.vn) - Tuyến đường liên xã Sơn Lễ - Sơn An (nay là xã An Hòa Thịnh) huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, gây cản trở lưu thông hàng hóa, đi lại, ảnh hưởng đến phát triển KT-XH, xây dựng NTM của các địa phương.

Đường liên xã miền núi Hà Tĩnh hỏng nặng, dân kiến nghị bố trí kinh phí sửa chữa

Những vũng nước lầy lội như thế này xuất hiện với mật độ khá dày trên tuyến đường liên xã Sơn Lễ - Sơn An (Ảnh chụp đoạn qua thôn Trung Lễ, xã Sơn Lễ)

Tuyến đường liên xã Sơn Lễ - Sơn An (cũ) được kết nối điểm đầu tại đường Hồ Chí Minh rồi đi qua các xã: Sơn Lễ, Sơn An (cũ), Sơn Tiến... có chiều dài trên 10 km, được xem huyết mạch giao thông quan trọng nhất trên địa bàn các xã và vùng lận cận.

Hàng ngày, ngoài lượng lớn học sinh đến trường, trên tuyến đường này còn rất nhiều phương tiện tham gia giao thông, đủ các loại từ thô sơ đến xe tải cỡ lớn. Mật độ giao thông dày, thường xuyên bị tác động bởi thiên tai và không có nguồn kinh phí để duy tu, nâng cấp nên tuyến đường đang bị hư hỏng nặng, nhất là đoạn qua thôn Trung Lễ, Thọ Lộc (xã Sơn Lễ) và nhiều đoạn trên địa bàn xã Sơn An (cũ).

Đường liên xã miền núi Hà Tĩnh hỏng nặng, dân kiến nghị bố trí kinh phí sửa chữa

Đường xuống cấp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn (Ảnh chụp tại khu vực giáp ranh giữa xã Sơn Lễ với Sơn An).

Dễ thấy, đoạn qua thôn Thọ Lộc (xã Sơn Lễ) mặt đường bị cày xới loang lổ, đá nền văng chỏng chơ tạo thành những hố trũng ngập đầy nước, lầy lội mỗi khi trời mưa.

Người dân sinh sống ven đoạn đường này phản ánh, vì mặt đường hư hỏng, có nhiều hố sâu nên trời nắng thì bụi bẩn, trời mưa thì nước ngập toàn tuyến nên các phương tiện qua lại phải mất rất nhiều thời gian và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Đường liên xã miền núi Hà Tĩnh hỏng nặng, dân kiến nghị bố trí kinh phí sửa chữa

Mặt đường không còn chút nhựa, bong tróc trên đoạn đường qua thôn Thọ Lộc (Sơn Lễ)

Ông Trần Văn Anh, ở thôn Thọ Lộc (xã Sơn Lễ) bức xúc: “Tuyến đường này bị hư hỏng lâu rồi, nhân dân đi lại rất khó khăn, nhiều lần xẩy ra tai nạn bởi xe máy, xe ô tô đâm vào nhau khi tránh ổ trâu, ổ voi.

Người dân chúng tôi rất mong mỏi có được con đường mới để đi lại an toàn, hàng hóa được thông thương thuận lợi, bộ mặt nông thôn khang trang hơn, nhưng không hiểu vì sao đã nhiều năm hư hỏng mà con đường vẫn không được sửa chữa, nâng cấp..."

Đường liên xã miền núi Hà Tĩnh hỏng nặng, dân kiến nghị bố trí kinh phí sửa chữa

Không chỉ có đường xuống cấp mà hệ thông cầu cống nằm trên trục đường liên xã này cũng nhỏ hẹp, hư hỏng, dễ xẩy ra tai nạn (Ảnh chụp tại cầu ở ngã ba Sơn Lễ)

Không chỉ có đoạn qua thôn Thọ Lộc mà nhiều vị trí khác nằm dọc theo tuyến đường này cũng rơi vào tình trạng tượng tự. Ngoài mặt đường vừa nhỏ hep, vừa gồ ghề, tan nát thì lề đường cũng nhỏ hẹp, hệ thống cầu cống nằm dọc tuyên đường xuống cấp, chật chội, không lan can...

Đường liên xã miền núi Hà Tĩnh hỏng nặng, dân kiến nghị bố trí kinh phí sửa chữa

Lề đường đoạn giáp ranh giữa xã Sơn Lễ với xã Sơn An (cũ) nhão nhoét, lầy lội...

Ông Nguyễn Văn Duẩn - Chủ tịch UBND xã Sơn Lễ cho biết: "Tình trạng tuyến đường liên xã Sơn Lễ - Sơn An (cũ) xuống cấp nghiêm trọng đã diễn ra từ lâu, ảnh hưởng rất lớn đến phát triển KT-XH, xây dựng NTM của địa phương và đời sống của nhân dân.

Cử tri và người dân đã nhiều lần có ý kiến phản ánh, đề xuất được nâng cấp, rất mong cấp trên ưu tiên bố trí kinh phí để sớm triển khai sửa chữa con đường này...”.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast