Tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường quốc lộ 1 bán rau, củ ở Thạch Liên

(Baohatinh.vn) - Dù có biển báo cấm họp chợ, cấm dừng và đỗ xe nhưng người dân ở xã Thạch Liên (Thạch Hà, Hà Tĩnh) vẫn phớt lờ để bày bán rau, củ dọc quốc lộ 1 (QL1) tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông (TNGT).

Tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường quốc lộ 1 bán rau, củ ở Thạch Liên

Thời gian này đang là mùa thu hoạch các loại rau, củ (su hào, súp lơ, bắp cải, cà rốt) của người dân xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà. Và để “đẩy nhanh” việc tiêu thụ thì người dân nơi đây đã tự ý chiếm dụng lòng đường, lề đường dọc hai bên tuyến QL1 dựng lều, che ô để mở các điểm bán hàng (Ảnh chụp chiều 27/1).

Tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường quốc lộ 1 bán rau, củ ở Thạch Liên

Ghi nhận chiều 27/1 cho thấy, lòng và lề đường dọc hai tuyến QL1 có cả chục điểm bị người dân xã Thạch Liên chiếm dụng mở các điểm bán rau, củ. Từng xe chở nông sản cách nhau chừng chục mét, xếp hàng dài dọc QL1. Số lượng các điểm bán nông sản trái quy định theo hướng di chuyển Bắc - Nam nhiều hơn hướng ngược lại.

Tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường quốc lộ 1 bán rau, củ ở Thạch Liên

Khi thấy phương tiện di chuyển qua khu vực này, người dân vẫy tay mời chào khách vào mua hàng. Đã có không ít người dừng phương tiện để mua rau, củ. Việc mua bán ngay dưới lòng đường QL1 không chỉ vi phạm Luật Giao thông đường bộ mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra TNGT.

Tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường quốc lộ 1 bán rau, củ ở Thạch Liên

QL1 là tuyến đường huyết mạch ở Hà Tĩnh với lưu lượng phương tiện cơ giới đường bộ di chuyển mỗi ngày rất lớn. Đặc biệt, trong dịp cận tết Nguyên đán Nhâm Dần, lượng người và phương tiện qua lại càng tăng cao. Việc lấn chiếm lòng đường để mua bán gây nguy hiểm cho chính bản thân người bán, người mua hàng và các phương tiện giao thông khác.

Tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường quốc lộ 1 bán rau, củ ở Thạch Liên

Theo tìm hiểu, tình trạng người dân xã Thạch Liên mở các điểm bán rau, củ dọc hai bên tuyến QL1 đã từng diễn ra từ các năm trước. Cơ quan quản lý đường bộ đã dựng biển báo cấm họp chợ, biển cấm dừng và đậu xe để ngăn chặn nhưng nay tình trạng này vẫn tái diễn.

Tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường quốc lộ 1 bán rau, củ ở Thạch Liên

Chủ tịch UBND xã Thạch Liên Trần Văn Hương cho biết, cùng với việc dựng các biển cấm thì thời gian qua, các cấp chính quyền thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu bà con vùng trồng rau ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, lề đường dọc tuyến QL1 gây mất ATGT để buôn bán rau, củ. Tuy nhiên, do dịp cận tết, người đi lại nhiều, bà con vẫn đưa nông sản ra bán dọc tuyến QL1.

Tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường quốc lộ 1 bán rau, củ ở Thạch Liên

Nhìn nhận việc bày bán nông sản dọc tuyến QL1 gây ra tình trạng lộn xộn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT, Chủ tịch UBND xã Thạch Liên cho hay: Địa phương sẽ cử lực lượng yêu cầu người dân dừng việc buôn bán. Đồng thời, xử lý nghiêm đối với trường hợp cố tình vi phạm.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast