“Vô tư” đỗ xe tại điểm dừng, đón trả khách của xe buýt ở TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trên địa bàn TP Hà Tĩnh, không khó để bắt gặp hình ảnh các phương tiện ô tô, xe máy, taxi dừng đỗ tại các điểm dừng, đón trả khách của xe buýt. Đây là hành vi trái pháp luật, gây mất an toàn giao thông, cần được chấn chỉnh.

Video: Nhiều tài xế vô tư dừng, đỗ xe tại khu vực đón trả khách của xe buýt.

“Vô tư” đỗ xe tại điểm dừng, đón trả khách của xe buýt ở TP Hà Tĩnh

Một điểm đón, trả khách của xe buýt trên tuyến đường Hàm Nghi đã bị các phương tiện ô tô dừng, đỗ trái quy định. Đây là hình ảnh không khó để bắt gặp bởi khu vực này có rất nhiều hàng ăn, quán cafe nên nhiều tài xế đã ngang nhiên vi phạm quy định, “tiện đâu đỗ đấy”.

“Vô tư” đỗ xe tại điểm dừng, đón trả khách của xe buýt ở TP Hà Tĩnh

Anh Trần Anh (phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: "Những lúc xe buýt không thể tạt vào điểm dừng, buộc hành khách chúng tôi phải lên xuống dưới lòng đường, gây không ít phiền toái, cảm giác bất an". Ảnh: Một điểm đón, trả khách khác cũng thường bị "trưng dụng" trên tuyến đường Hàm Nghi.

“Vô tư” đỗ xe tại điểm dừng, đón trả khách của xe buýt ở TP Hà Tĩnh

Xe buýt dừng không đúng vị trí quy định, trong khi hành khách phải lên xuống xe ngay dưới lòng đường gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: Ô tô đỗ tại điểm đón, trả khách trên tuyến đường Nguyễn Công Trứ.

“Vô tư” đỗ xe tại điểm dừng, đón trả khách của xe buýt ở TP Hà Tĩnh

Khu vực dừng đón, trả khách tại điểm dừng xe buýt trên tuyến đường Trần Phú (gần nút giao với đường Hải Thượng Lãn Ông) thường khá lộn xộn.

“Vô tư” đỗ xe tại điểm dừng, đón trả khách của xe buýt ở TP Hà Tĩnh

Người dân dừng xe máy dù khu vực dừng, đỗ của xe buýt đã có kẻ vạch vàng riêng biệt. Ảnh tại điểm dừng xe buýt trên đường Trần Phú.

“Vô tư” đỗ xe tại điểm dừng, đón trả khách của xe buýt ở TP Hà Tĩnh

Ô tô, xe máy dừng, đỗ tại khu vực dừng, đón trả khách của xe buýt. Ảnh: Điểm dừng trên đường Nguyễn Công Trứ (gần Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh).

Điểm g, Khoản 4, Điều 18, Luật Giao thông đường bộ quy định: người điều khiển phương tiện không được dừng xe, đỗ xe tại nơi dừng của xe buýt.

Điểm đ, Khoản 3, Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định: đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe dừng xe, đỗ xe tại điểm dừng đón, trả khách của xe buýt.

Chủ đề An toàn giao thông

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast