Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Tuổi trẻ hãy xung kích!

(Baohatinh.vn) - Các thế lực thù địch luôn tìm cách truyền tải nhiều luận điệu xuyên tạc, bịa đặt hòng làm suy giảm niềm tin, kích động sự chống phá trong một bộ phận người dân. Trước tình hình đó, mỗi ĐVTN cần nâng cao bản lĩnh, sức “đề kháng” và phát huy vai trò xung kích nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Tuổi trẻ hãy xung kích!

Mỗi ĐVTN cần phải ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Âm mưu, thủ đoạn chống phá thế hệ trẻ

Với mục đích xuyên tạc, phủ nhận giá trị chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng, thành quả của cách mạng; lợi dụng những mặt trái của cơ chế thị trường, bất cập trong công tác cán bộ, lãnh đạo, quản lý…, các thế lực thù địch đã tạo dựng các trang web, blog các tài khoản cá nhân trên mạng xã hội (MXH). Thông qua đó, chúng phát tán video, hình ảnh, thông tin cắt ghép, bịa đặt hoặc có một phần sự thật nhưng đã bị bóp méo, xuyên tạc (không đúng với nội dung thông tin gốc) hoặc có một phần sự thật nhưng được “thêm thắt” đưa tin với dụng ý xấu.

Tận dụng thời điểm có sự cố hoặc các dịp kỷ niệm, đại hội, bầu cử, các thế lực thù địch sẽ tiến hành các chiến dịch truyền thông, chạy quảng cáo để tung tin với số lượng nhiều, tần suất liên tục nhằm tác động vào nhận thức Nhân dân. Đặc biệt, chúng xem thanh niên là đối tượng chủ yếu, từ đó triệt để lợi dụng các phương tiện truyền thông để tuyên truyền, lôi kéo, kích động, chống phá.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Tuổi trẻ hãy xung kích!

Các thế lực thù địch thường lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc, kích động, lôi kéo giới trẻ. Minh họa Internet

Lợi dụng sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu, kẻ địch đã dùng những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, xuyên tạc bản chất của nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN, hạ thấp uy tín, vai trò của tổ chức Đoàn… Từ đó, làm cho ĐVTN phai nhạt lý tưởng cộng sản, hoài nghi, dao động, mất phương hướng, lập trường, nhận thức sai lệch.

Các thế lực phản động, cơ hội chính trị còn thổi phồng những thành tựu của chủ nghĩa tư bản hiện đại, tuyên truyền, cổ xúy lối sống coi trọng các giá trị vật chất, thích hưởng thụ, làm cho thanh niên bỏ quên giá trị truyền thống, có biểu hiện “sính ngoại”, sẵn sàng vì lợi ích cá nhân mà đánh đổi lợi ích chung toàn dân tộc. Bên cạnh đó, chúng phát tán những ấn phẩm có nội dung suy diễn, đồi trụy gieo rắc tâm lý chán nản, sao nhãng học tập, làm việc, bàng quan trước tình hình chính trị của đất nước trong giới trẻ.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Tuổi trẻ hãy xung kích!

Lợi dụng sự cả tin, thiếu kinh nghiệm và khả năng sàng lọc thông tin của giới trẻ để tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc là một trong những "chiêu" chống phá của các thế lực thù địch. Minh họa: internet.

Tại những địa bàn nhạy cảm, các thế lực thù địch còn sử dụng thủ đoạn tinh vi xúi giục thanh niên chống đối chính trị, hoặc tham gia các hoạt động gây rối, làm mất an ninh trật tự. Một số trí thức trẻ, học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng, kích động đã đăng các bình luận, hùa theo tư tưởng phản động, nói xấu chế độ, đề cao cái gọi là “xã hội dân sự”, “tự do ngôn luận”,... dẫn đến vi phạm pháp luật. Đáng nói, các thế lực phản động, cơ hội chính trị còn tăng cường móc nối, lôi kéo một số du học sinh, nghiên cứu sinh đang học tập, công tác ở nước ngoài; bồi dưỡng thanh niên có xu hướng phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua cái gọi là học bổng, hỗ trợ kinh phí từ các tổ chức phi chính phủ, liên kết đào tạo. Tất cả hòng nuôi dưỡng đội ngũ thực hiện ý đồ “thay máu” nhận thức, thay đổi chế độ một cách hão huyền.

Gần đây, các thế lực thù địch còn sử dụng hình ảnh, video được cắt ghép, dàn dựng bóp méo sự thật, xuyên tạc về đạo đức, tác phong và hành động của cán bộ, chiến sỹ trong quân đội… kích động một số người nhẹ dạ, thiếu hiểu biết chia sẻ, lan tỏa trên MXH làm nóng vấn đề; làm suy giảm niềm tin của Nhân dân với quân đội. Qua đó, thúc đẩy “tự diễn biến”, buông lỏng nghĩa vụ của bản thân với Tổ quốc của một bộ phận thanh niên, khiến Nhân dân hoang mang, thiếu niềm tin, không muốn cho con em tham gia nghĩa vụ quân sự. Chúng còn lợi dụng những thời điểm, sự việc nhạy cảm để thực hiện chiến tranh tâm lý, kích động quân nhân đào ngũ, làm cho tình hình an ninh xã hội thêm phức tạp...

Đoàn viên thanh niên cần xung kích trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Không chỉ đi đầu trong các phong trào, ĐVTN hiện nay cần phải xung kích, thực hiện tốt sứ mệnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mỗi ĐVTN cần rèn luyện đạo đức, trau dồi bản lĩnh chính trị, nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực học tập lý luận, trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng cần thiết để đóng góp cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Tuổi trẻ hãy xung kích!

Đoàn xã Đức Hương (Vũ Quang) tổ chức sinh hoạt Đoàn gắn với tuyên truyền nghị quyết đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Phát triển thanh niên Hà Tĩnh giai đoạn 2023 - 2030. Ảnh: Đình Nhất

Đặc biệt, tài khoản MXH của mỗi đoàn viên phải là một kênh tuyên truyền, vạch trần, cảnh báo cho người dân các trang, thông tin xấu - độc, giả mạo; báo cáo, áp dụng các biện pháp kỹ thuật phối hợp các cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Chủ động lựa chọn vấn đề, luận điểm viết bài, đưa tin kiên quyết phủ nhận luận điệu, thông tin bịa đặt, xuyên tạc. Tích cực chia sẻ (share), bình luận (comment), thích (like) đối với gương người tốt, việc tốt, các kết quả về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện báo cáo (report) đối với những tài khoản vi phạm, giả mạo.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Tuổi trẻ hãy xung kích!

Tuổi trẻ phải không ngừng rèn luyện trí thức, đạo đức, bản lĩnh để đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của thế lực xấu. Trong ảnh: ĐVTN dâng hoa tại Bến đò Thượng Trụ (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) - nơi thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.

Các cơ sở đoàn cần phát huy sức mạnh đoàn kết, tập hợp, kết nối thanh niên các vùng miền thành một khối vững chắc, qua đó, tăng cường tập huấn kỹ năng, định hướng thông tin; phát hiện, bồi dưỡng thanh niên có năng lực, nhiệt huyết, xây dựng đội thông tin, phản ứng nhanh, tạo kênh thông tin định hướng để đoàn viên lan toả.

Đồng thời, thường xuyên bồi dưỡng, giáo dục cho đoàn viên về nhiệm vụ của thanh niên, chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống lịch sử, pháp luật về nghĩa vụ quân sự, truyền thống vẻ vang của quân đội Nhân dân Việt Nam... Từ đó, giúp ĐVTN nâng cao ý thức, sống có lý tưởng, hoài bão, trách nhiệm, chung sức đóng góp trí tuệ, sức trẻ vào sự phát triển của đất nước.

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!