Được thành lập từ những ngày đầu tái lập tỉnh (1991), rồi cổ phần hóa vào năm 2005, nhưng từ 2010 đến nay, công ty mới bắt nhịp đà tăng tốc, dù đây là thời điểm khó khăn của nền kinh tế.
Khi Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 “về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội” được ban hành, đầu tư công bị thắt chặt, theo đó, nhiều công trình không được triển khai, khiến doanh nghiệp (DN) lao đao. Công ty CP Tư vấn - Xây lắp điện không nằm ngoài quỹ đạo đó. Không nhận được công trình đồng nghĩa không có doanh thu. Nhưng nhận công trình cũng rất khó triển khai vì vốn điều lệ ít. Vay ngân hàng ở thời điểm đó, ngoài khó khăn về thủ tục thì lãi suất cao cũng khiến nhiều DN không dám mạo hiểm.
|
Trung tâm điều khiển Trạm 500 kV Hà Tĩnh. Ảnh: P.V. |
Vì lẽ đó, doanh số của công ty lần đầu tiên bị tụt xuống 26 tỷ đồng. Đó là năm 2012. Nhưng mọi việc trở nên thuận lợi hơn bắt đầu từ năm 2013. “Đây là giai đoạn tỉnh Hà Tĩnh nâng cấp hệ thống điện các loại nên cơ hội mở ra” - Giám đốc Công ty CP Tư vấn - Xây lắp điện Nguyễn Văn Viện trải lòng. Tuy nhiên, trên địa bàn có khoảng 10 DN “có tầm” và các DN khác cùng chung ngành nghề tư vấn xây lắp điện nên các đơn vị phải cạnh tranh.
Kinh nghiệm hơn 20 năm lăn lộn trên thương trường, đội ngũ CBCNVC Công ty CP Tư vấn - Xây lắp điện ý thức được rằng: uy tín thương hiệu, đặc biệt là xây dựng được chữ “tín” với các chủ đầu tư sẽ quyết định sự sống còn của DN. Các yếu tố như: tiến độ, chất lượng, thẩm mỹ và đặc biệt là an toàn tuyệt đối về con người và tài sản được đặt lên hàng đầu.
Để cụ thể hóa nhiệm vụ đặt ra những năm gần đây, công ty đã tổ chức kiện toàn lại bộ máy hoạt động theo hướng “tinh” nhưng đảm bảo tuân thủ pháp luật; bố trí lao động theo đúng năng lực, sở trường của từng tổ đội, cá nhân. Bên cạnh mua sắm thêm trang thiết bị như máy in, máy cắt đột kim loại, công ty còn chủ trương mua vật liệu sắt thép về gia công phần thô, nhằm hạ giá thành sản phẩm; thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật kiểm tra chỉ đạo cụ thể từng công trình để nắm bắt và xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công, nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình.
Chỉ tính riêng năm 2014, công ty đã đầu tư 430 triệu đồng mua sắm trang thiết bị. Hàng năm, công ty tổ chức các lớp tập huấn về công tác an toàn lao động cho toàn bộ người lao động; tổ chức thi, cấp thẻ cho những người vượt qua các kỳ thi; đồng thời, cấp đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động, phòng cháy, chữa cháy. Những giải pháp đồng bộ, quyết liệt cuối cùng cũng cho quả ngọt. Nhiều công trình vượt tiến độ như: nâng cấp đường điện 110 KV Hà Tĩnh - Vũng Áng, xây dựng hệ thống điện RE II Thạch Điền, Thạch Hương, Thạch Tiến (Thạch Hà) không chỉ làm hài lòng chủ đầu tư mà còn giúp công ty hóa giải được bài toán khó về nguồn vốn vay từ ngân hàng nhờ quay vòng nhanh.
Năm 2013, doanh thu của công ty đạt 27 tỷ đồng; năm 2014, tăng lên 34 tỷ đồng. Năm 2015, nền kinh tế nước nhà dự báo còn khó khăn. Tuy nhiên, Công ty CP Tư vấn - Xây lắp điện phấn đấu đạt doanh thu 40 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế trên 700 triệu đồng; thu nhập người lao động đạt 6,8 triệu đồng/tháng. Đây là nhiệm vụ nặng nề, vì vậy, cùng với việc duy trì những giải pháp mang lại hiệu quả, công ty mạnh dạn xâm nhập “lãnh địa” mới như tham gia xây dựng các tuyến giao thông, thủy lợi; kinh doanh sắt, thép, xi măng… để tăng doanh thu và đảm bảo đời sống cho người lao động.