Bí thư Tỉnh ủy: Phân loại, sắp xếp hợp tác xã để có chiến lược phát triển lâu dài

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định, qua các thời kỳ, vấn đề phát triển KTTT được cấp ủy, chính quyền Hà Tĩnh hết sức quan tâm, thể hiện đồng bộ từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành chính sách khuyến khích đến tổ chức thực hiện.

Sáng 20/7, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh có buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh về tình hình phát triển kinh tế tập thể (KTTT) giai đoạn 2016 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy: Phân loại, sắp xếp hợp tác xã để có chiến lược phát triển lâu dài

Dự làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Số lượng lớn, chất lượng, hiệu quả thấp

Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 3 liên hiệp HTX nông nghiệp, 1.359 HTX, 3.357 tổ hợp tác (THT). Giai đoạn 2016 - 2020, tổng doanh thu bình quân của một HTX ước đạt 800 triệu đồng/năm, lợi nhuận bình quân của HTX ước đạt 150 triệu đồng/HTX. Tổng số thành viên tham gia HTX, THT hơn 110.000 người.

Bí thư Tỉnh ủy: Phân loại, sắp xếp hợp tác xã để có chiến lược phát triển lâu dài

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã (HTX) Hà Tĩnh Nguyễn Ngọc Hùng báo cáo tình hình phát triển KTTT thời gian qua.

Nhìn chung, các HTX, THT đã có bước phát triển mới, hoạt động khá đa dạng; đầu tư áp dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu kinh tế sang sản xuất hàng hóa quy mô vừa và lớn, mang lại hiệu quả kinh tế.

Bí thư Tỉnh ủy: Phân loại, sắp xếp hợp tác xã để có chiến lược phát triển lâu dài

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng: Hiện một số HTX trên lĩnh vực điện nông thôn, chợ, môi trường... đang hoạt động tương đối hiệu quả, đóng góp quan trọng trong xây dựng NTM.

Một số HTX, THT thành lập mới đã xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt kết hợp với dịch vụ thương mại, du lịch trải nghiệm, đã trở thành mô hình để các đơn vị đến tham quan, học tập.

Phần lớn các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP của tỉnh là sản phẩm của các HTX, THT, nhiều sản phẩm đạt chất lượng khá tốt và được người tiêu dùng lựa chọn.

Bí thư Tỉnh ủy: Phân loại, sắp xếp hợp tác xã để có chiến lược phát triển lâu dài

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: Đề nghị Liên minh HTX phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, phân loại các HTX hoạt động hiệu quả, yếu kém và không hoạt động… để có giải pháp xử lý.

Theo các đại biểu dự họp, nhìn chung, hoạt động các HTX, THT của Hà Tĩnh đang còn nhiều khó khăn, số lượng lớn nhưng chất lượng, hiệu quả thấp, chưa cạnh tranh được với các thành phần kinh tế khác. Đội ngũ cán bộ còn bất cập so với yêu cầu nhiệm vụ, nhiều nơi chưa thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ HTX, THT.

Bí thư Tỉnh ủy: Phân loại, sắp xếp hợp tác xã để có chiến lược phát triển lâu dài

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng: Cần có hội nghị tổng kết, rà soát đánh giá các chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển HTX thời gian qua để xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển phù hợp với từng giai đoạn.

Các HTX thành lập mới phần lớn là nông nghiệp, hoạt động còn khó khăn, lúng túng; vốn kinh doanh ít, thiết bị và công nghệ lạc hậu, chất lượng sản phẩm thấp, sản xuất chưa gắn với thị trường. Mặt khác, có các HTX, THT liên kết sản xuất mà thiếu các HTX bảo quản, chế biến, kết nối với đầu ra của sản phẩm dẫn đến các thành viên phụ thuộc thị trường bên ngoài.

Rà soát, đánh giá, phân loại lại các HTX

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định, qua các thời kỳ, vấn đề phát triển KTTT được cấp ủy, chính quyền hết sức quan tâm, thể hiện đồng bộ từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các chính sách khuyến khích đến tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, ngoài một số ít HTX, THT đã bước đầu hoạt động hiệu quả thì nhìn chung, các HTX, THT trên địa bàn Hà Tĩnh còn yếu kém, thiếu vốn, công nghệ, thiết bị lạc hậu, đội ngũ cán bộ quản lý chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy: Phân loại, sắp xếp hợp tác xã để có chiến lược phát triển lâu dài

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, về nguyên nhân chủ quan, do nhận thức về tầm quan trọng, tính cấp thiết về KTTT của một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và người dân chưa đầy đủ; thậm chí vẫn còn hoài nghi về vai trò và sự thành công của KTTT, HTX.

Công tác quản lý nhà nước về HTX, THT ở các sở, ngành, địa phương đang còn thiếu quan tâm, sâu sát. Việc triển khai, kiểm tra, giám sát, giúp đỡ các HTX, THT giải quyết khó khăn, vướng mắc và tiếp cận các chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước nhiều nơi chưa quan tâm đúng mức.

Chỉ đạo nhiệm vụ phát triển KTTT thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Liên minh HTX tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, đánh giá, phân loại lại các HTX, THT đang hoạt động hoặc hoạt động yếu kém, không hoạt động để có giải pháp xử lý từng đối tượng cụ thể.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với KTTT.

Tiếp tục tư vấn hỗ trợ phát triển mới HTX, THT trên các lĩnh vực, bảo đảm hoạt động đúng luật, thực chất, hiệu quả, bền vững. Chú trọng hơn nữa việc sơ kết, tổng kết nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy: Phân loại, sắp xếp hợp tác xã để có chiến lược phát triển lâu dài

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Liên minh HTX tập trung công tác nhân sự và các điều kiện cần thiết chuẩn bị Đại hội Liên minh HTX lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục nâng cao vai trò hoạt động, thu hút thành viên, hỗ trợ và là cầu nối giữa HTX, THT với chính quyền các cấp; thường xuyên phối hợp với các ngành các cấp để xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển phù hợp với từng giai đoạn.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hà Tĩnh đặt mục tiêu phấn đấu số lượng HTX, THT tăng bình quân khoảng 10%/năm, số lượng thành viên tăng khoảng 5%/năm; doanh thu bình quân của HTX là 1,3 tỷ đồng/năm, của THT là 500 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân của lao động của thành viên HTX, THT tăng gấp 1,5 so với năm 2020.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...