Bí thư Tỉnh ủy: Tập trung chăm sóc, phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa đúng thuốc, đúng kỹ thuật, đúng thời điểm

(Baohatinh.vn) - Trước tình hình dịch bệnh trên lúa xuân diễn biến phức tạp, sáng nay (4/4), Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng trừ ở các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và lãnh đạo Sở NN&PTNT Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy: Tập trung chăm sóc, phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa đúng thuốc, đúng kỹ thuật, đúng thời điểm

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn kiểm tra tình hình sâu bệnh tại một số vùng đồng thuộc xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên)...

Đến thời điểm này, lúa xuân đã bước vào giai đoạn làm đòng - trổ bông. Toàn tỉnh có trên 3.600 ha lúa đã trổ, đạt 6,02% tổng diện tích. Diện tích trổ tập trung ở các địa phương như: Xuân Đan, Xuân Trường (Nghi Xuân); Trung Lương, Đức Thuận (TX Hồng Lĩnh); Lâm Trung Thủy, Tùng Châu (Đức Thọ); Đỉnh Bàn, Thạch Khê (Thạch Hà); một số xã phía nam huyện Cẩm Xuyên… Nhiều giống trổ trước lịch 10 - 20 ngày do bà con nông dân không tuân thủ thời vụ gieo cấy trước đó.

Bí thư Tỉnh ủy: Tập trung chăm sóc, phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa đúng thuốc, đúng kỹ thuật, đúng thời điểm

... kiểm tra tại xã Thạch Khê (Thạch Hà)

Ở diễn biến sâu bệnh hại lúa, hiện tại, bệnh đạo ôn lá trên toàn tỉnh đã cơ bản được khống chế, không có phát sinh thêm ở các địa phương. Các địa phương đã chỉ đạo phun phòng trừ đạo ôn cổ bông với tổng diện tích 3.087 ha.

Qua kiểm tra thực địa tại một số vùng đồng thuộc xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên) và xã Thạch Khê (Thạch Hà), Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhận định: Đến thời điểm này, nguồn bệnh và nguồn phát tán, lây lan của đạo ôn lá trên đồng ruộng cơ bản được kiểm soát. Ở cả trà lúa đang trổ và sắp trổ (dự kiến vào 14/4) của hai địa phương, các vết bệnh đạo ôn lá đã vào giai đoạn mãn tính, dấu hiệu xuất hiện của bệnh đạo ôn cổ bông rất ít. Điều này chứng tỏ, khả năng nguồn lây bệnh và phát tán dịch bệnh trên cổ bông vào thời gian tới là không nhiều.

Bí thư Tỉnh ủy: Tập trung chăm sóc, phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa đúng thuốc, đúng kỹ thuật, đúng thời điểm

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Thạch Hà cần có phương án chủ động phun phòng trừ đạo ôn cổ bông sớm, nhất là trên các trà giống, vùng đồng nhiễm bệnh đạo ôn lá

Tuy nhiên, thời tiết đang tiếp tục âm u, không có ánh nắng còn kéo dài trong nhiều ngày tới, khả năng nhiệt độ chỉ ở mức ở khoảng 18 - 25 độ C là những dự cảm đáng lo ngại. Trong khi đó, thực tế tại đồng ruộng ở các địa phương, cây lúa đang có biểu hiện thừa đạm do bà con nông dân bón phân thiếu cân đối. Hai yếu tố này trở thành môi trường thuận lợi cho dịch bệnh đạo ôn phát sinh và gây hại.

Đề cập đến giải pháp phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở NN&PTNT tổ chức rà soát toàn bộ diện tích với tinh thần khẩn trương nhất, đảm bảo cho các trà lúa được phòng trừ đúng thời điểm, đúng quy trình kỹ thuật và đúng thuốc bảo vệ thực vật.

“Trong vòng 1 tuần nữa, phải hoàn thành phun thuốc phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông cho lúa ở những diện tích có nguy cơ phát bệnh. Các ngành liên quan phải chủ động hướng dẫn nhân dân công tác phòng trừ, nhất là đối với những vùng, diện tích đã nhiễm đạo ôn lá, vùng nguy cơ bị nhiễm đạo ôn cổ bông. Đối với những vùng nhiễm nặng, cần chấp nhận phun kép 2 lần. Tất nhiên, không phải phun phòng đại trà tất cả các diện tích, gây lãng phí không cần thiết”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các địa phương liên tục bám sát, theo dõi diễn biến, kiểm tra đồng ruộng liên tục để có biện pháp phòng trừ kịp thời đối với từng vùng đồng, từng giống lúa. Trước mắt, phun phòng trên diện tích lúa bắt đầu trổ vè, đặc biệt trên các giống nhiễm, những diện tích nhiễm đạo ôn lá.

Cần nâng cao công tác tuyên truyền, tăng cường hệ thống truyền thanh cơ sở, lồng ghép giữa tuyên truyền về tình hình dịch bệnh Covid-19 với tình hình dịch bệnh trên cây trồng, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý ngành nông nghiệp và các địa phương tăng cường quản lý nhà nước thuốc bảo vệ thực vật; khuyến cáo những danh mục thuốc BVTV phòng trừ đạo ôn hiệu quả, chất lượng. Đồng thời hướng dẫn về cách phun, thời điểm phun thích hợp để tăng hiệu quả cao nhất của công tác phòng trừ.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!