Điểm mặt 3 cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lên tuyển U17 Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Chơi khá nổi bật và có nhiều đóng góp vào thành công chung của U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại VCK Giải Bóng đá U17 quốc gia, 3 cầu thủ trong đội hình U17 HLHT gồm: Nguyễn Duy Khánh, Trần Ngọc Dũng, Đặng Đức Quang đã vinh dự được góp mặt vào danh sách đội tuyển U17 Việt Nam.

Nhằm chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển U17 Việt Nam tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2023, HLV Hoàng Anh Tuấn cùng cộng sự đã theo dõi sát sao hầu hết các trận đấu tại VCK U17 quốc gia vừa mới kết thúc ở PVF Hưng Yên.

Với màn trình diễn khá ấn tượng, đem lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ, U17 HLHT có 3 gương mặt sinh năm 2006 lọt vào “mắt xanh” của vị chiến lược gia người Khánh Hòa.

Điểm mặt 3 cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lên tuyển U17 Việt Nam

Trần Ngọc Dũng - thủ lĩnh đích thực nơi hàng phòng ngự U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Trung vệ - đội trưởng Trần Ngọc Dũng quê ở thôn Phúc An, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân. Ngọc Dũng sớm bộc lộ tố chất thủ lĩnh khi làm đội trưởng đội bóng đá Trường Tiểu học Xuân Phổ tranh tài tại hội khỏe Phù Đổng huyện Nghi Xuân năm 2017.

Còn tiền vệ cánh trái Nguyễn Duy Khánh là đồng hương của cầu thủ Ngọc Dũng nhưng mới có duyên gặp gỡ sau khi gia nhập U13 HLHT năm 2019. Thuở nhỏ, Duy Khánh cùng bạn bè thường xuyên chơi bóng ở sân vận động xã Cương Gián.

Tháng 9/2019, Ngọc Dũng và Duy Khánh tham gia thi tuyển do Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh tổ chức tại TP Hà Tĩnh. Từ đó, bộ đôi này trở thành những nhân tố không thể thiếu trong đội hình chính thức của HLHT tại các giải U15 toàn quốc năm 2020 và U17 quốc gia năm 2022-2023.

Ở mùa giải U17 quốc gia 2023, Ngọc Dũng tiếp tục thi đấu ấn tượng. Với tấm băng đội trưởng, cầu thủ này luôn cho thấy vai trò thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự bằng nhiều pha băng cắt máu lửa, tắc bóng chính xác, cùng kĩ năng đọc tình huống và phán đoán hướng di chuyển của đối thủ.

Điểm mặt 3 cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lên tuyển U17 Việt Nam

Tiền vệ Nguyễn Duy Khánh, mũi khoan phá nguy hiểm bên cánh trái U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, Ngọc Dũng còn là nguồn năng lượng tinh thần, thường xuyên thúc giục đồng đội cố gắng tiến lên, chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Đội trưởng Ngọc Dũng kết hợp với đàn em Nguyễn Văn Phúc tạo thành “hòn đá tảng” án ngữ trước khung thành thủ môn Trọng Dương và khiến rất nhiều chân sút đối phương phải lắc đầu nản lòng vì rất khó xuyên thủng hàng phòng ngự được chỉ huy bởi trung vệ số 5 này.

Tiền vệ Nguyễn Duy Khánh dù gặp bất lợi về thể hình, song lại có kĩ thuật cá nhân cực kì khéo léo và nhiều pha xử lí bóng dị biệt. Lối chơi mang phong cách hào hoa, tự tin cầm bóng, đi bóng xuyên phá xộc thẳng vào vòng cấm đối phương của tiền đạo này đã nhiều lần nhận những tràng pháo tay tán thưởng từ khán giả.

Chính khả năng khuấy đảo buộc hậu vệ đeo bám giúp khoảng trống mở ra cho các tiền đạo dễ dàng nhận bóng dứt điểm. Dấu ấn lớn nhất của Duy Khánh là cú sút xa cháy lưới U17 PVF ở phút bù giờ thứ 2 trận bán kết giữa HLHT và PVF. Bàn thắng quý giá ấy đưa U17 HLHT vào loạt sút luân lưu cân não để rồi đoàn quân HLV Võ Hoàng cùng người hâm mộ vỡ òa trong niềm vui chiến thắng khi chúng ta vượt qua nhà đương kim vô địch để giành vé vào đá trận chung kết.

Điểm mặt 3 cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lên tuyển U17 Việt Nam

Nguyễn Duy Khánh đột phá trong vòng vây hậu vệ đối phương.

Trong trận tranh cúp vô địch, suýt chút nữa, Duy Khánh lại ghi siêu phẩm sút xa nhưng đáng tiếc cú đá từ khoảng cách gần 20 m đưa bóng dội trúng xà ngang đầy tiếc nuối. Dù thất bại ở trận chung kết nhưng bước ngoặt đã mở ra với 2 gương mặt trẻ huyện Nghi Xuân khi cả Ngọc Dũng và Duy Khánh đều được HLV Hoàng Anh Tuấn chấm vào danh sách tập trung U17 Việt Nam.

Người thứ 3 được gọi lên tuyển là tiền đạo Đặng Đức Quang đến từ thôn Tân Thắng, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh. Năm học lớp 5, Đức Quang đã có thể hình nổi trội hơn bạn bè đồng trang lứa và được thầy giáo sắp xếp chơi vị trí trung vệ trong đội bóng Trường Tiểu học Kỳ Giang tại sân chơi hội khỏe Phù Đổng.

Dù rất yêu thích bóng đá nhưng cầu thủ này lại bỏ lỡ nhiều kì thi tuyển sinh và phải đến giữa năm 2020, Đặng Đức Quang mới được tuyển chọn bổ sung vào U14 HLHT sau đợt sát hạch tại sân xã Thạch Tân (huyện Thạch Hà).

Bắt đầu tập luyện chuyên nghiệp muộn hơn các đồng đội, tuy nhiên, nhờ sự cố gắng nỗ lực, Đức Quang ngay lập tức theo kịp giáo án mà Ban huấn luyện đề ra. Cầu thủ gốc Kỳ Anh được HLV Võ Hoàng bố trí chơi cao nhất trên hàng tấn công đội bóng trẻ núi Hồng.

Điểm mặt 3 cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lên tuyển U17 Việt Nam

Tiền đạo Đặng Đức Quang có khả năng càn lướt tốt.

Mùa giải U17 quốc gia 2023, chân sút này đã đóng góp 6 bàn thắng cho U17 HLHT. Điển hình là những bàn thắng quan trọng, cởi bỏ nút thắt trận đấu và đem lại cảm xúc vỡ òa cho khán giả. Có thể điểm qua pha đánh đầu nâng tỉ số lên 2 - 1 ở trận thắng Bình Định (3 - 1) tại vòng loại, cú sút chéo góc tung lưới thủ môn Gia Đạt đội U17 Huế tại trận tứ kết và quả đá phạt đền thành công, rút ngắn cách biệt xuống còn 2 - 4 cho U17 HLHT trong trận chung kết gặp U17 Viettel.

Phong độ săn bàn ổn định duy trì từ vòng loại đến VCK giúp cầu thủ người Hà Tĩnh đoạt tấm vé thông hành lên đội tuyển U17 Việt Nam chuẩn bị tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2023. Sở hữu thể hình lí tưởng (cao 1,82m), tốc độ, càn lướt tốt, mạnh mẽ trong những pha tranh chấp, tì đè hậu vệ đối phương, đặc biệt khả năng đọc tình huống, chọn vị trí đánh đầu tốt…, Đức Quang hội tụ mọi yếu tố tiềm năng để trở thành trung phong cắm, sát thủ vòng cấm đáng gờm nếu được trao cơ hội.

Tấm vé lên tuyển U17 Việt Nam là phần thưởng xứng đáng cho những khát khao và cố gắng nỗ lực không biết mệt mỏi của 3 cầu thủ U17 HLHT. Hy vọng các chiến binh trẻ núi Hồng sẽ tập luyện tốt, thích ứng giáo án của Ban huấn luyện để hướng tới Vòng chung kết U17 châu Á 2023.

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đội tuyển Bóng đá nam U17 quốc gia sẽ tập trung đợt 1 năm 2023 từ ngày 1/4 đến 16/4/2023 ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF - Bộ Công an.

Vòng chung kết U17 châu Á năm 2023 ban đầu do Bahrain được chỉ định đăng cai nhưng sau đó nước này đã xin rút lui vào tháng 6 năm 2022. Vì thế, Thái Lan sẽ đứng ra tổ chức vòng chung kết. Giải dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 2/7 với sự tham dự của 16 đội, ngày 30/3 tới đây mới tiến hành bốc thăm lịch thi đấu.

Tin liên quan:
  • Điểm mặt 3 cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lên tuyển U17 Việt Nam
    Tinh thần quả cảm của U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

    Chiều tối 14/2, giữa cơn mưa trắng trời trên sân Tự Do - Thừa Thiên Huế, các cầu thủ trẻ U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) đã tạo nên một cuộc lội ngược dòng không tưởng để đánh bại U17 Bình Định tỉ số 3 - 1 trong khuôn khổ lượt đấu thứ 3 bảng C, vòng loại Giải Bóng đá U17 Quốc gia 2023.

  • Điểm mặt 3 cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lên tuyển U17 Việt Nam
    Chiến thắng quan trọng của U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

    Tại lượt trận thứ 2 vòng loại giải U17 Quốc gia 2023 giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) và Huế, đội bóng trẻ núi Hồng gây bất ngờ lớn khi đánh bại đội chủ nhà được đánh giá cao hơn và sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Chủ đề CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast