Bưởi Thượng Lộc được mùa, nông dân “hái” khoảng 10 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Năm nay, bưởi Thượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) được mùa nhất từ trước tới nay. Với sản lượng ước đạt hơn 300 tấn, bà con nông dân vùng thượng Can sẽ thu khoảng 10 tỷ đồng.

Bưởi Thượng Lộc được mùa, nông dân “hái” khoảng 10 tỷ đồng

Vườn bưởi hơn 100 gốc của chị Lương (xóm Nam Phong) đã cho thu hoạch mùa thứ 4.

Chị Trần Thị Lương, xóm Nam Phong cho biết: mặc dù quả nhỏ hơn so với trước nhưng mật độ quả năm nay nhiều hơn. Mấy ngày nay, thương lái đã vào tận vườn thu mua với mức giá bình quân khoảng 20 - 22 ngàn đồng/quả. Ước tính 100 gốc bưởi của gia đình sẽ cho thu khoạch từ 70 - 80 triệu đồng.

Bưởi Thượng Lộc được mùa, nông dân “hái” khoảng 10 tỷ đồng

Cây bưởi đang từng bước trở thành cây trồng chủ lực của vùng trà sơn huyện Can Lộc

Theo số liệu từ UBND xã Thượng Lộc, đến thời điểm này, toàn xã có khoảng 70 ha bưởi đã và đang vào mùa thu hoạch, tập trung chủ yếu ở các xóm: Nam Phong, Thanh Mỹ, Sơn Bình, Anh Hùng …

Năm nay, tuy thời tiết khắc nghiệt, nắng hạn kéo dài, nhưng do trước đó người dân Thượng Lộc đã chủ động các biện pháp tưới cho cây bằng việc khoan thêm 80 giếng khoan thực hiện tưới trực tiếp vào gốc cây nên vụ bưởi năm nay vẫn được mùa.

Dù kích thước quả nhỏ hơn so với trước, giá thành cũng rẻ hơn, nhưng bù lại mật độ quả dày hơn trước. Ước tính sản lượng đạt khoảng 300 tấn, giá trị kinh tế khoảng 10 tỷ đồng (tăng hơn 4 tỷ đồng so với năm 2019).

Bưởi Thượng Lộc được mùa, nông dân “hái” khoảng 10 tỷ đồng

Năm nay, Thượng Lộc có khoảng 70 ha bưởi cho thu hoạch

Được biết, thời điểm này, người dân đang tiến hành thu hái số diện tích bưởi còn lại để tập trung phục hồi cây, chuẩn bị cho mùa ra hoa mới.

Cây bưởi được đánh giá phù hợp với thổ nhưỡng vùng đất đồi núi của huyện Can Lộc, cho chất lượng quả tốt, đồng đều. Nhiều hộ nông dân ở Can Lộc tận dụng điều kiện đất đai, diện tích để phát triển trồng bưởi, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Đến thời điểm hiện tại, huyện Can Lộc đã có 330 ha bưởi tập trung ở các xã vùng trà sơn: Thượng Lộc, Gia Hanh, Phú Lộc, Mỹ Lộc, thị trấn Đồng Lộc…
Ông Phan Cao Kỳ - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Can Lộc

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Khi cây lúa lên xanh

Khi cây lúa lên xanh

Dù phải đối mặt với áp lực thời vụ lớn và ảnh hưởng của mưa lũ bất thường, cây lúa vẫn bén rễ, vươn lên mạnh mẽ từ sự bền bỉ và tình yêu với đồng ruộng của người nông dân Hà Tĩnh.
Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Tận dụng tiềm năng ao hồ, mặt nước dồi dào, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tập trung chỉ đạo các địa phương mở rộng diện tích, đầu tư nuôi trồng thủy sản nước ngọt theo hướng thâm canh, đa dạng hoá đối tượng nuôi.
Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Để tằm sinh trưởng, phát triển đạt hiệu quả tốt nhất, một số hộ dân ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn lắp điều hòa trong phòng nhằm duy trì nền nhiệt. Các mô hình mang lại hiệu quả, cho thu nhập khá.
Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.