Cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh tập trung quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao hơn nữa ý thức phòng, chống dịch Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 trong cộng đồng rất cao, sáng nay (ngày 8/6), đồng chí Hoàng Trung Dũng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để quyết định những vấn đề cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng dự.

Cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh tập trung quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

Tại cuộc họp, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã báo cáo tình hình, diễn biến dịch Covid-19; công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch, việc tổ chức truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly y tế, cách ly tại nhà các trường hợp trở về từ vùng dịch, những người có nguy cơ cao.

Cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh tập trung quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải báo cáo tại cuộc họp

Để kiểm soát, hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thực hiện thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ thành phố Hà Tĩnh theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian từ 12h trưa ngày 8/6.

Phạm vi cách ly gồm 14 xã, phường, trừ xã Thạch Bình; tổng số 24.759 hộ gia đình với hơn 10 vạn nhân khẩu.

Tại cuộc họp sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Cả hệ thống chính trị tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt trong công tác phòng chống, kiểm soát dịch Covid-19.

Cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh tập trung quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Tiếp tục truy vết thần tốc, mở rộng phạm vi lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện tốt công tác khai báo y tế, nhất là các trường hợp F2, F3, đảm bảo công tác phòng dịch kịp thời, an toàn và hiệu quả.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch cho Nhân dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các cơ quan truyền thông và các địa phương, đơn vị kịp thời tuyên truyền đầy đủ, chính xác về tình hình dịch bệnh, phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch. Giao Sở Y tế là đầu mối cung cấp thông tin chung về dịch bệnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương các tổ chức, cá nhân, các giáo xứ, giáo họ thực hiện tốt công tác phòng dịch, sẵn sàng nhường nhà thờ để có thể làm khu cách ly khi cần thiết. Đồng thời, yêu cầu xử lý nghiêm khắc, đúng quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp tục truy vết thần tốc, mở rộng phạm vi lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện tốt công tác khai báo y tế, nhất là các trường hợp F2, F3, đảm bảo công tác phòng dịch kịp thời, an toàn và hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh nhanh chóng phối hợp và đề nghị với tỉnh Nghệ An hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời về lực lượng y tế, các trang thiết bị phòng, chống dịch. Các cơ quan, đơn vị có điều kiện có thể chủ động lấy mẫu xét nghiệm cho toàn thể cán bộ, nhân viên.

Trong thời gian thiết lập vùng cách ly y tế, yêu cầu thành phố Hà Tĩnh, các lực lượng chức năng và toàn thể Nhân dân thực hiện đúng quy định hiện hành, đảm bảo an ninh trật tự và an sinh xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy giao UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính tham mưu, đề xuất phương án, các cơ chế chính sách để kịp thời hỗ trợ các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch ở các thôn xóm, khối phố trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

Các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hưởng ứng “trích 1 ngày lương để ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19”, gửi về Uỷ ban MTTQ tỉnh.

Đọc thêm

Thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống

Thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống

Hà Tĩnh đang bừng khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa từ các công trình trọng điểm đến từng hoạt động lao động, sản xuất ở cơ sở, góp phần cụ thể hóa các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; đóng góp thiết thực vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sắp tới.
Trang trọng gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngành Nội chính Đảng

Trang trọng gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngành Nội chính Đảng

Bước vào giai đoạn phát triển mới, tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh bày tỏ quyết tâm tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả của ngành trong thời gian qua, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ngay đầu năm 2026

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ngay đầu năm 2026

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy kết quả đạt được; nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế; triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ngay từ những ngày đầu năm 2026.
Chủ động tham mưu, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Chủ động tham mưu, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị thời gian tới, toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng, Nội chính và Văn phòng cấp ủy tiếp tục bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, chủ động tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.
Nhân sự tại Đại hội Đảng: Việc lớn không thể nghe tin đồn!

Nhân sự tại Đại hội Đảng: Việc lớn không thể nghe tin đồn!

Nhân sự của Đảng là việc hệ trọng bậc nhất, liên quan trực tiếp đến vận mệnh đất nước, niềm tin của nhân dân. Những ngày gần đây, khi Trung ương chuẩn bị phương án nhân sự trình Đại hội XIV quyết định, vấn đề này càng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Cũng chính thời điểm nhạy cảm ấy, nhiều luồng thông tin nhiễu loạn xuất hiện, đòi hỏi xã hội phải tỉnh táo phân biệt đúng- sai, thật- giả.