Các địa phương của Nghi Xuân tăng tốc hoàn thành nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

(Baohatinh.vn) - Thời gian này, các địa phương ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn, tăng tốc thực hiện các công trình, phần việc với khí thế thi đua sôi nổi nhằm hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Các địa phương của Nghi Xuân tăng tốc hoàn thành nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Một góc vùng ven biển Nghi Xuân.

Là địa phương được kỳ vọng sẽ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023, suốt nhiều tháng qua, xã Cổ Đạm tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phần việc khó như: thảm nhựa đường giao thông, làm kênh mương nội đồng, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa các thôn. Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm Lê Thanh Bình chia sẻ: “Thời gian này, xã đang tập trung các công trình phần việc nước rút để quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay. Trong đó, tập trung huy động nguồn lực trong Nhân dân, lồng ghép với các nguồn hỗ trợ của các cấp để xây dựng các tuyến đường giao thông, mương thoát nước, đường nội đồng, các công trình gắn với khu văn hóa vui chơi của người già, trẻ em”.

Các địa phương của Nghi Xuân tăng tốc hoàn thành nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Người dân xã Cổ Đạm đóng góp ngày công thi công tuyến đường nội đồng.

Khắp các con đường, tuyến ngõ, đường ra nội đồng đều rộn ràng khí thế san mặt bằng, phát quang cây cối, hiến đất làm đường. Người dân còn tham gia các ngày công xây dựng tường rào, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa... Các phong trào đã tạo đợt thi đua sổi nổi và được Nhân dân ủng hộ. Ông Phan Đường - thôn Phú Thuận Hợp, xã Cổ Đạm cho hay: “Trước đây, đường giao thông chật hẹp, đường nội đồng thì đi lại sản xuất khó khăn. Nay, xã có chủ trương mở rộng đường rải thảm nhựa, làm thêm nhiều tuyến đường giao thông nội đồng, mương thoát nước phục vụ sản xuất, chúng tôi rất phấn khởi, đồng tình. Suốt thời gian qua, chúng tôi đã tích cực tham gia đóng góp ngày công với tinh thần tự nguyện để cùng cấp ủy, Ban công tác mặt trận và các đoàn thể thôn chung tay hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao”.

Tại xã Xuân Viên, một trong 2 xã đăng ký thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Nghi Xuân năm 2023, hiện khó khăn nhất của địa phương là hoàn thành tiêu chí thu nhập và huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu nâng cao hạ tầng giao thông.

Các địa phương của Nghi Xuân tăng tốc hoàn thành nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Khắp các con đường, tuyến ngõ của xã Xuân Viên đều đang sôi nổi thi công mở rộng, nâng cấp đường giao thông; chỉnh trang cảnh quan NTM.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Viên thông tin: “Xã đang tập trung tháo gỡ một số khó khăn về thực hiện các tiêu chí, nhất là về tiêu chí thu nhập, thôn thông minh, khu dân cư kiểu mẫu. Đặc biệt, để hoàn thành tiêu chí thu nhập (trên 54 triệu đồng/người/năm) khi hiện mới đạt 49 triệu đồng/người/năm, xã đã ban hành các cơ chế hỗ trợ sản xuất, tập trung chỉ đạo người dân đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh; xây dựng các mô hình thương mại dịch vụ, thu hút các dự án. Đối với các tiêu chí khác, xã cũng đang tập trung kêu gọi, huy động các nguồn lực thông qua việc đấu giá đất và nguồn lực trong Nhân dân để tổ chức thực hiện”.

Các địa phương của Nghi Xuân tăng tốc hoàn thành nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Để chung tay cùng chính quyền, nhiều người dân đã không ngần ngại hiến đất, chặt bỏ cây cối để làm đường, mương thoát nước.

Hiện toàn xã Xuân Viên có 15 vườn mẫu, 45 mô hình kinh tế vừa và nhỏ cho thu nhập khá. Vụ xuân 2023, diện tích sản xuất trên địa bàn tăng 10% so với năm 2022; nguồn thu nhập từ nông nghiệp ước đạt trên 45 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, xuất khẩu lao động cũng là một nguồn thu đáng kể để tăng thêm mức thu nhập cho người dân.

Ban Chỉ đạo NTM xã cũng phân công mỗi tổ chức đoàn thể phụ trách, hỗ trợ mỗi xóm của thôn Nam Viên (thôn còn lại chưa đạt chuẩn) để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thành khu dân cư kiểu mẫu trong năm nay. Cùng đó, vận dụng tối đa nguồn ngân sách và nguồn lực trong Nhân dân đầu tư nâng cấp hạ tầng, xây dựng các thiết chế với mục tiêu đạt chuẩn xã kiểu mẫu vào cuối năm.

Các địa phương của Nghi Xuân tăng tốc hoàn thành nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Người dân xã Xuân Giang tham gia xây dựng khu vui chơi cho người già, trẻ em.

Ngoài Cổ Đạm, Xuân Viên, hai thị trấn là thị trấn Tiên Điền và Xuân An cũng quyết liệt thực hiện xây dựng tổ dân phố văn minh, đô thị văn minh nhằm quyết tâm đạt chuẩn đô thị văn minh trong năm 2023. Ông Trần Văn Thuận - Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Điền cho hay: “Giai đoạn này, thị trấn tập trung cao cho tiêu chí môi trường, hạ tầng kỹ thuật, trường học. Đây là 3 tiêu chí liên quan lớn đến nguồn lực, cần các giải pháp đồng bộ và tinh thần quyết tâm cao từ cấp ủy chính quyền đến toàn thể Nhân dân".

Năm 2023, huyện Nghi Xuân phấn đấu xây dựng các xã: Xuân Viên, Xuân Giang hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu; các xã: Xuân Mỹ, Xuân Hồng, Cổ Đạm, Xuân Lĩnh, Xuân Liên, Cương Gián hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao. Từ đầu năm đến nay, huyện đã huy động người dân hiến hơn 3.000 m2 đất và tài sản trên đất với trị giá hơn 7 tỷ đồng. Toàn huyện thành lập mới 5 mô hình, 2 HTX; triển khai nâng cấp 10km đường giao thông bằng rải thảm nhựa; nâng cấp, xây dựng mới 6km đường trục thôn; 2,65km đường nội đồng; 1,3km đường tránh lũ; 5,6km mương, rãnh thoát nước...

Các địa phương cũng tổ chức thay thế 18,2 km hàng rào xanh; xây dựng 480 bể xử lý nước thải, trồng gần 2.000 cây bóng mát, cải tạo chỉnh trang 146 vườn hộ và nhiều công trình, phần việc khác.

Ông Nguyễn Viết Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết, tăng tốc thực hiện mục tiêu hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hoá gắn với phát triển du lịch vào năm 2024, huyện đã phát động đợt cao điểm. Trong đó, tập trung cao các tiêu chí: xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; các tiêu chí khó như: tiêu chí giao thông, môi trường, xử lý rác thải. Các phong trào, hoạt động nhằm huy động sự vào cuộc của toàn dân để chung tay cùng các địa phương hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch đã đề ra.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!