(Baohatinh.vn) - Tại buổi tiếp xúc của đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh với cử tri thị xã Hồng Lĩnh diễn ra vào chiều nay (18/6), nhiều ý kiến đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh có chính sách đặc thù hỗ trợ Hồng Lĩnh thực hiện việc chỉnh trang đô thị.
Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu bầu tại thị xã Hồng Lĩnh báo cáo với cử tri về tình hình phát triển KT-XH, AN – QP 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII và trả lời kiến nghị của cử tri thị xã Hồng Lĩnh gửi tới HĐND tỉnh kỳ họp thứ 6.
Phần lớn cử tri tham gia buổi tiếp xúc đồng tình với báo cáo của đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh trình bày cũng như nội dung chuyên đề "Về chỉnh trang đô thị và sản xuất nông nghiệp” tại thị xã Hồng Lĩnh.
Cử tri Phan Đình Thắng (phường Bắc Hồng): Cần sớm có quy hoạch đối với một số di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn, đặc biệt là các di tích lịch sử cấp Quốc gia.
Đối với lĩnh vực chỉnh trang đô thị, cử tri Hồng Lĩnh cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, Hồng Lĩnh đang tập trung hoàn thành tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020. Vì vậy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã xác định xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020. BCH Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh đã ban hành Nghị quyết về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III vào năm 2020.
Nhiều cử tri TX Hồng Lĩnh đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh có chính sách đặc thù hỗ trợ Hồng Lĩnh thực hiện việc chỉnh trang đô thị.
Tuy nhiên, việc chỉnh trang đô thị trên địa bàn thị xã có nhiều khó khăn về nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng. Cử tri đề nghị, HĐND tỉnh, UBND tỉnh có chính sách đặc thù hỗ trợ Hồng Lĩnh trong chỉnh trang đô thị. Đặc biệt, ưu tiên các công trình hạ tầng đã triển khai nhưng còn dở dang do thiếu nguồn vốn; tập trung đầu tư công trình công viên cây xanh, nhất là khu vui chơi cho trẻ em.
Đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, cử tri đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ để người dân không bỏ ruộng, nhất là vụ hè thu; tiếp tục có chính sách hỗ trợ mua máy móc nông nghiệp để phục vụ sản xuất...
Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Đào Thị Anh Nga, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, các địa phương, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh đã linh hoạt triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp, góp phần tập hợp trí tuệ, thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Không khí tươi vui, phấn khởi trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Đông Dũng (xã Đức Thịnh, Hà Tĩnh) góp phần tạo động lực để Nhân dân đoàn kết xây dựng quê hương.
Một trong những nội dung được dư luận và giới chuyên gia đặc biệt quan tâm trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV là định hướng phát triển công nghiệp quốc gia.
Với việc các đại biểu tín nhiệm bầu ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội khóa XV hiện có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và 7 Phó Chủ tịch.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải vừa ký ban hành chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Sáng 10/11, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025-2030 làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.
Những ngày này, không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đang diễn ra rộn ràng, ấm áp ở khắp các khu dân cư trong toàn tỉnh Hà Tĩnh. Đây trở thành dịp để cán bộ và Nhân dân cùng nhau ôn lại truyền thống, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó cộng đồng, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”.
Đầu tuần làm việc thứ tư của kỳ họp thứ 10, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự với việc bầu một số chức danh lãnh đạo. Lễ tuyên thệ của nhân sự được Quốc hội bầu dự kiến diễn ra cùng ngày.
Chung vui ngày hội đại đoàn kết tại các địa phương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh mong muốn chính quyền, người dân tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Dịp này, Bộ NN&MT và UBND tỉnh quyết định tặng bằng khen cho tập thể Sở NN&MT Hà Tĩnh; 3 cá nhân thuộc sở cũng được nhận bằng khen của Bộ NN&MT trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025.
Chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân thôn Làng Hạ, xã Đức Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã trao tặng 200 suất quà cho 200 hộ dân hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh tin tưởng, phát huy truyền thống, ngành NN&MT Hà Tĩnh tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu to lớn, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải mong muốn người dân thôn Làng Hạ, xã Đức Thọ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Hội thi “Tuổi trẻ lan tỏa giá trị sản phẩm Hà Tĩnh” là sân chơi sáng tạo, giúp đoàn viên thanh niên ứng dụng công nghệ số trong quảng bá sản phẩm, góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, phát triển kinh tế địa phương.
Hai công trình trường học vùng biên ở Hà Tĩnh khởi công năm 2025 gồm Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 và Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo (Hà Tĩnh) và chính quyền địa phương cần làm tốt công tác vận động quần chúng, tích cực hỗ trợ các gia đình khó khăn, đảm bảo mọi trẻ em vùng biên giới được đến trường đúng độ tuổi.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình biểu dương những kết quả quan trọng mà Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) đạt được trong thời gian qua.
80 năm hình thành và phát triển, ngành Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, ngày càng khẳng định vai trò là “trụ đỡ” vững chắc của nền kinh tế tỉnh nhà. Những đóng góp to lớn của ngành trong suốt chặng đường qua là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến bền bỉ của các thế hệ cán bộ, người lao động toàn ngành, góp phần quan trọng đưa Hà Tĩnh vươn lên, khẳng định vị thế trong vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.
Kết luận Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tất cả các chủ thể phải nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác 3.000 km đường bộ cao tốc và có khoảng 1.700km đường bộ ven biển trong năm 2025.
Chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao những kết quả nổi bật mà các địa phương đã đạt được trong thời gian qua; ghi nhận tinh thần đoàn kết, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong phát triển KT-XH.
Năm "điểm cộng" then chốt trong lựa chọn nhân sự cho Bộ Chính trị mà Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra không chỉ là tiêu chí nhân sự mà còn định hình diện mạo lãnh đạo đất nước.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp với mục tiêu trọng tâm là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng.
Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Công đoàn cơ sở Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần đưa chi nhánh thực hiện thắng lợi mục tiêu Agribank giao.
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để người dân thôn 3 (xã Vũ Quang, Hà Tĩnh) phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa.
Bằng trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết, đội ngũ trí thức, chức sắc tôn giáo cùng các nguyên lãnh đạo, lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội ở Hà Tĩnh đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Mô hình chính quyền 2 cấp đi vào vận hành, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp ở Hà Tĩnh càng khẳng định rõ vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, là “tai mắt” góp phần củng cố niềm tin, sự đồng thuận trong xã hội.
Sau sáp nhập địa giới hành chính, phường Sông Trí (Hà Tĩnh) đã tập trung củng cố tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng.