Can Lộc xây dựng gần 1.000 mô hình “dân vận khéo”

(Baohatinh.vn) - Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã xây dựng được 978 mô hình “dân vận khéo”, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sáng 18/8, Huyện ủy Can Lộc tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” (Nghị quyết 25); sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới (Chỉ thị 21).

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội LHPN tỉnh và đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của BTV Tỉnh uỷ tại Can Lộc dự hội nghị.

Trong 10 năm qua, thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, huyện Can Lộc đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong tham gia phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, đảm bảo ổn định chính trị, giữ vững trật tự và an toàn xã hội.

Can Lộc xây dựng gần 1.000 mô hình “dân vận khéo”

Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Can Lộc Bùi Thị Kiều Nhi báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25.

Công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ, nắm bắt tình hình, giải quyết những bức xúc, kiến nghị chính đáng của Nhân dân được củng cố, tăng cường. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp được đổi mới. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng đa dạng về nội dung và hình thức. Các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận được lan toả sâu rộng.

Từ năm 2013 đến nay, toàn huyện đã có 978 mô hình “dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội được công nhận. Công tác tuyên truyền, nêu gương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những tổ chức, cá nhân làm tốt công tác dân vận, những mô hình, điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh.

Từ năm 2019 đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 451 ngôi nhà với số tiền trên 22 tỷ đồng, tặng 68.893 suất quà trị giá trên 30,2 tỷ đồng để hỗ trợ thiên tai lũ lụt, tặng quà dịp tết Nguyên đán, các gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 216 mô hình sinh kế.

Tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức Ban Dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được củng cố, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đối với Chỉ thị 21, sau 5 năm triển khai thực hiện, nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, chính quyền, của cả hệ thống chính trị ở Can Lộc về vai trò, vị trí của phụ nữ và công tác phụ nữ trong tình hình mới có nhiều chuyển biến tích cực.

Bình đẳng giới trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đạt được những kết quả khả quan. Đội ngũ cán bộ nữ là lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tăng về số lượng và chất lượng, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định và nâng cao. Tổ chức Hội LHPN các cấp ngày càng được củng cố và phát triển; vai trò của Hội LHPN trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên được phát huy, tạo điều kiện cho phụ nữ có nhiều cơ hội phát huy trí tuệ, thể hiện năng lực.

Can Lộc xây dựng gần 1.000 mô hình “dân vận khéo”

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Nguyễn Hải Nam phát biểu tại hội nghị.

Tai hội nghị, đã có nhiều ý kiến thảo luận, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25 và Chỉ thị 21.

Can Lộc xây dựng gần 1.000 mô hình “dân vận khéo”

Bí thư Huyện uỷ Can Lộc Nghiêm Sỹ Đống kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện uỷ Nghiêm Sỹ Đống đề nghị tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về công tác dân vận, đưa nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống; tập trung vào các vấn đề liên quan đến đời sống người dân; tăng cường công tác đối thoại, giải quyết kịp thời các vướng mắc ở cơ sở; quan tâm xây dựng các tổ chức đảng và đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, gắn kết; công tác dân vận cần phải gắn liền với các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đối với Chỉ thị số 21, thời gian tới, các cấp hội phụ nữ tiếp tục tổ chức tốt các phong trào; khơi dậy tinh thần, khát vọng cho các chị em; quan tâm công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; không ngừng đổi mới phương thức hoạt động.

Can Lộc xây dựng gần 1.000 mô hình “dân vận khéo”

Lãnh đạo huyện Can Lộc trao tặng giấy khen của BTV Huyện uỷ cho các đơn vị tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW.

Chủ đề Nghị quyết Trung ương Đảng

Đọc thêm

Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc ứng phó bão số 10

Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc ứng phó bão số 10

Trước dự báo Hà Tĩnh là một trong những địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp khi bão số 10 (bão BUALOI) đổ bộ vào đất liền, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc ứng phó với bão.
Hà Tĩnh sẽ sơ tán dân từ 13h chiều 27/9

Hà Tĩnh sẽ sơ tán dân từ 13h chiều 27/9

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương thực hiện ngay phương án sơ tán dân theo kịch bản 3 tại Phương án ứng phó thiên tai tỉnh Hà Tĩnh.
Chính quyền địa phương 2 cấp: Gần dân, vì dân

Chính quyền địa phương 2 cấp: Gần dân, vì dân

“Bộ máy mới chỉ thực sự hiệu quả khi vận hành thông suốt, phục vụ ngày càng tốt hơn, tạo động lực cho phát triển KT-XH. Khi chính quyền thực sự gần dân, vì dân, thì niềm tin của Nhân dân sẽ trở thành sức mạnh lớn nhất để Hà Tĩnh phát triển bền vững” - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh.
Đồng hành cùng người dân, sát cánh với doanh nghiệp

Đồng hành cùng người dân, sát cánh với doanh nghiệp

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang đi vào đời sống với những tín hiệu tích cực, bộ máy tinh gọn hơn, thủ tục hành chính (TTHC) cắt giảm hơn. Từ chia sẻ của người dân và doanh nghiệp có thể khẳng định, chính quyền địa phương hiện nay đã thực sự gần dân, đồng hành và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 9

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 9

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, khi các vụ việc được giải quyết thấu tình, đạt lý, công khai, minh bạch thì niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền được củng cố, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế.