Cần sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương trong phòng chống bệnh dại

(Baohatinh.vn) - Cả nước phấn đấu đến năm 2025 giảm 50% số người bị tử vong do bệnh dại so với giai đoạn 2017 - 2021 và đến năm 2030 không còn người tử vong vì bệnh dại.

Sáng nay, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến và Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình Quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017 - 2021; góp ý dự thảo Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại, giai đoạn 2022-2030 và mít tinh nhân Ngày thế giới phòng, chống bệnh dại (28/9).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Cần sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương trong phòng chống bệnh dại

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế và một số đơn vị phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017 - 2021 (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Cần sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương trong phòng chống bệnh dại

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Báo cáo tại hội nghị đã khẳng định, tất cả các nội dung và giải pháp trong Chương trình Quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017 - 2021 đã được các cơ quan trung ương và địa phương tổ chức triển khai kịp thời, đạt hiệu quả.

Các mục tiêu cụ thể cơ bản đáp ứng yêu cầu và đạt được các kết quả nổi bật như: không xuất hiện ổ dịch bệnh dại nghiêm trọng ở động vật; năng lực giám sát, điều tra, xử lý ổ dịch bệnh dại được tăng cường rõ rệt; tỷ lệ đàn chó được tiêm vắc-xin phòng bệnh dại tăng từ 38,5% trong giai đoạn 2012 - 2016 lên 49,2% trong giai đoạn 2017- 2021; cả nước xây dựng được 14 vùng, cơ sở an toàn bệnh dại.

Cần sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương trong phòng chống bệnh dại

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Đặc biệt, chương trình đã thay đổi quan điểm của chính quyền các cấp, tập trung, tăng cường chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống bệnh dại; nhận thức của người dân về bệnh dại đã được nâng lên.

Các giải pháp đó đã góp phần giảm 68 người tử vong vì bệnh dại so với giai đoạn 2012-2016; giảm 30% số tỉnh có nguy cơ cao về bệnh dại và tăng 20% số mẫu xét nghiệm chủ động trên người, động vật. Công tác phối hợp liên ngành đã chặt chẽ hơn giữa y tế và thú y cùng với các ban, ngành khác so với giai đoạn trước.

Hội nghị cũng đã nghe dự thảo Chương trình Quốc gia Phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2022 - 2030. Mục tiêu cơ bản trong giai đoạn này là xây dựng thành công thêm ít nhất 10 vùng an toàn bệnh dại cấp huyện hoặc vùng liên huyện và ít nhất 10 cơ sở an toàn bệnh dại cấp xã, phường; 100% các huyện có điểm tiêm chủng công lập vắc-xin dại và huyết thanh kháng dại cho người; 90% số người bị động vật cắn bị được điều trị dự phòng đủ sau phơi nhiễm; đến năm 2025 giảm 50% số người bị tử vong do bệnh dại so với giai đoạn 2017 - 2021 và phấn đấu không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Cần sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương trong phòng chống bệnh dại

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Chương trình Quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017 - 2020, nhất là tăng tỷ lệ đàn chó được tiêm vắc-xin phòng bệnh dại; không xuất hiện ổ dịch bệnh dại nghiêm trọng; xây dựng được các vùng an toàn bệnh dại...

Cần sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương trong phòng chống bệnh dại

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến kết luận hội nghị. Ảnh chụp qua màn hình trực tuyến.

Phát huy những kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm trong giai đoạn vừa qua, trong thời gian tới để đạt được mục tiêu không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030 đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương, tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế để thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp.

Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông để nâng cao nhận thức cho người dân về phòng, chống bệnh dại; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác thú y, nhất là trong phòng, chống dịch bệnh động vật, quản lý chó, mèo nuôi, phòng, chống bệnh dại; hằng năm, tổ chức tiêm vắc-xin dại cho đàn chó, mèo đã hết thời gian miễn dịch, chó, mèo được nuôi mới; thường xuyên rà soát, tiêm bổ sung cho đàn chó, mèo mới phát sinh trên địa bàn quản lý.

Xây dựng kế hoạch quốc gia về cung ứng, sử dụng vắc-xin phòng dại cho người bị chó, mèo cắn, người có nguy cơ cao phơi nhiễm bệnh dại; kiện toàn, mở rộng số lượng các điểm tiêm vắc-xin và huyết thanh kháng dại để phục vụ công tác điều trị dự phòng, đảm bảo khả năng dễ tiếp cận; rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách về phòng, chống bệnh dại phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tiễn...

Tại Hà Tĩnh, tổng đàn chó mèo trên địa bàn là trên 200 ngàn con, được nuôi trong hơn 110 ngàn hộ gia đình, số lượng đàn chó mèo có xu hướng giảm qua các năm. Việc nuôi chó, mèo thả rông chiếm tỷ lệ khá cao (90%), đặc biệt ở các vùng nông thôn.

Từ năm 2017 đến năm 2021, toàn tỉnh có 69 người bị chó dại cắn, trong đó mỗi năm trên địa bàn tỉnh có 1 - 2 ca tử vong do bệnh dại. Kết quả tiêm phòng vắc-xin dại cho đàn chó giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn Hà Tĩnh đạt trên 70% kế hoạch; năm 2021, tiêm được 137.011 liều vắc-xin dại cho đàn chó, đạt 99% kế hoạch.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!