Cảnh giác âm mưu xuyên tạc công tác từ thiện trong thiên tai, bão lũ

(Baohatinh.vn) - Các đối tượng phản động đã cố tình lợi dụng tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền Bắc để đưa ra những thông tin xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam.

Một nhóm tình nguyện ở TP Hà Tĩnh đang tham gia cứu hộ tại các tỉnh phía Bắc.

Những ngày qua, cơn bão số 3 cùng mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất đã gây hậu quả hết sức nặng nề về người và tài sản tại các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hòa Bình, Thái Bình, Nam Định, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Nội...

Nước lũ dâng cao gây ngập sâu, sạt lở. Nhiều gia đình mất đi người thân, không còn tài sản, sống trong cảnh “màn trời chiếu đất”. Trước tình cảnh đau thương do thiên tai gây ra, việc quan trọng và ưu tiên lúc này là tập trung khắc phục hậu quả, cứu người, hỗ trợ người dân về cả tinh thần, vật chất nhằm giúp họ vững lòng, nhanh chóng ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức, cá nhân trên cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài đã hướng về miền Bắc thân yêu với những hành động và việc làm thiết thực. Các lực lượng quân đội, công an vẫn tiếp tục đi sâu vào những vùng ngập lụt, sạt lở để hỗ trợ Nhân dân, mang nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân.

3 tổ xung kích với 37 người của Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng đã kịp thời xuất quân ra Hải Phòng và Hải Dương hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3.

Vậy mà, các đối tượng phản động không từ một âm mưu, thủ đoạn nào để chống phá nước ta. Từ hải ngoại, các đối tượng với bản chất thâm thù với dân tộc đã cố tình lợi dụng tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền Bắc để đưa ra những thông tin xuyên tạc, bóp méo sự thật, hạ thấp, phủ nhận những kết quả trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của các cấp chính quyền; hạ thấp uy tín của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cũng như các tổ chức chính trị - xã hội nhằm hướng lái dư luận, tạo sự hoài nghi trong Nhân dân.

Trên Fanpage Việt Tân Úc Châu đăng nội dung “Cứ mỗi khi có thiên tai, cán bộ lãnh đạo chỉ có một chiêu sử dụng chiêu từ thiện để bỏ tiền vào túi” cùng với hình ảnh mang nội dung như “Suốt 50 năm qua, chỉ có chiêu “lá lành đùm lá rách” vậy thì tiền thuế dân đóng ở đâu?"

Tài khoản Facebook Trần Duy Chiến đăng nội dung “Cầu Mong Cho Cơn Bão Vào Miền Bắc Mạnh Hơn Nữa. Cho miền Bắc chết hết càng vui”. Trên trang Dân Làm Báo đăng tải nội dung “MTTQ đang họp để xem năm nay cử đội quân nào đại diện ra kêu gọi từ thiện cứu trợ bão lũ”...

Phải khẳng định đây chính là những lời lẽ xuyên tạc, tráo trở của các đối tượng chống phá nhằm chia rẽ tình đoàn kết quân dân, xuyên tạc sự thật nhằm tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam. Những nội dung này không đơn thuần là sự bất mãn cá nhân, mà thực chất là chiến dịch tuyên truyền nhằm bôi nhọ uy tín của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là liên quan đến các hoạt động từ thiện mà chúng ta dễ nhận ra trong những lần đất nước bị thiên tai, hoạn nạn trước đây.


Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh chung tay đóng góp ủng hộ đồng bào phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiện nay, công tác hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam không chỉ dựa vào ngân sách Nhà nước mà còn có sự đóng góp rất lớn từ các hoạt động từ thiện. Mặc dù Chính phủ luôn ưu tiên các khoản chi ngân sách để khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ khẩn cấp và tái thiết sau khi thảm họa xảy ra nhưng việc kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ là hành động nhân văn, nhằm huy động thêm nguồn lực xã hội bên cạnh nguồn ngân sách đã được phân bổ. Những lời kêu gọi hỗ trợ, các hoạt động từ thiện trong nước được cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức công khai, minh bạch và có giám sát nhằm đảm bảo nguồn tiền đóng góp được sử dụng đúng mục đích.

Người dân xã Kim Song Trường (Can Lộc) gói bánh chưng gửi ra miền Bắc yêu thương.

Có thể nói, các hoạt động vận động quyên góp, các nguồn hỗ trợ nhận được trong quá trình kêu gọi đều được kiểm tra, giám sát chặt chẽ từ các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội. Bất kỳ trường hợp nào có dấu hiệu vi phạm đều được xử lý nghiêm theo pháp luật. Bên cạnh đó, ngân sách Nhà nước ta đã và đang được sử dụng hiệu quả trong việc phòng chống thiên tai và cứu trợ. Các khoản chi từ nguồn từ thiện được minh bạch và được thông qua theo quy trình giám sát chặt chẽ. Việc huy động từ thiện từ cộng đồng không phải để thay thế nguồn ngân sách Nhà nước mà là nguồn bổ sung, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, khẳng định tinh thần đoàn kết của người dân trong khó khăn, hoạn nạn. Đó cũng chính là truyền thống tốt đẹp bao đời của dân tộc ta.

Những luận điệu xuyên tạc nêu trên nhằm cố ý lợi dụng thiên tai để gây chia rẽ giữa người dân và chính quyền, bôi nhọ hình ảnh đất nước. Đây là một trong các âm mưu thâm độc nhằm làm suy yếu niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Chính vì vậy, người dân cần tỉnh táo, cẩn trọng trước các thông tin sai lệch, phản động trên không gian mạng; đặc biệt kiên quyết lên án những hành vi lợi dụng tình hình thiên tai để xuyên tạc và gây hoang mang dư luận, nhằm phá hoại sự đoàn kết và ổn định của xã hội.

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói