Canh rừng trong thời điểm nắng nóng

(Baohatinh.vn) - Các lực lượng được giao nhiệm vụ phòng, chống cháy rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Khê (Hà Tĩnh) thường xuyên phân ca, tuần tra canh gác lửa rừng 24h/24h tại các chòi canh lửa và các điểm chốt vùng trọng điểm.

Canh rừng trong thời điểm nắng nóng

Cán bộ, nhân viên Trạm Bảo vệ rừng Rào Rồng triển khai trực 100% lực lượng, 24/24h để canh lửa.

Trạm Bảo vệ rừng Rào Rồng (Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Khê) có 8 cán bộ, nhân viên chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ gần 5.000 ha rừng (thuộc địa bàn 5 xã: Hương Trạch, Phúc Trạch, Hương Đô, Lộc Yên, Hương Trà). Dù còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng từng cán bộ, nhân viên vẫn ngày đêm băng rừng, lội suối để tuần tra, bảo vệ và đặc biệt là phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Anh Nguyễn Xuân Doãn - Trạm trưởng Trạm Bảo vệ rừng Rào Rồng chia sẻ: “Vào mùa cao điểm hiện nay, toàn trạm triển khai 100% quân số, trực 24/24h. Đơn vị phân công khu vực tuần tra cho từng cá nhân cụ thể, sau tuần tra, trạm chia thành 2 tổ để trực tại khu vực có vị trí quan sát tốt. Những ngày này, anh em chúng tôi dựng lán, mắc võng ngủ, nghỉ trong rừng để trực cháy. Cùng với việc triển khai quyết liệt công tác tuyên truyền, đến nay chưa có điểm phát lửa nào”.

Canh rừng trong thời điểm nắng nóng

Cán bộ, nhân viên các trạm bảo vệ rừng ở Hương Khê dựng lán ngủ, nghỉ trong rừng để trực cháy.

Không chỉ trạm Rào Rồng mà hiện nay, tất cả các trạm bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Khê đều duy trì chế độ trực cháy 24/24h trong mùa cao điểm nắng nóng. Lực lượng này có trách nhiệm phát hiện sớm nhất khi đám cháy rừng xuất hiện. Khi có điểm cháy quy mô nhỏ (dưới 1,0 ha), người trực báo cáo trạm trưởng để huy động lực lượng, người dân địa phương, hộ nhận khoán trên địa bàn tham gia chữa cháy. Với tình huống cháy rừng phức tạp, các trạm sẽ báo cáo Ban Quản lý để huy động lực lượng tổ chức chữa cháy.

Ông Nguyễn Thượng Hải – Trưởng BQL Rừng phòng hộ Hương Khê cho biết: "Xác định bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong mùa nắng nóng, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền đến tận thôn, xóm. Trong đó tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về BVR-PCCCR; thông tin về dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, phát hiện sớm điểm cháy rừng. Đặc biệt, tổ chức cho các hộ nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp, người dân sống gần rừng ký cam kết BVR-PCCCR.

Với nhiệm vụ quản lý 31.276,4 ha diện tích rừng và đất lâm nghiệp, đơn vị cũng đã chủ động, sẵn sàng 4 tại chỗ trong PCCCR. BQL đã thành lập 10 tổ đội xung kích PCCCR với tổng số 56 người gồm cán bộ, công nhân viên, lao động và các hộ, tổ chức nhận khoán bảo vệ rừng".

Canh rừng trong thời điểm nắng nóng

Năm 2023, BQL Rừng phòng hộ Hương Khê đã xử lý thực bì PCCCR, giảm vật liệu cháy trên diện tích 15 ha rừng.

“Đơn vị cũng tập trung tu sửa, làm mới 70 biển cấm lửa tại những vùng rừng gần dân, tại các điểm nóng về BVR-PCCCR; biển cấp dự báo cháy rừng. Tổ chức phát dọn 25km đường lâm nghiệp phục vụ công tác BVR-PCCCR tại các tiểu khu 211, 216, 227, 231 xã Lộc Yên, TK 239, TK 228, xã Phú Gia; chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng các phương tiện, dụng cụ chữa cháy.

Chúng tôi cũng đã xây dựng phương án xử lý thực bì PCCCR, giảm vật liệu cháy 15 ha, nhằm mục đích BVR-PCCCR, giảm thiểu tình trạng cháy lan trong khu vực quản lý khi có cháy rừng xảy ra”, Trưởng BQL Rừng phòng hộ Hương Khê Nguyễn Thượng Hải cho biết thêm.

Canh rừng trong thời điểm nắng nóng

Các lực lượng phát dọn đường lâm nghiệp phục vụ công tác BVR-PCCCR.

Theo ông Phan Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê, để chủ động trong PCCCR, hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng, UBND huyện đã có văn bản đề nghị các chủ rừng thực hiện nghiêm túc các quy định về PCCCR. Thường xuyên bố trí lực lượng bảo vệ rừng trực 24/24h trong suốt mùa khô; kiểm tra, giám sát chặt chẽ người ra vào rừng, đặc biệt là các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị đảm bảo kịp thời, chủ động theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tuyệt đối không được xử lý thực bì bằng lửa trong thời gian nắng nóng, nhiệt độ trên 35oC (cấp dự báo cháy rừng từ cấp IV đến cấp V); tạm dừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp không đảm bảo an toàn về PCCCR ở các khu rừng trọng điểm, có nguy cơ cháy cao.

Canh rừng trong thời điểm nắng nóng

Lãnh đạo huyện Hương Khê đi kiểm tra công tác bảo vệ, PCCCR.

"Các đơn vị, bộ phận của BQL Rừng phòng hộ Hương Khê đã tích cực triển khai nhiều biện pháp hữu hiệu, đồng thời chủ động phối hợp chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng có liên quan, các đồn biên phòng trên địa bàn kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người không có trách nhiệm vào rừng, đặc biệt là các khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ cháy cao...

Qua kiểm tra, BQL Rừng phòng hộ Hương Khê đã phối hợp, chủ động thực hiện tốt công tác phòng cháy rừng và đến nay trên địa bàn huyện chưa xuất hiện điểm phát lửa nào", Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho hay.

Chủ đề VÌ AN TOÀN CHÁY NỔ

Đọc thêm

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!