Cây muỗm ở Nghi Xuân là cây di sản Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Cây muỗm được công nhận cây di sản Việt Nam có tuổi đời hơn 360 năm, nằm trong khuôn viên nhà thờ Phan Tôn Chu và Ngọc Hoa công chúa ở thôn Phú Vinh, xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Chiều 28/8, dòng họ Phan Tôn Chu ở xã Cổ Đạm long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận cây muỗm hơn 360 năm tuổi ở thôn Phú Vinh là cây di sản Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Nhà giáo Ưu tú Trần Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Hội đồng cây di sản Việt Nam.

Dòng họ Phan Tôn Chu ở xã Cổ Đạm đón nhận bằng công nhận cây di sản Việt Nam.

Theo các tài liệu và câu đối trong thượng điện, nhà thờ Phan Tôn Chu và Ngọc Hoa công chúa được xây dựng vào năm Quý Dậu (1573). Tại đây, các tiền nhân đã trồng nhiều cây có giá trị, trong đó có cây muỗm.

Cây muỗm tính đến nay ít nhất cũng vào khoảng hơn 360 năm tuổi, chiều cao 30m, chu vi tán hơn 70m.

Nơi đây, dưới bóng cây muỗm một thời ngựa xe của tao nhân mặc khách từ các phủ, huyện xứ Nghệ quây quần suốt canh thâu nghe hát ca trù.

Cây muỗm hiện có tuổi đời hơn 360 năm.

Cây muỗm đã trở thành nhân chứng qua thăng trầm của thời gian, cùng các thế hệ con cháu, hậu duệ Phan Tôn Chu trưởng thành dựng xây nghiệp lớn, đưa dòng họ trường tồn và phát triển.

Ngày 6/8/2024, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã ra Quyết định 272/QĐ-HMTg công nhận cây muỗm trong khuôn viên nhà thờ Phan Tôn Chu và Ngọc Hoa công chúa tại thôn Phú Vinh, xã Cổ Đạm (Nghi Xuân) là cây di sản Việt Nam.

Nhà thờ Phan Tôn Chu và Ngọc Hoa công chúa thuộc làng Phú Giáo, tổng Cổ Đạm, nay là thôn Phú Vinh, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Nhà thờ được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2005. Hiện trong nhà thờ còn lưu giữ 2 sắc phong và hiện vật, đồ thờ, hoành phi quý hiếm.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói